Chiều 5.8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hoá (hay gọi là “bầu” Đệ) đã gửi công văn lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Cty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc xin không tham gia V-League 2020 vì theo ông, V.League 2020 dừng lại ở vòng 11 là đẹp.
Trao đổi với truyền thông về việc này, ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ông Nguyễn Văn Đệ phải rút văn bản này lại.
“Tôi đã đề nghị anh Đệ rút kinh nghiệm. Đây là đội bóng của tỉnh chứ không phải là đội bóng của đơn vị tư nhân nào. Tôi cũng đã báo cáo với Chủ tịch tỉnh và Chủ tịch có chỉ đạo, yêu cầu ông Đệ rút văn bản xin không tiếp tục tham gia V-League 2020 vì thể thao Thanh Hóa mấy đại hội vừa rồi đứng thứ 4 nên không có cách nào khác và cũng không bao giờ có ý tưởng trong chỉ đạo là bỏ đội bóng hay bỏ cuộc chơi" - ông Phạm Nguyên Hồng nói.
Trao đổi với Lao Động, ông Đệ cho hay, văn bản của ông chỉ là nêu quan điểm của một đội bóng, một thành viên của VFF, VPF nên ông với tư cách Chủ tịch CLB có quyền nêu lên quan điểm của mình chứ không phải bỏ giải.
Theo ông Đệ, những trục trặc mùa giải năm 2020 là bất khả kháng do dịch bệnh, lần này VPF đã quyết định dừng và là lần thứ hai. Lần này là không có thời hạn, không biết khi nào hết dịch, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tài chính và hoạt động của doanh nghiệp bóng đá.
“Tôi là người lắng nghe, nhiều CLB cũng muốn dừng ở vòng 11, để vẫn có vô địch và thứ hạng, 2 đội sẽ không xuống hạng nữa và lấy 2 đội ở dưới lên thành 16 đội cho mùa giải 2021. Như vậy thì mùa giải 2020 sẽ sớm có cái kết thúc có hậu. Nguyện vọng của các đội là vậy. Lần đầu họ làm văn bản, trong đó có tôi nhưng Liên đoàn đang vướng đại hội nên chưa có giải pháp. Lần này tôi có văn bản ra VPF, VFF với tinh thần xây dựng chứ không phải là xin nghỉ và dừng giải. Tôi chưa bao giờ tuyên bố CLB Thanh Hoá dừng và nghỉ giải cả, nếu dừng và nghỉ giải phải báo cáo UBND tỉnh, đó là vấn đề nguyên tắc”.
Ông Đệ cho rằng, trong quỹ đạo hoạt động của Công ty cổ phần nên ông có quyền đề nghị vòng thứ 12 nên dừng và nên kết thúc ở vòng 11. “Dừng ở thời điểm này thì giải có kết thúc đẹp, nếu kéo dài 3 - 4 tháng nữa mà do dịch bệnh không tổ chức đá được thì hậu quả còn nặng hơn bây giờ. Tôi vừa làm bóng đá vừa làm y tế nên tôi hiểu” – bầu Đệ nói.
“Các đội đến tháng 10 hết hợp đồng tây ta rồi, nếu kéo dài nữa thì lấy quân đâu mà đá. Nếu muốn đá thì phải gia hạn mà gia hạn thì lấy tiền ở đâu” - ông Đệ đặt vấn đề. Vì vậy ông Đệ muốn nói và muốn các đội bóng cùng lên tiếng để lãnh đạo VFF và VPF thấu hiểu, chia sẻ, ngồi lại với nhau để bàn giải pháp. Theo ông, đề xuất của ông đã được sự quan tâm của VPF và VFF rồi, đầu tuần tới sẽ bàn về việc này.
Ông Đệ cũng cho hay, ông hiểu rất rõ Điều 60 Luật Bóng đá đã quy định, nếu bỏ giải thì mùa sau phải chuyển xuống chơi ở giải hạng Ba, toàn bộ kết quả thi đấu của đội bóng trong giải đều bị hủy bỏ.
"Tôi không bao giờ muốn điều đó và tôi cũng không làm thay việc của lãnh đạo tỉnh là tuyên bố bóng đá Thanh Hoá bỏ giải" - TS Nguyễn Văn Đệ khẳng định.