Báo Thái chỉ ra 5 lí do để đánh bại tuyển Việt Nam của huấn luyên viên Park

ĐÌNH THẢO |

Sự trở lại của Messi Jay, lịch sử đối đầu vượt trội trong quá khứ, hay việc có được nhà cầm quân tài ba Akira Nishino trong cabin huấn luyện…là những lí do mà Thái Lan tự tin sẽ đánh bại tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo vào tối nay (5.9).

Trước giờ bóng lăn ở trận “Kinh điển Châu Á”, tờ Siam Sport của Thái Lan đã nêu 5 lý do để tin vào một chiến thắng cho đội tuyển Thái Lan khi tiếp đón Việt Nam ở trận mở màn Vòng loại World Cup 2022 diễn ra trên Sân vận động Thammasat vào 19h hôm nay.

Lí do đầu tiên, và cũng được đặt nhiều kì vọng chính là sự trở lại của Chanathip Songkrasin. Tiền vệ đang chơi ở J.League 1 của Nhật Bản đang có phong độ chói sáng sẽ là một lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà.

Sự trở lại của Chanathip Songkrasin. Ảnh: AFC
Sự trở lại của Chanathip Songkrasin. Ảnh: AFC

Chanathip có cả tốc độ và sự nhanh nhẹn, dễ dàng lướt qua đối thủ trong những tình huống 1-1. Ngoài ra cầu thủ sinh năm 1993 cũng thường xuyên thực hiện những đường kiến tạo chuẩn xác cho đồng đội, thậm chí là ghi bàn. Tốc độ và kỹ thuật của Chanathip giờ đã lên một cấp độ khác, đó là kết quả của thời gian thi đấu ở J.League.

Tính chất quan trọng của trận đấu là lí do mà báo Thái Lan tin tưởng các cầu thủ của họ sẽ chơi một trận đấu tập trung, cống hiến hơn 100% sức lực. Bởi hơn hết, đây có thể là trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup 2022 của Voi chiến.

Trận đấu này có tính chất quan trọng, sẽ kích thích tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Thái Lan. Ảnh:: Đ.Đ
Trận đấu này có tính chất quan trọng, sẽ kích thích tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Thái Lan. Ảnh:: Đ.Đ

Lợi thế sân nhà cũng giúp cho đội tuyển Thái Lan nhận được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà. Khi người hâm mộ bóng đá Thái Lan nhận thức rõ tầm quan trọng của trận đấu, tất cả họ sẽ đoàn kết, tạo nên những âm thanh cổ vũ lớn để gửi lời khích lệ đến các cầu thủ, những con Voi chiến sẽ dẫm nát đối thủ.

Sân nhà là lợi thế không nhỏ cho ĐT Thái Lan. Ảnh:: AFF
Sân nhà là lợi thế không nhỏ cho ĐT Thái Lan. Ảnh:: AFF

Điểm tựa tiếp theo đó chính là thành tích đối đầu trong quá khứ. Thống kê về cuộc chạm trán giữa hai đội trong 24 năm qua cho thấy Thái Lan đã gặp Việt Nam tổng cộng 22 trận. Đội tuyển quốc gia Thái Lan đã giành được tới 15 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ thua 3 trận.

Lịch sử đối đầu đang đứng về người Thái. Ảnh: Đ.Đ
Lịch sử đối đầu đang đứng về người Thái. Ảnh: Đ.Đ

Cuối cùng, cựu huấn luyện viên của Nhật Bản, ông Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan là một nhà cầm quân tài năng và đẳng cấp, ông từng giúp Samurai xanh hạ đo ván Colombia ở vòng chung kết World Cup 2018, khiến Bỉ gần như “chết đi sống lại” ở vòng 16 đội. và hiện tại đang dẫn dắt tuyển Thái để đấu trí với huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tài cầm quân của tân HLV Akira Nishino. Ảnh: SMM Sport
Tài cầm quân của tân HLV Akira Nishino. Ảnh: SMM Sport

Đó chính là 5 lí do mà Thái Lan tin tưởng đội tuyển của họ sẽ đánh bại tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà.

Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay (5.9) và được tường thuật trên kênh VTC.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Trang chủ AFC hào hứng trước đại chiến giữa Quang Hải và "Messi Thái"

Cát Tường |

Nhận định về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cho rằng điểm thú vị nhất nằm ở cuộc đọ sức giữa Quang Hải và Chanathip Songkrasin.

Người Thái trông vào "Messi Jay" Chanathip để hạ thầy trò HLV Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Truyền thông Thái Lan đặt niềm tin ngôi sao Chanathip Songkrasin sẽ tỏa sáng để đánh bại ĐT Việt Nam.

“Trí khôn của ta đây”

GIANG ANH |

Thái Lan với lợi thế sân nhà và trình độ cùng sự tôn trọng vẫn được đánh giá cao hơn, nắm nhiều lợi thế hơn Đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, với những gì đã làm được và đang có trong tay, thầy trò HLV Park Hang-seo có vũ khí để sẵn sàng tạo nên một cơn địa chấn nữa…

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trang chủ AFC hào hứng trước đại chiến giữa Quang Hải và "Messi Thái"

Cát Tường |

Nhận định về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cho rằng điểm thú vị nhất nằm ở cuộc đọ sức giữa Quang Hải và Chanathip Songkrasin.

Người Thái trông vào "Messi Jay" Chanathip để hạ thầy trò HLV Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Truyền thông Thái Lan đặt niềm tin ngôi sao Chanathip Songkrasin sẽ tỏa sáng để đánh bại ĐT Việt Nam.

“Trí khôn của ta đây”

GIANG ANH |

Thái Lan với lợi thế sân nhà và trình độ cùng sự tôn trọng vẫn được đánh giá cao hơn, nắm nhiều lợi thế hơn Đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, với những gì đã làm được và đang có trong tay, thầy trò HLV Park Hang-seo có vũ khí để sẵn sàng tạo nên một cơn địa chấn nữa…