ASIAD 2018, giấc mơ World Cup cho bóng đá Việt

Đặng Đạt |

Hiện tại, Việt Nam đang đứng ở vị trí số 102 của FIFA trên thế giới và vị trí top 15-20 khu vục Châu Á. 

 
 Việt Nam xếp vị trí 102 thế giới theo FIFA.
Nếu muốn dự World Cup, tuyển Việt Nam cần tiến vào và giữ một vị trí ổn định trong top 100 FIFA. Về mặt thành tích, đội tuyển cần góp mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022, giành quyền chơi ở tứ kết Asian Cup 2019 và xa hơn là 2023. Những trải nghiệm đỉnh cao ấy sẽ là nền tảng cho giấc mơ World Cup 2026.

World Cup 2026 tại Bắc Mỹ sẽ là Cúp thế giới đầu tiên có 48 đội tham dự. Khu vực Châu Á sẽ được trao 8 suất dự vòng chung kết, gần gấp đôi so với 4,5 suất hiện tại. Đây là cơ hội lớn cho những nền bóng đá tầm trung của khu vực, trong đó có Việt Nam. 

Đội tuyển Việt Nam đã từng tiến rất gần tới vòng loại cuối khu vực châu Á (12 đội). Trước thềm World Cup 2018, chúng ta đã kết thúc vòng loại với vị trí thứ 3 bảng F - chỉ xếp sau hai cường quốc là Iraq và Thái Lan.

Châu Á sẽ có 8 suất dự Cúp thế giới, khi World Cup nâng lên 48 đội vào năm 2026. Đó là cơ hội “trăm năm có một” mà bóng đá Việt Nam không thể bỏ lỡ.

Đặng Đạt
TIN LIÊN QUAN

U.23 Việt Nam ở ASIAD 18: Chờ một vị thế mới cho bóng đá Việt

GIANG ANH |

Với HLV Park Hang-seo và dàn cầu thủ chất lượng đã khoác áo các ĐTQG tham dự rất nhiều giải đấu lớn, lại được chuẩn bị tốt, chưa khi nào bóng đá Việt Nam tự tin như thế khi bước vào 1 sân chơi châu lục…

Đoàn Văn Hậu: Cầu thủ vàng mang tương lai sáng cho bóng đá Việt Nam

TAN |

Đoàn Văn Hậu luôn là cầu thủ trẻ nhất ở các đội tuyển mà cậu góp mặt. Hiện anh đang là một trong những cầu thủ sáng giá nhất có mặt trong đội tuyển U23 Việt Nam. Hãy cùng điểm lại những dấu mốc sự nghiệp và hàng loạt danh hiệu của cầu thủ trẻ người Thái Bình.

Khi bóng đá Việt loạn từ trên xuống dưới

HOÀI ĐAN |

Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VIII bị trì hoãn nhiều lần vì không tìm được người xứng đáng với trọng trách đầu tàu và cả vì “đấu đá” lẫn bê bối của lãnh đạo, các giải chuyên nghiệp trong nước loạn ở khâu tổ chức, để xảy ra các sự cố và nghi vấn tiêu cực. Bóng đá Việt Nam đang rơi vào thời kỳ loạn theo cách rất đáng sợ mà chẳng ai có trách nhiệm.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

U.23 Việt Nam ở ASIAD 18: Chờ một vị thế mới cho bóng đá Việt

GIANG ANH |

Với HLV Park Hang-seo và dàn cầu thủ chất lượng đã khoác áo các ĐTQG tham dự rất nhiều giải đấu lớn, lại được chuẩn bị tốt, chưa khi nào bóng đá Việt Nam tự tin như thế khi bước vào 1 sân chơi châu lục…

Đoàn Văn Hậu: Cầu thủ vàng mang tương lai sáng cho bóng đá Việt Nam

TAN |

Đoàn Văn Hậu luôn là cầu thủ trẻ nhất ở các đội tuyển mà cậu góp mặt. Hiện anh đang là một trong những cầu thủ sáng giá nhất có mặt trong đội tuyển U23 Việt Nam. Hãy cùng điểm lại những dấu mốc sự nghiệp và hàng loạt danh hiệu của cầu thủ trẻ người Thái Bình.

Khi bóng đá Việt loạn từ trên xuống dưới

HOÀI ĐAN |

Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VIII bị trì hoãn nhiều lần vì không tìm được người xứng đáng với trọng trách đầu tàu và cả vì “đấu đá” lẫn bê bối của lãnh đạo, các giải chuyên nghiệp trong nước loạn ở khâu tổ chức, để xảy ra các sự cố và nghi vấn tiêu cực. Bóng đá Việt Nam đang rơi vào thời kỳ loạn theo cách rất đáng sợ mà chẳng ai có trách nhiệm.