Theo La Parisien, vị bác sĩ 60 tuổi này để lại một bức thư tuyệt mệnh, giải thích lý do tại sao ông chọn cách rời bỏ cuộc sống. Câu lạc bộ Stade Reims cũng đã thông báo cái chết của Bernard Gonzales nhưng không xác nhận vụ tự tử của vị bác sĩ này.
Một nguồn tin cho biết với AFP, ông Bernard Gonzales ở trong tình trạng sức khỏe tốt 2 ngày trước khi vụ tự sát diễn ra. Trước đó, vị bác sĩ đã có 20 năm làm việc cho Stade de Reims đã tự cô lập với vợ mình, sau khi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.
“Tôi rất ngạc nhiên trước cái chết của Gonzales, bởi anh ấy là người tôi đã biết từ lâu. Anh ấy không chỉ là bác sĩ của đội bóng mà cho cả nhiều người tại Reims. Anh ấy được biết đến như một người tốt bụng và chuyên nghiệp”, Thị trưởng Reims Arnaud Robinet cho biết với AFP.

Dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 đang gây nên những tổn thất lớn trên toàn thế giới. Pháp là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tính đến 14h ngày 6.4, Pháp có 70.478 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 8.078 ca tử vong.
Việc bác sĩ Gonzales tự tử có thể do trầm cảm? Đây là vấn đề không thể xem nhẹ trong bối cảnh dịch COVID-19 đang làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người. Trong giới bóng đá, việc các cầu thủ tự tử vì trầm cảm là điều không lạ. Có thể kể ra trường hợp của huấn luyện viên Gary Speed (Xứ Wales) hay thủ môn Robert Enke (Đức)…