Mới đây, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ khi bày tỏ mong muốn xin thôi tập trung đội tuyển bơi quốc gia và giã từ thi đấu bơi lội đỉnh cao.
Thông tin này được ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao xác nhận. Theo đó, nguyên nhân khiến Ánh Viên muốn chia tay đội tuyển bơi Việt Nam một phần có thể đến từ áp lực dư luận. Bên cạnh đó, nữ kình ngư này cũng muốn tập trung hoàn thành việc học và dành thời gian chăm sóc bản thân.
Theo ông Phấn, hiện tại các bộ phận chuyên môn đang tìm hướng giải quyết với trường hợp của Viên. Đồng thời sẽ động viên, tìm hiểu kỹ để tuyển thủ được yên tâm về tâm lý, qua đó tìm giải pháp phù hợp nhất.
Trong trường hợp nếu Ánh Viên từ gia thi đấu đỉnh cao, đây là một thiệt thòi rất lớn với đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 tới đây. Đội tuyển bơi quốc gia không có sự phục của Viên, đồng nghĩa với việc có thể bị mất từ 4-6 tấm Huy chương Vàng tại đấu trường này.
Trải qua 5 kì SEA Games kể từ năm 2011, nữ kình ngư số 1 ở đường đua xanh Việt Nam đã mang về tổng cộng 45 tấm Huy chương, trong đó có 25 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Năm 2017, Ánh Viên lập kỉ lục khi có riêng cho mình 8 Huy chương Vàng ở các nội dung 200m tự do, 50m ngửa, 400m hỗn hợp, 200m hỗn hợp, 800m tự do, 400m tự do, 200m ngửa, 100m ngửa; 2 Huy chương Bạc ở các nội dung 200m ếch, 100m tự do và phá 3 kỉ lục của SEA Games.
Gần đây nhất ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, Ánh Viên tiếp tục đem về 6 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, trở thành Vận động viên xuất sắc nhất ở kì Đại hội thể thao Đông Nam Á này.