Báo Philippines ấn tượng hình ảnh Efren Reyes được chào đón ở Việt Nam

Huyền Chi |

Trong ngày Efren Reyes thi đấu tại SEA Games 31, người hâm mộ Việt Nam phủ kín khán đài để cổ vũ huyền thoại người Philippines.

Huyền thoại billards Efren Reyes tham dự nội dung carom 1 băng và 3 băng tại SEA Games 31 hôm 16.5. Sự xuất hiện của tay cơ 68 tuổi thu hút sự chú ý của báo giới và người hâm mộ Việt Nam.

Trong ngày ra quân, Efren Reyes đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên trước đối thủ Suriya Suwannasinh của Thái Lan. Sau khi hoàn thành trận đấu, ông được nhiều khán giả vây quanh để chụp hình, xin chữ ký.

Tờ Spin của Philippines đăng tải bài viết với tiêu đề: "Efren 'Bata' Reyes được chào đón như một ngôi sao nhạc rock ở Việt Nam". Cộng đồng mạng Philippines cũng bất ngờ trước những khán đài chật kín người ở nhà thi đấu Hà Đông.

Huyền thoại billards Efren Reyes khiến khán đài nhà thi đấu Hà Đông bùng nổ. Ảnh: Thuỳ Minh
Huyền thoại billards Efren Reyes khiến khán đài nhà thi đấu Hà Đông bùng nổ. Ảnh: Thuỳ Minh

Tại kỳ SEA Games này, tay cơ Philippines chọn thi đấu nội dung carom 1 băng và 3 băng thay vì sở trường của mình là snooker.

Nói về điều này, Efren Reyes cho biết: “Ban lãnh đội chọn tôi thi đấu carom tại SEA Games 31, vì tôi là người duy nhất có khả năng. Những cơ thủ đấu carom tại Philippines đều đã qua đời. Còn lại, những tay cơ khác tại Philippines lúc này đều đánh pool, không chơi carom. Do đó, tôi là người duy nhất còn biết cách thi đấu nội dung này”.

Efren Reyes đã có trong tay hơn 70 danh hiệu quốc tế và là cơ thủ đầu tiên giành chức vô địch thế giới ở 2 bộ môn billard khác nhau.

Trong suốt sự nghiệp, ông đã có 4 lần được vinh danh là nhà vô địch giải 8 bóng thế giới, vô địch giải 9 bóng thế giới WPA, 3 lần vô địch giải Mỹ mở rộng, 2 lần vô địch giải billard thế giới và 13 lần thắng giải Derby City Classic.

“Phù thủy” người Philippines Efren Reyes là một trong những VĐV được chú ý nhất kỳ SEA Games năm nay. Ảnh: Xwhos.
“Phù thủy” người Philippines Efren Reyes là một trong những vận động viên được chú ý nhất kỳ SEA Games năm nay. Ảnh: Xwhos
Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 17.5: Việt Nam vượt mốc 100 HCV

Chi Trần |

Tính đến 22h00 ngày 17.5, đoàn thể thao Việt Nam đã có hơn 100 huy chương vàng tại SEA Games 31, dẫn đầu bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan 58 huy chương vàng.

Tuyển bơi Việt Nam phá kỷ lục SEA Games nội dung 4x200m tự do

MINH PHONG - MINH HIẾU |

Những tên tuổi của làng bơi lội Việt Nam là Huy Hoàng, Quý Phước, Hưng Nguyên và Kim Sơn khiến Cung Thể thao dưới nước bùng nổ sau khi phá kỷ lục SEA Games nội dung 4x200m tự do nam.

Nguyễn Văn Lai dừng thi đấu SEA Games sau 2 tấm HCV trên sân nhà

Thanh Vũ |

Nguyễn Văn Lai cho biết anh sẽ dừng thi đấu tại SEA Games để thử sức ở những nội dung chạy khác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 17.5: Việt Nam vượt mốc 100 HCV

Chi Trần |

Tính đến 22h00 ngày 17.5, đoàn thể thao Việt Nam đã có hơn 100 huy chương vàng tại SEA Games 31, dẫn đầu bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan 58 huy chương vàng.

Tuyển bơi Việt Nam phá kỷ lục SEA Games nội dung 4x200m tự do

MINH PHONG - MINH HIẾU |

Những tên tuổi của làng bơi lội Việt Nam là Huy Hoàng, Quý Phước, Hưng Nguyên và Kim Sơn khiến Cung Thể thao dưới nước bùng nổ sau khi phá kỷ lục SEA Games nội dung 4x200m tự do nam.

Nguyễn Văn Lai dừng thi đấu SEA Games sau 2 tấm HCV trên sân nhà

Thanh Vũ |

Nguyễn Văn Lai cho biết anh sẽ dừng thi đấu tại SEA Games để thử sức ở những nội dung chạy khác.