Báo quốc tế khen sự quả cảm, thua trong thế ngẩng cao đầu của tuyển VN

Bích Hà |

Thua một đội quá mạnh như Iran, chiến đấu hết sức mình, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã thua trong thế ngẩng cao đầu và xứng đáng dành lời khen ngợi.

Không có bất ngờ, phép màu nào xảy ra trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran vào tối 12.1. Iran đã chơi ở thế áp đảo và ghi được 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam để ghi tên mình vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Những giờ qua, truyền thông quốc tế có nhiều bài viết phân tích về trận đấu. Thừa nhận Iran là đội bóng mạnh, vượt trội so với tuyển Việt Nam về mọi mặt, nhưng nhiều bình luận viên thể thao uy tín đã dành lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam.

Video toàn cảnh trận Việt Nam vs Iran.

Trong bài tường thuật về trận đấu trên tờ thể thao nổi tiếng Foxs Ports Asia, bình luận viên Gabriel Tan phân tích: Bước vào trận đấu gặp Iran, HLV Park Hang-seo thể hiện rõ lối chơi phòng ngự phản công khi sử dụng Đoàn Văn Hậu thay Hồng Duy bên cánh trái, còn cặp tiền vệ trung tâm là Đức Huy và Hùng Dũng.

Việt Nam nhập cuộc tự tin và chủ động lùi sâu đội hình chơi phòng ngự phản công. Iran dù kiểm soát thế trận nhưng họ cũng không dễ dàng để tìm được đường vào khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Mỗi khi có bóng, các cầu thủ ĐT Việt Nam chủ động tổ chức lên bóng, tìm kiếm cơ hội để tấn công. Tỉ lệ kiểm soát bóng trong 15 phút đầu trận là Việt Nam 44 phần trăm và Iran là 56 phần trăm.

Áp lực khủng khiếp được Iran liên tiếp tạo ra khi một nửa thời gian thi đấu của hiệp một trôi qua. Cuối cùng đội bóng số một Châu Á cũng đã có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 38 và thêm một bàn thắng thứ hai trong hiệp hai của trận đấu.

Gabriel Tan cho rằng: “Iran chứng tỏ đẳng cấp World Cup của mình. Thua một đội quá mạnh như vậy, trong thế trận không thua thiệt bao xa cũng đáng để cầu thủ Việt Nam ngẩng cao đầu và không hối tiếc bất cứ điều gì”.

Cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm trước đội tuyển Iran. Ảnh: AFC Asian Cup
Cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm trước đội tuyển Iran. Ảnh: AFC Asian Cup

Đồng quan điểm, trong một bài viết khác trên FOX Sports của bình luận viên Rhysh Roshan Rai, cũng cho rằng dù bị dẫn bàn và bị lấn át, nhưng tuyển Việt Nam đã thể hiện những phẩm chất rất đáng khen ngợi. Đó là tinh thần không khuất phục.

Các cầu thủ Việt Nam đã đáp trả và có không dưới 2-3 cơ hội ghi bàn trong hiệp 2. Đó là sự đáng khen.

Bình luận viên John Wilkinson của kênh truyền hình FOX Sports có mặt trực tiếp tại sân Al Nahyan ở TP.Abu Dhabi để xem trận đấu giữa Việt Nam và Iran cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Iran hoàn toàn chiếm mọi ưu thế, nhưng tuyển Việt Nam thực sự tạo ấn tượng cho tôi bằng lối chơi phòng ngự tuyệt hay và tinh thần thi đấu không biết sợ là gì”.

Trang FOX Sports LIVE trên mạng xã hội Twitter cũng đánh giá, tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn đầy quả cảm trước Iran.

Có điều để thua sau hai lượt trận, hiện Việt Nam phải nỗ lực hết sức để thắng Yemen với tỉ số đậm mới mong có cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 của Asian Cup 2019.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: Việt Nam bật khỏi top 4

An Bình |

Sau trận thua Iran với tỉ số 0-2, tuyển Việt Nam chưa có điểm nào và phải cạnh tranh suất đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Cật nhật mới nhất bảng xếp hạng Asian Cup 2019: Thái Lan rộng cửa?

An Bình |

Với việc giành được 3 điểm sau khi vượt qua Bahrain, Thái Lan đang là đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giải Asian Cup 2019 tính đến sáng 12.1.

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: Việt Nam có cơ hội?

Bích Hà |

Cơ hội vẫn còn với đội tuyển Việt Nam nếu lọt top 4/6 đội xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng Asian Cup 2019 có thành tích tốt nhất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: Việt Nam bật khỏi top 4

An Bình |

Sau trận thua Iran với tỉ số 0-2, tuyển Việt Nam chưa có điểm nào và phải cạnh tranh suất đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Cật nhật mới nhất bảng xếp hạng Asian Cup 2019: Thái Lan rộng cửa?

An Bình |

Với việc giành được 3 điểm sau khi vượt qua Bahrain, Thái Lan đang là đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giải Asian Cup 2019 tính đến sáng 12.1.

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: Việt Nam có cơ hội?

Bích Hà |

Cơ hội vẫn còn với đội tuyển Việt Nam nếu lọt top 4/6 đội xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng Asian Cup 2019 có thành tích tốt nhất.