Báo Thái Lan ngạc nhiên khi tuyển Việt Nam quyết dốc hết sức ở AFF Cup 2020

BÍCH THÙY |

Siam Sport và SMM Sport, 2 tờ báo lớn của Thái Lan đều tỏ ra ngạc nhiên khi biết tuyển Việt Nam sẽ cử đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020.

Cả Siam Sport lẫn SMM Sport đều dẫn lời của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, khẳng định tuyển Việt Nam sẽ dùng lực lượng tốt nhất dự AFF Cup 2020: “Chúng ta đang là đương kim vô địch nên vấn đề hình ảnh, uy tín cần được đảm bảo cao. Hơn nữa, người hâm mộ rất quan tâm sân chơi này nên với cách bố trí lịch thi đấu mới của V.League, hạng Nhất sẽ cho phép đội tuyển Việt Nam có được lực lượng tốt nhất tham dự AFF Cup 2020".

Tuyển Việt Nam lẫn tuyển Thái Lan đều nằm tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn đầu với 11 điểm, còn Thái Lan đứng thứ 3 với 8 điểm. Là 2 đội bóng có nhiều duyên nợ, thông tin về tuyển Việt Nam rất được truyền thông, khán giả Thái Lan quan tâm.

“Việt Nam tuyên bố bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á, thế còn tuyển Thái Lan thì sao?”, tiêu đề bài viết của Siam Sport. Còn tờ SMM thì nhấn mạnh: “Việt Nam chuẩn bị gửi đội hình mạnh nhất cho AFF Cup”.

VFF giao chỉ tiêu cho tuyển Việt Nam phải bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 và đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Hoài Thu.
VFF giao chỉ tiêu cho tuyển Việt Nam phải bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 và đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Hoài Thu.

Việc tuyển Việt Nam không xem nhẹ AFF Cup 2020 có thể tác động đến quyết định về triệu tập nhân sự của tuyển Thái Lan. Cách đây không lâu, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã để ngỏ việc cử đội B hoặc đội trẻ dự AFF Cup, còn lực lượng nòng cốt của tuyển Thái Lan sẽ tập trung cho vòng loại World Cup 2022.

FAT sau đó nhấn mạnh, vấn đề nhân sự sẽ do huấn luyện viên Akira Nishino được toàn quyền quyết định. Chiến lược gia người Nhật Bản có thể được xem là “khắc tinh” của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong 3 lần gặp nhau, các đội tuyển Thái Lan do Nishino dẫn dắt đều chưa thua đội bóng của ông Park, thậm chí còn chơi lấn lướt hơn.

Trong trường hợp tuyển Thái Lan cử đội 1 dự AFF Cup, họ cũng gặp vấn đề y hệt đội tuyển Việt Nam khi phải căng mình ra ở 2 mặt trận vào cuối năm nay.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Tin thể thao 24h: Thầy Park đón tin vui từ hậu vệ "thép" của tuyển Việt Nam

Bảo Bình (T/H) |

Thầy Park đón tin vui từ hậu vệ "thép" của tuyển Việt Nam; Chủ tịch FIFA ca ngợi bóng đá Việt Nam; 'Messi Indonesia' bị cảnh sát bắt giữ; Lionel Messi trải lòng về huấn luyện viên Quique Setién... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 15.5.

CLB TP.HCM là bước đệm để Công Phượng bùng nổ trở lại ở tuyển Việt Nam

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Theo bình luận viên Quang Huy, được thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ TP.HCM sẽ là bàn đạp để Công Phượng bùng nổ trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

VFF nhấn mạnh mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Một trong những mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam đang hướng đến là chức vô địch AFF Cup 2020.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin thể thao 24h: Thầy Park đón tin vui từ hậu vệ "thép" của tuyển Việt Nam

Bảo Bình (T/H) |

Thầy Park đón tin vui từ hậu vệ "thép" của tuyển Việt Nam; Chủ tịch FIFA ca ngợi bóng đá Việt Nam; 'Messi Indonesia' bị cảnh sát bắt giữ; Lionel Messi trải lòng về huấn luyện viên Quique Setién... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 15.5.

CLB TP.HCM là bước đệm để Công Phượng bùng nổ trở lại ở tuyển Việt Nam

Bảo Bình (Nguồn Next Sports) |

Theo bình luận viên Quang Huy, được thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ TP.HCM sẽ là bàn đạp để Công Phượng bùng nổ trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

VFF nhấn mạnh mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Một trong những mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam đang hướng đến là chức vô địch AFF Cup 2020.