Báo Châu Á: “Quang Hải đáng xem nhất SEA Games 2019”

ĐÌNH THẢO |

Tờ thể thao nổi tiếng Fox Sport phiên bản Châu Á đã xếp tiền vệ đội trưởng Quang Hải của U22 Việt Nam là 1 trong 6 cái tên đáng xem nhất ở môn bóng đá nam SEA Games 2019.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định chọn Quang Hải làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 2019. Điều này là không quá bất ngờ, khi tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội từng là thủ quân U22 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra trên sân Mỹ Đình, và tiền vệ này đã làm tốt vai trò của mình.

Trước thời điểm môn bóng đá nam SEA Games 2019 khởi tranh, Fox Sport Châu Á đã đánh giá Quang Hải là 1 trong số 6 cầu thủ đáng xem nhất ở Đại hội lần này.

Fox Sport viết về Quang Hải: “Cầu thủ 22 tuổi này là đội trưởng của đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Quang Hải đã cùng với câu lạc bộ Hà Nội vào chung kết liên khu vực AFC Cup, đồng thời vào tứ kết Asian Cup cùng đội tuyển Việt Nam hồi đầu năm.

Quang Hải sẽ là đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 2019. Ảnh: H.T
Quang Hải sẽ là đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 2019. Ảnh: H.T

Quang Hải sở hữu kinh nghiệm và tài năng cá nhân nổi bật nhất trong lứa tuổi, anh ấy sẽ truyền nguồn cảm hứng cho các đồng đội giành huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên về cho bóng đá nam Việt Nam.”

Không chỉ đánh giá cao tiền vệ đội trưởng Quang Hải, Fox Sport cũng thừa nhận huấn luyện viên Park Hang-seo đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng, và sẽ rất khó khăn cho đối thủ nào muốn cản bước U22 Việt Nam.

Ngoài Quang Hải của U22 Việt Nam, thì danh sách này của Fox Sport còn có Supachok (U22 Thái Lan), Luqman Hakim (U22 Malaysia), Stephan Schrock (U22 Philippines), Muhammad Rafli (U22 Indonesia) và Faris Ramli (U22 Singapore).

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Trận ra quân SEA Games 2019: U22 Brunei và “rổ bóng” mỗi khi gặp Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Đối thủ của U22 Việt Nam ở trận mở màn SEA Games 2019 là U22 Brunei, đội bóng nhẹ kí nhất ở bảng B và vẫn thường thua rất đậm.

Cựu thủ môn U22 Việt Nam nói về kí ức “bị nghi bán độ” tại SEA Games 2017

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Phí Minh Long đã có một kí ức buồn tại SEA Games 2017 cùng với U22 Việt Nam, thậm chí còn bị nghi ngờ sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan.

SEA Games 2019: U22 Việt Nam muộn giờ tập vì bị "tranh" sân

HOÀI THU |

Dù đến sân từ rất sớm nhưng U22 Việt Nam vẫn không thể tập luyện ngay vì bị trùng lịch tập với tổ trọng tài điều hành SEA Games 2019.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trận ra quân SEA Games 2019: U22 Brunei và “rổ bóng” mỗi khi gặp Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Đối thủ của U22 Việt Nam ở trận mở màn SEA Games 2019 là U22 Brunei, đội bóng nhẹ kí nhất ở bảng B và vẫn thường thua rất đậm.

Cựu thủ môn U22 Việt Nam nói về kí ức “bị nghi bán độ” tại SEA Games 2017

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Phí Minh Long đã có một kí ức buồn tại SEA Games 2017 cùng với U22 Việt Nam, thậm chí còn bị nghi ngờ sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan.

SEA Games 2019: U22 Việt Nam muộn giờ tập vì bị "tranh" sân

HOÀI THU |

Dù đến sân từ rất sớm nhưng U22 Việt Nam vẫn không thể tập luyện ngay vì bị trùng lịch tập với tổ trọng tài điều hành SEA Games 2019.