Ánh Viên phá kỷ lục AIMAG trước VĐV nhí Trung Quốc... 13 tuổi

HOÀI VIỆT |

Ánh Viên đã giành HCV và phá kỷ lục Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017 tại Turkmenistan, ở nội dung mà đối thủ có cả VĐV Trung Quốc... 13 tuổi.

Môn bơi của AIMAG 2017 bắt đầu tranh tài từ ngày 22.9. Ở ngày đầu tiên này, đội tuyển Việt Nam có 3 VĐV lọt vào chung kết nội dung là Nguyễn Thị Ánh Viên (200m hỗn hợp cá nhân nữ) và Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Duy Khôi (200m hỗn hợp cá nhân nam).

Ánh Viên được chờ đợi giành thêm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam và kình ngư người Cần Thơ đã làm được.

Trong chung kết nội dung, Viên đã lao nhanh về đích trong cả 4 lượt bơi của nội dung (tự do, ngửa, ếch, bướm). Viên đạt kết quả là 2 phút 09 giây 79 đứng hạng nhất, đoạt HCV. Điều đặc biệt, thành tích trên được BTC môn bơi tại AIMAG 2017 công nhận là kỷ lục mới của Đại hội.

4 năm trước, Ánh Viên đã thi đấu tại AIMAG 2013 và đạt HCV nội dung 200m hỗn hợp cá nhân với kết quả 2 phút 10 giây 05. Khi đó, thành tích trên cũng là kỷ lục của Đại hội ở cự ly này.

Tại cuộc đấu của nam, trong chung kết 200m hỗn hợp cá nhân, Việt Nam có thêm 1 chiếc HCĐ do công của VĐV Trần Duy Khôi. Nam tuyển thủ người TP Hồ Chí Minh đạt được chỉ số 1 phút 57 giây 60 đủ để xếp hạng 3 chung cuộc. T

Tại AIMAG 2013 cách đây 4 năm, Duy Khôi đã có HCB ở chung kết 200m hỗn hợp cá nhân thế nhưng chỉ số chuyên môn lúc đó của VĐV này chỉ là 2 phút 00 giây 24. Trong khi đó, VĐV trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn chưa tạo được ấn tượng do chỉ về đích vị trí thứ 6 với kết quả 2 phút 04 giây 78.

Theo quy định, môn bơi của AIMAG chỉ thi đấu trong bể bơi ngắn (chiều dài 25m) thay vì bể bơi dài (chiều dài 50m) như thông lệ. Do vậy, kết quả của các VĐV khác biệt hoàn toàn khi thi đấu trong hồ dài 50m.

Được biết, nhiều quốc gia chủ yếu đưa VĐV trẻ tham dự AIMAG nhằm cọ xát tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Đơn cử ở chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nữ, trong 8 VĐV góp mặt thì Ánh Viên là người nhiều tuổi nhất dù hiện tại cô mới chỉ 21. VĐV nhỏ tuổi nhất thi đấu chung kết cự ly trên là Qian Xinan (Trung Quốc, 2 phút 13 giây 93) mới có 13 tuổi, đoạt HCĐ nội dung.

4 năm trước, Ánh Viên thi đấu AIMAG 2013 khi ở độ tuổi 17 được xem là trẻ và phù hợp để cọ xát. Đáng tiếc là trong AIMAG 2017 này, ngoài Ánh Viên, đội bơi Việt Nam không cử thêm VĐV nữ trẻ tham dự nhằm cọ xát, tích lũy.

Tính đến cuối ngày 22.9, đoàn thể thao Việt Nam tại AIMAG 2017 đã giành được 7 chiếc HCV (của tạ có 2 chiếc, điền kinh 1, kurash 1, taekwondo 1, bơi lội 1, muay 1).

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.