"Bấn loạn" trước dàn thủ môn "cực phẩm" của tuyển Việt Nam

Thảo Anh |

Bên cạnh Đặng Văn Lâm (Lâm Tây) - thủ môn chính của đội tuyển Việt Nam tại mùa giải AFF Cup 2018, hội fan nữ cũng "bấn loạn" trước những chàng thủ môn "cực phẩm" khác như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hoàng...

Ở mùa giải AFF Cup năm nay, Bùi Tiến Dũng không còn giữ vị trí thủ môn chính mà ngồi ở ghế dự bị và nhường lại nhiệm vụ bắt bóng cho đồng đội Lâm Tây.

Dẫu vậy, cái tên của chàng thủ môn này vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt. Trước đó, Bùi Tiến Dũng từng gây thương nhớ cho rất nhiều cô gái. Chàng thủ môn "vạn người mê" này mới gây sốt với phát ngôn vô cùng dễ thương: "Sự thật là cứ làm thủ môn thì auto đẹp trai".

Và rõ ràng ngoại hình soái ca của dàn thủ môn tuyển Việt Nam là minh chứng hùng hồn, chứng minh Bùi Tiến Dũng không hề "nổ".

 
Dòng trạng thái gây sốt đăng cùng bức ảnh Bùi Tiến Dũng khoác vai thân thiết với hai đồng đội Lâm Tây và Nguyễn Tuấn Mạnh trên trang cá nhân Facebook

Chàng cầu thủ sinh năm 1997 cùng đồng đội đã liên tiếp lập nên kỳ tích cho bóng đá nước nhà, từ giải U23 châu Á tới ASIAD 2018. Bên cạnh đó, vẻ ngoài của anh chàng cũng được nhiều chị em quan tâm.

Chàng cầu thủ sinh năm 1997 cùng đồng đội đã liên tiếp lập nên kỳ tích cho bóng đá nước nhà, từ giải U23 châu Á tới ASIAD 2018 vừa qua. Bên cạnh đó, vẻ lạnh lùng, điềm đạm trên sân cỏ của chàng thủ môn này ghi dấu ấn với nhiều fan nữ.

Bùi Tiến Dũng cao 1,81 m với thân hình chuẩn 6 múi. Trên sân cỏ, anh luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Nhưng ngoài đời, chàng “thủ môn quốc dân” khá hài hước. Nhiều fan nữ cho rằng khi diện trang phục đời thường, 9X chẳng khác gì người mẫu. Tiến Dũng đang là cầu thủ có lượng người theo dõi lớn nhất Việt Nam - hơn 2,8 triệu lượt.
Tuy nhiên, ngoài sân cỏ, Bùi Tiến Dũng ăn mặc trẻ trung đúng lứa tuổi. Với lợi thế chiều cao 1,81 m, thân hình chuẩn 6 múi, Tiến Dũng nhìn rất "chất" trong trang phục đời thường.Tiến Dũng đang là cầu thủ có lượng người theo dõi lớn nhất Việt Nam - hơn 2,9 triệu lượt.
 
Thủ môn Lâm Tây (sinh năm 1993) đang là cái tên nóng hơn bao giờ hết khi anh là thủ môn cản phá thành công những cú sút trọng yếu và góp phần mang chức vô địch về cho tuyển Việt Nam trong giải đấu AFF Cup năm nay. Không chỉ tạo thiện cảm nhờ những màn thể hiện cực đỉnh tại giải đấu lần này, ngoại hình "cực phẩm" của anh cũng chính là chìa khóa mở cửa trái tim người hâm mộ.
Đặng Văn Lâm khoe giọng ca hay và body 6 múi "đốn tim" người hâm mộ. Đoạn video đang làm mưa làm gió, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

 

Đặng Văn Lâm là con lai 2 dòng máu Nga - Việt, có lẽ vì thế gương mặt chàng cầu thủ này sở hữu rất nhiều đường nét cuốn hút.

 

 
Với chiều cao gần 1m9 cùng gương mặt điển trai, Đặng Văn Lâm được mệnh danh là cầu thủ nam thần vạn người mê.
Nguyễn Văn Hoàng (23 tuổi, quê Nghệ An) hiện chơi cho câu lạc bộ Sài Gòn FC ở V.League. Anh chàng gây ấn tượng nhờ gương mặt điển trai cùng chiều cao 1,86 m thuộc hàng tốt nhất đội tuyển Việt Nam.
Nguyễn Văn Hoàng (23 tuổi, quê Nghệ An) hiện chơi cho câu lạc bộ Sài Gòn FC ở V.League. Anh chàng gây ấn tượng nhờ gương mặt điển trai cùng chiều cao 1,86 m thuộc hàng tốt nhất đội tuyển Việt Nam.
 

Vẻ ngoài của Văn Hoàng có thể làm xiêu lòng mọi cô gái.

