Bản tin bóng đá 17.11: Lý do Man United gỡ hình Ronaldo tại Old Trafford

HOÀNG HUÊ |

Lý do Man United gỡ hình Ronaldo tại Old Trafford, Erling Haaland dự đoán đội bóng vô địch World Cup 2022,... là những tin chính có trong bản tin bóng đá ngày 17.11.

Lý do Man United gỡ hình Ronaldo tại Old Trafford

Ngày 16.11 (theo giờ địa phương), Manchester United bất ngờ gỡ tấm hình khổ lớn có Cristiano Ronaldo ở mặt trước sân Old Trafford. Bức hình bị gỡ có hình ảnh của Cristiano Ronaldo, David Beckham và Bryan Robson. Đây là ba trong số những cái tên góp mặt trong phim tài liệu tôn vinh chiếc áo số 7 được đội chủ sân Old Trafford công bố cách đây vài tuần.

Nhiều người cho rằng, đây là động thái cứng rắn của Man United ít ngày sau khi Ronaldo công khai chỉ trích ban lãnh đạo, huấn luyện viên Erik ten Hag, đồng đội và cả những người bạn cũ như Wayne Rooney hay Gary Neville.

Tuy nhiên, theo tờ Manchester Evening News, ban tổ chức sân Old Trafford chỉ đang tiến hành công tác chuẩn bị trận chung kết bóng bầu dục thế giới nam và nữ diễn ra vào thứ 7 tuần này. Không gian phía trước sân nhà của Man United sẽ được dùng để bố trí các hình ảnh, vật trang trí mang thương hiệu của giải bóng bầu dục thế giới.

Erling Haaland dự đoán đội bóng vô địch World Cup 2022

Phát biểu trên tờ SunSport, Erling Haaland cho biết: "Qua chút trải nghiệm nhất định về môi trường bóng đá Anh, tôi nhận định tuyển Anh có thể tiến xa, thậm chí vô địch World Cup 2022".

"Tuy nhiên, tôi nghĩ tuyển Brazil, Argentina và đương kim vô địch Pháp cũng là ứng viên cạnh tranh cùng tuyển Anh trên đường tiến đến ngôi vương tại Qatar", tiền đạo 22 tuổi nói thêm.

John Stones, Kyle Walker, Kalvin Phillips, Phil Foden và Jack Grealish là những đồng đội của Haaland tại Man City góp mặt trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2022. Còn tiền đạo người Na Uy không có mặt ở Qatar do đội tuyển quốc gia này không vượt qua được vòng loại.

Sao tuyển Pháp bị công kích thậm tệ vì làm Nkunku mất World Cup

Pha vào bóng làm cho Christopher Nkunku dính chấn thương và lỡ World Cup 2022 đã khiến tiền vệ trẻ Eduardo Camavinga của đội tuyển Pháp bị công kích thậm tệ trên mạng xã hội. Theo tờ L’Equipe, Camavinga bị gọi là "kẻ phá hoại". Một số cổ động viên quá khích thậm chí còn dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc với tài năng trẻ 20 tuổi của Real Madrid.

Đây là điều rất không hay cho đội tuyển Pháp trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Bởi trong bối cảnh đội bóng thiếu vắng cả Kante và Pogba vì chấn thương thì Camavinga cùng đồng đội ở Real Madrid - Tchouameni được coi là những ông chủ mới ở tuyến giữa của Pháp. Việc bị chỉ trích rất có thể ảnh hưởng đến tâm lý của Camavinga, nhất là khi anh mới 20 tuổi.

Huấn luyện viên Galtier lên tiếng bảo vệ Mbappe

Chia sẻ trên RMC Sport, huấn luyện viên Christophe Galtier nói: "Mbappe là hiện thân cho dự án của PSG nhưng không có nghĩa cậu ấy đứng trên đội bóng. Vị thế của Mbappe tương tự như những cầu thủ khác. Cậu ấy được đối xử giống Neymar cũng như Lionel Messi, người có một sự nghiệp vĩ đại".

