Barcelona khủng hoảng vì dịch COVID-19: Phải học Real Madrid

BÍCH THÙY |

Real Madrid có phương án nhẹ nhàng để đối phó với dịch COVID-19, còn Barcelona lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong nội bộ đội bóng.

Ở 11 mùa giải La Liga gần đây nhất, Barca vô địch 8 lần, gấp 4 lần so với Real. Thành công về mặt danh hiệu nhưng ở cách xử lý để vượt qua khủng hoảng vì dịch COVID-19, đội bóng xứ Catalonia phải học hỏi đại kình địch.

Lúc này, Barcelona khủng hoảng và hỗn loạn thật sự khi 2 trong số 4 Phó chủ tịch đội bóng là Emili Rousand và Javier Tombas đã từ chức hôm 9.4. Nghỉ việc cùng họ còn có 3 giám đốc Silvio Elias, Maria Teixidor và Josep Pont cùng Thư ký Jordi Clasamiglia.

6 người này đã cùng nhau một bức thư ngỏ gửi đến cổ động viên Barcelona với thông điệp “bất lực trước hoàn cảnh hiện tại” và “thật sự bất mãn với những thông tin không hay về đội bóng trên mạng xã hội thời gian qua”.

Họ nghi ngờ khả năng xử lý của Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, trước tác động của dịch COVID-19, vốn khiến các cầu thủ đội bóng giảm 70% lương. Ngoài ra, 6 vị lãnh đạo của Barca cũng yêu cầu nên tổ chức một cuộc bầu cử Chủ tịch sớm, thay vì chờ đến tháng 6.2021.

Trái ngược với Barca, Real Madrid xử lý mọi việc rất êm thấm. "Trong khi các đội bóng khác, trong đó có Barcelona thực hiện việc giảm lương, các cầu thủ và ban Giám đốc của Real Madrid đã đạt được thỏa thuận rất thân thiện mà không có sự ồn ào nào nào", tờ Marca bình luận.

Cầu thủ Real chỉ giảm 10-20%, so với mức 70% của Barcelona trong giai đoạn La Liga nghỉ vì dịch COVID19. Ảnh: Reuters.
Cầu thủ Real chỉ giảm 10-20%, so với mức 70% của Barcelona trong giai đoạn La Liga nghỉ vì dịch COVID-19. Ảnh: Reuters.

Ban lãnh đạo Barcelona phải kích hoạt ERTE (Quy định việc làm tạm thời), "ép" các ngôi sao như Messi, Luis Suarez... phải giảm đến 70% lương, gây nên những lùm xùm suốt thời gian qua. Trong khi đó, Real Madrid dễ dàng đạt được sự đồng thuận về việc cầu thủ sẽ giảm từ 10 đến 20% lương, trong thời gian La Liga tạm nghỉ vì dịch COVID-19. Ngoài ra, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn biến sân Bernabeu thành nơi lưu trữ thiết bị y tế tạm thời, cùng chung ta vì cộng đồng để nhanh chóng dập tắt dịch COVID-19.

Trên ESPN, một nguồn tin cho biết việc đấu đá ở thượng tầng Barca giống như trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Trò chơi vương quyền”, khi mọi người đều muốn củng cố vị trí của mình trước cuộc bầu cử hè năm 2021.

Chủ tịch Bartomeu, vốn đã làm 2 nhiệm kỳ và không tham gia tranh cử vào năm sau, được cho “muốn được vây quanh bởi những con người thật sự tin tưởng” trong năm cuối cùng làm việc. Vì lẽ đó, ông đã yêu cầu Phó chủ tịch Emili Rousand cùng 3 người khác từ chức qua điện thoại, do không cùng phe với ông.

Bartomeu cũng được cho là đạo diễn cho chiến dịch truyền thông bẩn nhắm vào Messi và các huyền thoại của Barca khác vào tháng 3. Emili Rousand tố cáo trên Marca: “Ông ấy đã chia nhỏ các khoản thanh toán để tránh sự kiểm soát của ủy ban”.

Trong 2 trận đấu gần nhất tại Camp Nou, các cuộc biểu tình của người hâm mộ đã diễn ra yêu cầu Chủ tịch Bartomeu từ chức.

So với người đồng cấp Florentino Perez bên phía Real, rõ ràng đã Bartomeu không đượctôn trọng bằng. Ông trùm ngành xây dựng bên phía Real có vị thế vững như bàn thạch suốt thời gian qua. Kể từ năm 2014 đến nay, Real của Perez thâu tóm đến 4 danh hiệu Champions League. Và với việc dàn xếp êm thấm chuyện tiền bạc với dàn sao như Sergio Ramos, Gareth Bale, Eden Hazard, Karim Benzema hay Toni Kroos... thêm một lần nữa, mọi người phải ngả mũ trước Perez.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Malaysia chỉ mong học trò lành lặn trước trận gặp Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Malaysia cho biết sẽ cầu nguyện cho các học trò, mong không gặp vấn đề gì khi vòng loại World Cup 2022 trở lại, bắt đầu từ trận gặp tuyển Việt Nam.

Võ sĩ Sumo đầu tiên của Nhật Bản mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Vào ngày 10.4, Hiệp hội võ sĩ Sumo Nhật Bản cho biết đã có võ sĩ đầu tiên mắc COVID-19.

Đại diện thầy Park tung chiêu độc giúp cầu thủ giữa dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Người đại diện của thầy Park, ông Lee Dong-jun mới đây đã cung cấp dịch vụ đào tạo tại nhà miễn phí cho những cầu thủ không thể đến sân tập do dịch COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Huấn luyện viên Malaysia chỉ mong học trò lành lặn trước trận gặp Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Malaysia cho biết sẽ cầu nguyện cho các học trò, mong không gặp vấn đề gì khi vòng loại World Cup 2022 trở lại, bắt đầu từ trận gặp tuyển Việt Nam.

Võ sĩ Sumo đầu tiên của Nhật Bản mắc COVID-19

HỒNG HẠNH |

Vào ngày 10.4, Hiệp hội võ sĩ Sumo Nhật Bản cho biết đã có võ sĩ đầu tiên mắc COVID-19.

Đại diện thầy Park tung chiêu độc giúp cầu thủ giữa dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Người đại diện của thầy Park, ông Lee Dong-jun mới đây đã cung cấp dịch vụ đào tạo tại nhà miễn phí cho những cầu thủ không thể đến sân tập do dịch COVID-19.