Vẻ ngoài của Văn Hoàng có thể làm xiêu lòng mọi cô gái.
Thủ môn điển trai mới nhất được hội chị em chia sẻ trên các diễn đàn là Dương Tùng Lâm (19 tuổi) - người bắt chính cho U19 Hà Nội. Tùng Lâm thường xuất hiện trong các giải đấu của U19 Việt Nam và từng có mặt ở VCK U19 châu Á 2018.
Thủ môn điển trai mới nhất được hội chị em chia sẻ trên các diễn đàn là Dương Tùng Lâm (19 tuổi) - người bắt chính cho U19 Hà Nội. Tùng Lâm thường xuất hiện trong các giải đấu của U19 Việt Nam và từng có mặt ở VCK U19 châu Á 2018.
Chàng cầu thủ trẻ sở hữu chiều cao 1m78, với đường nét gương mặt hiền lành, dễ dàng tạo thiện cảm với người hâm mộ.
Chàng cầu thủ trẻ sở hữu chiều cao 1m78, với đường nét gương mặt hiền lành, dễ dàng tạo thiện cảm với người hâm mộ.
Trương Thái Hiếu (18 tuổi, Hưng Yên) - thủ môn của đội tuyển U19 Việt Nam) cũng góp mặt trong dàn thủ môn “cực phẩm” của tuyển Việt Nam. Anh đến từ lò đào tạo PVF và nhiều lần được góp mặt trong tuyển trẻ quốc gia đi thi đấu quốc tế.
Trương Thái Hiếu (18 tuổi, Hưng Yên) - thủ môn của đội tuyển U19 Việt Nam) cũng góp mặt trong dàn thủ môn “cực phẩm” của tuyển Việt Nam. Anh đến từ lò đào tạo PVF và nhiều lần được góp mặt trong tuyển trẻ quốc gia đi thi đấu quốc tế.
Thái Hiếu sở hữu chiều cao 1m76 và gương mặt baby so với lứa tuổi của mình. Chàng cầu thủ này được xem là đối thủ đáng gờm về ngoại hình với các thủ môn Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng... Trẻ trung, tài tăng, chàng thủ môn gốc Hưng Yên còn rất nhiều cơ hội cống hiến cho bóng đá nước nhà. Người hâm mộ hy vọng sẽ được thấy anh chàng tỏa sáng trên sân cỏ ở những giải đấu lớn trong tương lai.
Thái Hiếu sở hữu chiều cao 1m76 và gương mặt baby so với lứa tuổi của mình. Chàng cầu thủ này được xem là đối thủ đáng gờm về ngoại hình với các thủ môn Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng... Trẻ trung, tài tăng, chàng thủ môn gốc Hưng Yên còn rất nhiều cơ hội cống hiến cho bóng đá nước nhà. Người hâm mộ hy vọng sẽ được thấy anh chàng tỏa sáng trên sân cỏ ở những giải đấu lớn trong tương lai.
Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

CĐV Malaysia hò hét, náo loạn phố Hà Nội trước trận chung kết AFF Cup

Nhóm PV |

Trước  trận chung kết giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, nhóm cổ động viên hùng hậu của Malaysia đã đi dọc các tuyến phố của Hà Nội. Họ hò hét, đốt pháo sáng, thách thức có thể thắng được đội chủ nhà.

Hàng nghìn CĐV nhảy múa tưng bừng trước trận chung kết AFF Cup

Văn Thắng - Phương Anh |

Ngay từ chiều 15.12, nhiều người đã có mặt ở trước sân vận động Mỹ Đình trước trận chung kết lượt về AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. Bầu không khí ngày càng nóng hơn khi gần đến thời điểm trận đấu bắt đầu. Các CĐV hát hò, nhảy múa và liên tục hô vang "Việt Nam vô địch" để cổ vũ tinh thần của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Dàn trai xinh gái đẹp nhảy cổ vũ Việt Nam trên nền nhạc Sơn Tùng M-TP

Thảo Anh |

Vào 19h30 tối nay (15.12), chung kết AFF Cup lượt về diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Để cổ vũ đội tuyển Việt Nam, một nhóm những bạn trẻ với tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt đã kết hợp nhảy màn flashmob sôi động trên nền nhạc "Tiến lên Việt Nam ơi" (Sơn Tùng M-TP): "Đứng lên và ghi bàn. Tô sáng danh Việt Nam con rồng cháu tiên".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

CĐV Malaysia hò hét, náo loạn phố Hà Nội trước trận chung kết AFF Cup

Nhóm PV |

Trước  trận chung kết giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, nhóm cổ động viên hùng hậu của Malaysia đã đi dọc các tuyến phố của Hà Nội. Họ hò hét, đốt pháo sáng, thách thức có thể thắng được đội chủ nhà.

Hàng nghìn CĐV nhảy múa tưng bừng trước trận chung kết AFF Cup

Văn Thắng - Phương Anh |

Ngay từ chiều 15.12, nhiều người đã có mặt ở trước sân vận động Mỹ Đình trước trận chung kết lượt về AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. Bầu không khí ngày càng nóng hơn khi gần đến thời điểm trận đấu bắt đầu. Các CĐV hát hò, nhảy múa và liên tục hô vang "Việt Nam vô địch" để cổ vũ tinh thần của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Dàn trai xinh gái đẹp nhảy cổ vũ Việt Nam trên nền nhạc Sơn Tùng M-TP

Thảo Anh |

Vào 19h30 tối nay (15.12), chung kết AFF Cup lượt về diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Để cổ vũ đội tuyển Việt Nam, một nhóm những bạn trẻ với tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt đã kết hợp nhảy màn flashmob sôi động trên nền nhạc "Tiến lên Việt Nam ơi" (Sơn Tùng M-TP): "Đứng lên và ghi bàn. Tô sáng danh Việt Nam con rồng cháu tiên".