"Mbappe yêu PSG nhưng cũng để mắt tới Real Madrid. Sau cùng, cậu ấy quyết định ở lại. Đó là quyết định mạnh mẽ và Mbappe xứng đáng được tôn trọng", vị chiến lược gia người Pháp nói thêm.

Trước đó, tiền đạo 23 tuổi phủ nhận những đồn đoán về việc nắm giữ mọi quyền hạn bao gồm việc hưởng mức lương 100 triệu euro. Bản thân Mbappe cũng bác bỏ cáo buộc rằng anh muốn PSG đẩy đi 14 cái tên trong hè 2022 bao gồm Neymar và cựu huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Fernando Santos bảo vệ Ronaldo

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Fernando Santos không hài lòng khi nhận được nhiều câu hỏi về Ronaldo thay vì đội tuyển Bồ Đào Nha trước thềm World Cup 2022.

Ronaldo đã tự cô lập mình tại Manchester United

VIỆT HÙNG |

Sau bài phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan, Ronaldo đã tự đẩy mình ra khỏi sân Old Trafford, để lại các đồng đội với ánh mắt thất vọng cùng những tiếng thở dài.

World Cup 2022: Messi và Ronaldo sẽ phá vỡ kỷ lục nào?

Văn An |

Ronaldo, Messi và hàng loạt ngôi sao khác có cơ hội xô đổ các kỷ lục tại World Cup 2022.

Chìm thuyền chở khách đi chùa, cứu sống 11 người, 1 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Đến trưa ngày 5.2, các lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục cứu hộ đối với thuyền chở khách va chạm với sà lan trên sông Đồng Nai khiến một người tử vong.

Bác sĩ phó khoa ở Huế xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Một bác sĩ đã có nhiều năm công tác, làm chức phó khoa tại một trung tâm y tế huyện nhưng phải xin nghỉ việc vì lương thấp không đủ trang trải cuộc sống.

Nhiều bác sĩ nổi tiếng bị dùng hình ảnh trái phép để quảng cáo

Thùy Linh |

Mới đây, các bác sĩ nổi tiếng đã rất bức xúc khi chia sẻ trên trang cá nhân của mình về việc bị mượn hình ảnh một cách trái phép để quảng cáo cho các dịch vụ, sản phẩm không được kiểm chứng về độ an toàn.

Những chuyện chưa kể về cha đẻ ChatGPT

Thanh Hà |

Sam Altman – “cha đẻ” của ChatGPT - là người học code từ năm 8 tuổi và là người chuẩn bị cho ngày tận thế với một kho vàng, súng và mặt nạ phòng độc.

Cận cảnh 8 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại An Giang

PHONG LINH - HOÀNG LỘC |

Óc Eo ngày nay là tên một địa danh thuộc huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang). Nơi đây được xem là nơi phát tích nhiều di tích, cổ vật của nền văn hóa Óc Eo. Hiện tại, Bảo tàng An Giang và Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo (An Giang) đang lưu giữ 8 bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa có niên đại hơn 3.500 năm này.

Huấn luyện viên Fernando Santos bảo vệ Ronaldo

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Fernando Santos không hài lòng khi nhận được nhiều câu hỏi về Ronaldo thay vì đội tuyển Bồ Đào Nha trước thềm World Cup 2022.

Ronaldo đã tự cô lập mình tại Manchester United

VIỆT HÙNG |

Sau bài phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan, Ronaldo đã tự đẩy mình ra khỏi sân Old Trafford, để lại các đồng đội với ánh mắt thất vọng cùng những tiếng thở dài.

World Cup 2022: Messi và Ronaldo sẽ phá vỡ kỷ lục nào?

Văn An |

Ronaldo, Messi và hàng loạt ngôi sao khác có cơ hội xô đổ các kỷ lục tại World Cup 2022.