Bảng G World Cup 2022: ĐT Việt Nam lép vế về lịch sử đối đầu

ĐÌNH THẢO |

Trong số 4 cái tên nằm ở bảng G, ĐT Việt Nam lép vế hoàn toàn về lịch sử đối đầu với UAE, Thái Lan và Indonesia. Chỉ duy nhất Malaysia là đội bóng mà “Chiến binh sao vàng” có được lợi thế hơn khi đối đầu trong lịch sử.

Lá thăm may rủi ở buổi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á đã đưa ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu với 3 đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Malaysia cùng với ĐT UAE.

Tưởng chừng như đây sẽ là một bảng đấu dễ thở với ĐT Việt Nam, nhưng việc đã quá hiểu nhau từ những lần đối đầu trong quá khứ sẽ là một trở ngại không nhỏ với đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

ĐT Việt Nam lép vế hoàn toàn về thành tích đối đầu với ĐT Thái Lan hay cả Indonesia trong quá khứ. Ảnh: Đ.Đ
ĐT Việt Nam lép vế hoàn toàn về thành tích đối đầu với ĐT Thái Lan hay cả Indonesia trong quá khứ. Ảnh: Đ.Đ

Các con số thống kê trong những lần đối đầu trước đây chỉ ra rằng, ngoài Malaysia, ĐT Việt Nam thường có thành tích đối đầu không tốt trước 3 đối thủ còn lại trong quá khứ.

Với UAE, ĐT Việt Nam thua 4 và chỉ thắng 1 trận duy nhất. Trận thắng với tỷ số 2-0 của ĐT Việt Nam trước UAE diễn ra ở Asian Cup 2007.

Còn với ĐT Thái Lan, “voi chiến” được xem như là “ác mộng” đối với ĐT Việt Nam mỗi lần phải đối đầu với đội bóng này. Bởi với 23 lần đối đầu trong quá khứ, ĐT Việt Nam chỉ giành được 3 chiến thắng, hòa 5 và để thua đến 15 trận. Với Indonesia, ĐT Việt Nam có tất cả 22 lần chạm trán. Kết quả thắng 5, hòa 9 trận.

Chỉ duy nhất trước ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam mới có được thành tích đối đầu tốt hơn đối thủ với 11 trận thắng, 5 trận hòa và 3 trận thua.

Chỉ duy nhất Malaysia ở bảng G là kém hơn Việt Nam về những lần đối đầu trong quá khứ. Ảnh: AFF
Chỉ duy nhất Malaysia ở bảng G là kém hơn Việt Nam về những lần đối đầu trong quá khứ. Ảnh: AFF

Tất nhiên, thành tích đối đầu chỉ mang tính chất tham khảo mà không thể đánh giá được thực lực hiện tại của các đội bóng. ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã hoàn toàn lột xác với một lối chơi đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu quả.

Cùng với đó những cầu thủ đang được cho là vào điểm rơi phong độ cũng sẽ giúp cho ĐT Việt Nam làm nên những bất ngờ ở vòng loại World Cup 2022 trước những đối thủ vốn đã quá quen thuộc.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Vòng loại World Cup 2022 bảng G: Cơ hội và thách thức với ĐT Việt Nam

VIỆT HÙNG |

4 đối thủ đã lộ mặt, những điểm lợi thế và những mặt còn hạn chế đã được liệt kê, giờ là lúc ĐT Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo cần tận dụng tốt từng cơ hội nhỏ nhất.

Tân HLV Thái Lan nhận chức, lương gấp 4 lần HLV Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Mặc dù không được đáp ứng yêu cầu về khoản tiền lương khoảng 100.000 USD/tháng nhưng chiến lược gia người Nhật Bản Akira Nishino vẫn nhận được mức lương khổng lồ khi dẫn dắt ĐT Thái Lan và U23 nước này.

Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam và hiểm họa khôn lường

V.V |

Bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á không hề dễ thở với tuyển Việt Nam như nhiều chuyên gia nhận định. Chưa nói tới ngôi đầu bảng mà ngay việc để lọt vào 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội tuyển VN sẽ phải xả thân thi đấu từng trận một như những trận chung kết. Tuyển VN trong “thập diện mai phục”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vòng loại World Cup 2022 bảng G: Cơ hội và thách thức với ĐT Việt Nam

VIỆT HÙNG |

4 đối thủ đã lộ mặt, những điểm lợi thế và những mặt còn hạn chế đã được liệt kê, giờ là lúc ĐT Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo cần tận dụng tốt từng cơ hội nhỏ nhất.

Tân HLV Thái Lan nhận chức, lương gấp 4 lần HLV Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Mặc dù không được đáp ứng yêu cầu về khoản tiền lương khoảng 100.000 USD/tháng nhưng chiến lược gia người Nhật Bản Akira Nishino vẫn nhận được mức lương khổng lồ khi dẫn dắt ĐT Thái Lan và U23 nước này.

Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam và hiểm họa khôn lường

V.V |

Bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á không hề dễ thở với tuyển Việt Nam như nhiều chuyên gia nhận định. Chưa nói tới ngôi đầu bảng mà ngay việc để lọt vào 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội tuyển VN sẽ phải xả thân thi đấu từng trận một như những trận chung kết. Tuyển VN trong “thập diện mai phục”.