Báo Thái: “’Bóng đá Thái Lan khép lại một năm thất bại và đáng buồn”

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết tổng kết năm 2019 của bóng đá Thái Lan, Bangkok Post nhận định đây là một năm đầy thất bại và đáng buồn.

“Đó là một năm đáng thất vọng của bóng đá Thái Lan ở cả đội tuyển nam và nữ”, mở đầu bài viết trên Bangkok Post đã khẳng định bóng đá xứ Chùa vàng trải qua một năm “nhiều u sầu hơn là sự bùng nổ”.

Đối với đội tuyển nam, bóng đá Thái Lan thất bại ở Vòng chung kết Asian Cup diễn ra tại UAE, giải đấu mà “Voi chiến” bị cho là “lật ghế” huấn luyện viên trưởng Rejavac bởi thi đấu bạc nhược khi ông này cầm quân. Sau đó, "Voi chiến" chơi khởi sắc hơn khi có huấn luyện viên tạm quyền nhưng cũng dừng bước ở vòng 1/8.

Thái Lan thất bại ở nhiều giải đấu lớn, trong khu vực lẫn châu lục. Ảnh: FAT
Thái Lan thất bại ở nhiều giải đấu lớn, trong khu vực lẫn châu lục. Ảnh: FAT

Ở King’s Cup 2019 diễn ra ngay trên sân nhà, Thái Lan trắng tay, thậm chí không có nổi 1 trận thắng. Điểm sáng duy nhất là việc đội tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội cạnh tranh tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi đang xếp thứ 3 tại bảng G sau 5 lượt trận.

Ngoài ra, đội tuyển U22 Thái Lan cũng có một kì SEA Games 30 đáng buồn khi phải dừng chân ngay tại vòng bảng, giải đấu mà họ được kì vọng sẽ bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng 2 năm trước đó. Và huấn luyện viên Akira Nishino đã không thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Không chỉ riêng đội tuyển nam, thành tích của những cô gái ở tuyển Thái Lan cũng không khởi sắc hơn. Trong lần thứ hai xuất hiện tại World Cup bóng đá nữ, tuyển Thái Lan trở thành chiếc “rổ đựng bóng”. Họ toàn thua trước tuyển Mỹ, Thụy Điển và Chile. Ở trận ra quân, đại diện Đông Nam Á bị vùi dập với tỷ số 0-13 trước Mỹ. Tiếp theo, họ thua đậm 1-5 trước Thụy Điển và gục ngã 0-2 khi gặp Chile.

Tuyển nữ Thái Lan thất bại tủi hổ ở World Cup, cùng với đó là không thể giành tấm Huy chương Vàng SEA Games từ tay tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: D.P
Tuyển nữ Thái Lan thất bại tủi hổ ở World Cup, cùng với đó là không thể giành tấm Huy chương Vàng SEA Games từ tay tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: D.P

Thất bại nối tiếp thất bại với bóng đá nữ Thái Lan. Nếu World Cup trở thành sân chơi quá tầm, thì tuyển Thái Lan cũng không để lại nhiều ấn tượng khi bước vào SEA Games 30. Họ thất bại trước Việt Nam trong trận chung kết. Trước đó, tuyển nữ Thái Lan cũng để thua đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung ở AFF Cup 2019.

Theo Bangkok Post, việc thất bại hoàn toàn trong năm 2019 sẽ khiến bóng đá Thái Lan gặp không ít áp lực thành tích trong năm 2020. Khi mà Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 diễn ra ngay trên sân nhà, họ được kì vọng tiến sâu tại giải và giành 1 tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.

Cùng với đó, tuyển Thái Lan cũng sẽ phải cải thiện vị trí ở bảng G vòng loại World Cup 2022 để hướng đến mục tiêu dự sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tin thể thao 24h: Báo Hàn Quốc quan ngại cho thầy Park và U23 Việt Nam

C.T (T/H) |

Báo Hàn Quốc quan ngại cho thầy Park và U23 Việt Nam; Công Phượng khoác áo số 21 tại câu lạc bộ TPHCM; Đối thủ của U23 Việt Nam tiếp tục thiệt quân; Man City từng cả tin có thể chiêu mộ Messi... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 27.12.

Tiền vệ Hoàng Đức tiết lộ chiến thuật mới của huấn luyện viên Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ U23 Việt Nam đánh giá cao đối thủ U23 UAE tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020  và cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo cần dè chừng.

Sao Ngoại hạng Anh của U23 Thái Lan hướng tới trận chung kết U23 Châu Á

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Benjamin Davis của Fulham rất hào hứng và tự tin khi được huấn luyện viên Akira Nishino gọi vào U23 Thái Lan chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin thể thao 24h: Báo Hàn Quốc quan ngại cho thầy Park và U23 Việt Nam

C.T (T/H) |

Báo Hàn Quốc quan ngại cho thầy Park và U23 Việt Nam; Công Phượng khoác áo số 21 tại câu lạc bộ TPHCM; Đối thủ của U23 Việt Nam tiếp tục thiệt quân; Man City từng cả tin có thể chiêu mộ Messi... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 27.12.

Tiền vệ Hoàng Đức tiết lộ chiến thuật mới của huấn luyện viên Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ U23 Việt Nam đánh giá cao đối thủ U23 UAE tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020  và cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo cần dè chừng.

Sao Ngoại hạng Anh của U23 Thái Lan hướng tới trận chung kết U23 Châu Á

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Benjamin Davis của Fulham rất hào hứng và tự tin khi được huấn luyện viên Akira Nishino gọi vào U23 Thái Lan chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.