Australia có thể được dự AFF Cup 2020

MẠNH HÀO |

Cơ hội vô địch AFF Cup với các đội bóng của Đông Nam Á sẽ nhỏ hơn, trước việc Australia có thể tham dự giải từ năm 2020.

Việc tham dự AFF Cup của Australia là nhằm tăng cường giao hữu với các thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và cũng là để họ khẳng định mình như là một thành viên của AFF.

Trước đó thì năm 2013, Australia đã gia nhập AFF, tuy nhiên, đội tuyển nước này không được dự AFF Cup do khoảng cách chênh lệch giữa họ và các đội còn lại.

Cho đến giờ, trong thời điểm bóng đá Việt Nam, Philippines và Thái Lan có bước phát triển mạnh mẽ, cộng thêm việc Australia đang ở giai đoạn chuyển giao, AFF Cup năm 2020 được xem là cơ hội tuyệt vời để đội bóng nằm ở phía nam bán cầu cọ xát với bóng đá Đông Nam Á.

Đội tuyển Australia tại Asian Cup
Đội tuyển Australia tại Asian Cup

“Một phần trong mối quan hệ của chúng tôi ở ASEAN giờ là Cup. Trước đây, tất cả đều nghĩ rằng chúng tôi qua mạnh, thế nhưng, nhiều đội tuyển trong khu vực giờ đã chơi rất tốt,” Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) David Gallop cho biết.

“Chúng tôi đang xét đến khả năng Australia tham dự thị trường bản quyền thương mại quan trọng này.”

Theo tờ The Sydney Morning Herald, các cuộc đàm phán về việc Australia dự AFF Cup 2020 đã xuất hiện trên bàn chính trị khi Bộ Ngoại giao và Thương mại ủng hộ ý tưởng này.

Tuy nhiên, chi tiết của kế hoạch chưa được nhắc đến vì lịch thi đấu của AFF Cup 2020 có thể ảnh hưởng đến lịch thi đấu của giải vô địch Australia.

Hiện Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup sau khi vừa chiến thắng vào cuối năm 2018.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

CĐV đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình lập kỷ lục khó tin ở AFF Cup 2018

C.T (Nguồn AFF Suzuki Cup) |

Ở bàn thắng của Quang Hải vào lưới Philippines tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, các cổ động viên Việt Nam tại sân Mỹ Đình đã thiết lập kỷ lục tiếng ồn lên tới 121,7 dB, đây là mức chạm ngưỡng tai nghe con người (khoảng trên 120 dB).

Lương Xuân Trường: "Phải quên AFF Cup để hướng tới VCK Asian Cup 2019"

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng, đội tuyển (ĐT) Việt Nam cần phải quên chiến thắng ở AFF Cup 2018 để hướng đến VCK Asian Cup 2019.

Nhìn lại bóng đá Việt Nam năm 2018 với đỉnh cao chức vô địch AFF Cup

Cát Tường (T/H) |

Bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm 2018 đại thành công với liên tiếp những kỳ tích đáng nhớ, từ cấp độ trẻ tới đội tuyển Quốc gia. Đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2018 của thầy trò HLV Park Hang-seo sau 10 năm chờ đợi.

Dấu ấn đậm nét của Quả bóng bạc Anh Đức cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup

C.T (Nguồn VFF) |

Trong hành trình chinh phục AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam, "lão tướng" Anh Đức đóng vai trò hết sức quan trọng với 4 bàn thắng, 2 pha kiến tạo cùng nhiều tình huống gây sóng gió cho khung thành đối phương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

CĐV đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình lập kỷ lục khó tin ở AFF Cup 2018

C.T (Nguồn AFF Suzuki Cup) |

Ở bàn thắng của Quang Hải vào lưới Philippines tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, các cổ động viên Việt Nam tại sân Mỹ Đình đã thiết lập kỷ lục tiếng ồn lên tới 121,7 dB, đây là mức chạm ngưỡng tai nghe con người (khoảng trên 120 dB).

Lương Xuân Trường: "Phải quên AFF Cup để hướng tới VCK Asian Cup 2019"

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng, đội tuyển (ĐT) Việt Nam cần phải quên chiến thắng ở AFF Cup 2018 để hướng đến VCK Asian Cup 2019.

Nhìn lại bóng đá Việt Nam năm 2018 với đỉnh cao chức vô địch AFF Cup

Cát Tường (T/H) |

Bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm 2018 đại thành công với liên tiếp những kỳ tích đáng nhớ, từ cấp độ trẻ tới đội tuyển Quốc gia. Đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2018 của thầy trò HLV Park Hang-seo sau 10 năm chờ đợi.

Dấu ấn đậm nét của Quả bóng bạc Anh Đức cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup

C.T (Nguồn VFF) |

Trong hành trình chinh phục AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam, "lão tướng" Anh Đức đóng vai trò hết sức quan trọng với 4 bàn thắng, 2 pha kiến tạo cùng nhiều tình huống gây sóng gió cho khung thành đối phương.