Bản quyền V.League và giá trị tương xứng

Đăng HUỲNH |

Năm 2010, truyền hình AVG từng đặt vấn đề mua bản quyền truyền hình V.League trong 20 năm với giá 6 tỉ đồng/mùa, có luỹ tiến theo từng năm. Trong bối cảnh mà giải vô địch quốc gia “mất giá” thì đấy được xem là cơ hội. VFF dĩ nhiên đồng ý bởi trước đó, ban tổ chức còn phải kêu gọi các đài truyền hình tường thuật các trận đấu tại V.League.

Nhưng tại lễ tổng kết mùa giải 2011, bầu Kiên đã phản pháo VFF với nhiều vấn đề nổi cộm của bóng đá Việt Nam, trong đó có việc bán bản quyền truyền hình. Ông Kiên cho rằng, bản hợp đồng kéo dài 20 năm là không phù hợp với xu thế phát triển.

Với sự liên kết của các ông bầu, VPF ra đời và bài toán bán bản quyền truyền hình V.League được giải bằng “gói hỗ trợ” với tổng số tiền lên đến 50 tỉ đồng/mùa, được chung tay của nhiều doanh nghiệp. Nhưng bản quyền V.League vẫn chỉ tồn tại ở hình thức trao đổi quảng cáo. Sau này khi các ông bầu rút lui khỏi bóng đá theo những cách khách nhau, “dự án” cũng không còn tính khả thi.

Đến năm 2017, Công ty Next Media ký hợp đồng với Công ty VPF để sở hữu toàn bộ bản quyền truyền hình giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V.League, hạng Nhất và Cúp quốc gia) 5 mùa (2017-2022). Dù giá trị về tiền mặt mà VPF thu lại không nhiều nhưng 5 năm qua, V.League đã được phủ sóng rộng rãi hơn đến khán giả.

Theo đó, 100% các trận đấu của V.League được phát sóng trên đài truyền hình và các nền tảng OTT, mạng xã hội. Đó là điều tích cực.

Năm 2022 được xem là bước tiến mới của bóng đá Việt Nam như lời Chủ tịch VPF Trần Anh Tú chia sẻ. VPF đã bán được bản quyền truyền hình các giải chuyên nghiệp quốc gia (V.League, hạng Nhất và Cúp quốc gia) cho FPT với giá cao.

Cũng tại lễ công bố bản quyền V.League, Báo Lao Động có đặt câu hỏi về giá trị của gói bản quyền này và nêu quan điểm, công khai là hình thức để khiến giải đấu có giá trị hơn. Đây là điều các giải đấu lớn khác trên thế giới đã thực hiện. Những thông tin trước đó đã được truyền thông đăng tải trước đó, giá trị gói bản quyền truyền hình rơi vào khoảng gần 60 tỉ đồng/mùa.

Dù số tiền mua bản quyền truyền hình các giải chuyên nghiệp quốc gia không được công bố nhưng theo ông Hoàng Việt Anh - Tổng Giám đốc FPT Telecom, giá trị bản quyền truyền hình rất tương xứng với giải đấu.

Với giá trị bản quyền lớn như vậy, chúng ta đặt kỳ vọng V.League sẽ được nâng tầm. Nhưng trong bối cảnh bóng đá Việt Nam có những vấn đề nổi cộm liên quan đến công tác trọng tài, bạo lực sân cỏ, hình ảnh khán giả chưa đẹp, cơ sở vật chất cũng như mặt cỏ của các câu lạc bộ chưa hoàn thiện… đòi hỏi phải có sự thay đổi mạnh mẽ.

Với một giải đấu chất lượng và ngày càng chuyên nghiệp, bản quyền truyền hình sẽ ngày càng có giá.

Đăng HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan vẫn chưa có bản quyền World Cup 2022 vì ngân sách hạn chế

NGUYỄN ĐĂNG |

Kế hoạch mua bản quyền World Cup 2022 của chính phủ Thái Lan để phục vụ người dân nước này đang gặp khó, khi một số thành viên Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia (NBTC) lên tiếng không đồng ý với lý do ngân sách hạn chế.

Góc nhìn thể thao 86: Bản quyền truyền hình V.League và giá trị tương xứng

Nhóm PV |

Thưa quý vị và các bạn, bản quyền truyền hình V.League 2023-2027 đã chính thức được công bố với những giá trị lớn, được cho là tương xứng với tầm vóc giải chuyên nghiệp quốc gia. Góc nhìn thể thao số 86 có cuộc trò chuyện với BLV Hoàng Hải để chia sẻ thêm về câu chuyện này.

Công bố bản quyền truyền hình V.League 2023-2027

TAM NGUYÊN |

FPT Play đã chính thức sở hữu gói bản quyền truyền hình V.League, hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 3 mùa giải từ 2023-2027.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thái Lan vẫn chưa có bản quyền World Cup 2022 vì ngân sách hạn chế

NGUYỄN ĐĂNG |

Kế hoạch mua bản quyền World Cup 2022 của chính phủ Thái Lan để phục vụ người dân nước này đang gặp khó, khi một số thành viên Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia (NBTC) lên tiếng không đồng ý với lý do ngân sách hạn chế.

Góc nhìn thể thao 86: Bản quyền truyền hình V.League và giá trị tương xứng

Nhóm PV |

Thưa quý vị và các bạn, bản quyền truyền hình V.League 2023-2027 đã chính thức được công bố với những giá trị lớn, được cho là tương xứng với tầm vóc giải chuyên nghiệp quốc gia. Góc nhìn thể thao số 86 có cuộc trò chuyện với BLV Hoàng Hải để chia sẻ thêm về câu chuyện này.

Công bố bản quyền truyền hình V.League 2023-2027

TAM NGUYÊN |

FPT Play đã chính thức sở hữu gói bản quyền truyền hình V.League, hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 3 mùa giải từ 2023-2027.