Báo Thái Lan nói gì về việc Kiatisak tái hợp bầu Đức?

ĐÌNH THẢO |

Báo chí Thái Lan đã lên tiếng sau khi truyền thông Việt Nam rầm rộ đưa tin về việc "huyền thoại" Kiatisak có thể sẽ dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2021.

Truyền thông Việt Nam gần đây đồng loạt đánh tiếng việc bầu Đức có thể sẽ “vời” trở lại cựu danh thủ bóng đá Thái Lan Kiatisak để dẫn dắt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2020. Tuy nhiên, mọi thứ cũng mới chỉ dừng lại ở mức… "tin đồn" khi mà cả đại diện Hoàng Anh Gia Lai lẫn danh thủ Kiatisak vẫn chưa có động thái lên tiếng về vấn đề này.

Dù vậy, sau những thông tin từ truyền thông Việt Nam, tờ Thairath của Thái Lan đã lên tiếng. “Chưa có bất cứ xác nhận nào tại Thái Lan về việc huấn luyện viên chuẩn bị tới Hoàng Anh Gia Lai là ai. Chúng tôi đã có gắng liên hệ nhưng cũng không có thông tin nào từ người đại diện hay việc huấn luyện viên đó trực tiếp đàm phán với Hoàng Anh Gia Lai chứ không thông qua ai khác.”

Báo chí Thái Lan cho rằng việc Kiatisak tái hợp bầu Đức chỉ là...tin đồn. Ảnh: Thairath
Báo chí Thái Lan cho rằng việc Kiatisak tái hợp bầu Đức chỉ là... tin đồn. Ảnh: Thairath

Thận trọng hơn, tờ Thairath cũng không nêu tên vị huấn luyện viên mà báo chí Việt Nam chỉ đích danh là cựu danh thủ Kiatisak.

Đồng quan điểm như tờ Thairath, trang thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport khẳng định đây hoàn toàn là tin đồn và điều này khó có thể thành sự thật. Theo Siam Sport, hiện không có bất kì huấn luyện viên hay danh thủ nào của Thái Lan xác nhận điều này. Thêm vào đó, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên việc đi lại giữa các quốc gia là khó khăn, ảnh hưởng tới quá trình thương thảo, đàm phán hợp đồng.

Trong quá khứ, Kiatisak từng dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai 2 mùa giải 2006 và 2010 nhưng đều thất bại dù có thời điểm, đội bóng của bầu Đức sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, trong đó phải kể đến tiền đạo Việt kiều Lee Nguyễn.

Hiện tại, huyền thoại của bóng đá Thái Lan đang làm kinh doanh và đại diện cho Leicester City ở Thái Lan, sau khi thôi dẫn dắt Port FC cách đây 3 năm.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Vì sao bầu Đức nên gọi Kiatisak về HAGL?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức có thể cần đến huấn luyện viên Kiatisak để tạo ra cú hích cho HAGL sau chuỗi thành tích đáng thất vọng.

Bầu Đức tái hợp Kiatisak: Dễ, khó như thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc Kiatisak có thể dẫn dắt HAGL của bầu Đức ở mùa bóng 2021 là một khả năng được tính đến, khi 2 bên có quan hệ thân tình, thế nhưng vẫn có điểm khác biệt có thể ngăn cản việc “tái hợp”.

Bầu Đức ơi, quân Học viện HAGL đá hạng Nhì cũng "không thể vui" kìa!

GIANG ANH |

Công an Nhân dân (CAND) với nòng cốt là quân Hoàng Anh Gia Lai được bầu Đức cho mượn, thế nhưng vẫn lỡ tấm vé lên hạng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vì sao bầu Đức nên gọi Kiatisak về HAGL?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức có thể cần đến huấn luyện viên Kiatisak để tạo ra cú hích cho HAGL sau chuỗi thành tích đáng thất vọng.

Bầu Đức tái hợp Kiatisak: Dễ, khó như thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc Kiatisak có thể dẫn dắt HAGL của bầu Đức ở mùa bóng 2021 là một khả năng được tính đến, khi 2 bên có quan hệ thân tình, thế nhưng vẫn có điểm khác biệt có thể ngăn cản việc “tái hợp”.

Bầu Đức ơi, quân Học viện HAGL đá hạng Nhì cũng "không thể vui" kìa!

GIANG ANH |

Công an Nhân dân (CAND) với nòng cốt là quân Hoàng Anh Gia Lai được bầu Đức cho mượn, thế nhưng vẫn lỡ tấm vé lên hạng.