Từ lứa U.20, U.23 cho tới ĐTQG, anh chỉ đóng vai dự bị cho những Văn Quyến, Thanh Bình, Công Vinh… Bây giờ, Anh Đức trở lại, sắm vai “ông chủ” thực sự nơi hàng công của đội tuyển.
Từ ông chủ shop đồ thể thao...
Nói đến việc kinh doanh đồ thể thao của các cầu thủ bóng đá Việt Nam, không ai vượt qua được tiền đạo Anh Đức của B.Bình Dương. Anh được coi là cầu thủ giàu nhất làng bóng đá Việt Nam từ kinh doanh ngoài sân cỏ.
Hiện tại, đội trưởng của B.Bình Dương đang là ông chủ kinh doanh mặt hàng dụng cụ thể dục thể thao với thương hiệu AD Sport (theo tên Anh Đức - PV). Anh chính thức bước vào con đường kinh doanh từ năm 2008, ban đầu chỉ là nhập đồ thể thao về bán tại cửa hàng. Sau đó, Anh Đức đã mạnh dạn đầu tư xưởng sản xuất giày và may quần áo thể thao.
Từ năm 2010, Anh Đức đã là chủ một chuỗi cửa hàng bán đồ thể thao với những chi nhánh chạy dài từ Bình Dương tới Sài Gòn. Đến nay, tiền đạo của đội bóng đất Thủ đã có ít nhất 3 cửa hàng lớn tại Bình Dương và sản phẩm của anh có mặt ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Doanh thu mỗi tháng của chuỗi cửa hàng của Anh Đức lên đến hàng tỉ đồng - một con số mà các cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam kiếm tiền bằng đá bóng cũng phải mơ ước.
Trong giới cầu thủ bóng đá, khá nhiều cầu thủ mở shop bán đồ thể thao. Tuy nhiên, để thành công thì không phải ai cũng làm được. Anh Đức là một trong những số ít những ông chủ thành công trong lĩnh vực này và là một trong những cầu thủ có kinh tế vững vàng nhất của làng bóng đá Việt Nam.
Đó là chưa kể, trong quãng thời gian đi đá bóng, Anh Đức cũng kiếm về hàng chục tỉ đồng. Không chỉ vậy, đội trưởng của B.Bình Dương mới đây còn lấn sang cả mảng game online. Anh đã mở một phòng game mang tên mình ở ngay đối diện sân Gò Đậu, vừa để thu hút đông hơn người hâm mộ tới sân cổ vũ B.Bình Dương mỗi cuối tuần, vừa để mở rộng kinh doanh.
... đến “ông chủ” phòng thay đồ
Sau AFF Cup 2014, Anh Đức đã chia tay ĐT Việt Nam. Thực tế, đó là giải đấu mà tiền đạo của B.Bình Dương không được HLV Miura sử dụng nhiều mà Hải Anh và Công Vinh mới là những người được trao cơ hội.
Đó cũng là giải đấu mà Công Vinh đã để lại dấu ấn của mình trong mắt HLV Miura và được trao chiếc băng đội trưởng. Đây là điều trái ngược ở CLB B.Bình Dương, khi Công Vinh luôn phải dự bị cho Anh Đức.
Năm 2015, Anh Đức toả sáng trong màu áo B.Bình Dương và nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2015. Lúc này, nhiều người tiếc nuối khi anh không thể góp mặt ở ĐTQG. Trong khi đó, Công Vinh dù không đóng góp nhiều cho B.Bình Dương trong chức vô địch V.League nhưng vẫn là trụ cột của ĐTQG dưới thời HLV Miura.
Đến năm 2016, Anh Đức vẫn duy trì phong độ và ghi bàn đều đặn ở đấu trường trong nước lẫn AFC Champions League. Với phong độ ấn tượng, Anh Đức được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập trở lại ĐTVN nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, nhưng tiền đạo của B.Bình Dương đã xin rút vì lý do bận công việc gia đình. Tuy nhiên, nhiều thông tin bên lề cho rằng, do cái bóng Công Vinh vẫn còn đó khiến Anh Đức không sẵn sàng. Và với phong cách của HLV Hữu Thắng, anh khó có mặt trong đội hình chơi thiên về kỹ thuật.
Sau AFF Cup 2016, Công Vinh giải nghệ, những khoảng trống nơi hàng tiền đạo của ĐTQG lộ ra. Nhìn vào phong độ của Anh Đức, rất nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển lúc này cần tiền đạo hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với lời “khước từ” trước đó, cơ hội trở lại của Anh Đức dưới thời Hữu Thắng là rất khó.
Chỉ sau khi HLV Hữu Thắng từ chức, HLV Mai Đức Chung lên tạm quyền thì người ta mới thấy sự trở lại của Anh Đức như một sự cần thiết cho ĐTQG. HLV Mai Đức Chung cũng cho biết, không hề khó khăn trong việc thuyết phục tiền đạo này.
Ông nói: “Tôi đã trao đổi với Anh Đức qua điện thoại, và cũng đã gặp trực tiếp Anh Đức ở sân Quảng Nam. Tôi đã vào trực tiếp theo dõi Anh Đức thi đấu. Khi được đặt vấn đề, Anh Đức rất hồ hởi. Tôi cũng thấy rằng những học trò của tôi khi được mời, họ luôn sẵn sàng lên làm việc. Đó là điều rất mừng cho những HLV như chúng tôi. Đó là những cầu thủ rất tốt, chúng tôi rất cần trong đội hình”.
Thực ra, chuyện Anh Đức trở lại có thể khiến khán giả bất ngờ, nhưng với nhiều người trong giới bóng đá thì đó là chuyện dễ hiểu. Bởi lẽ, với một người chín chắn và biết nắm bắt thời cuộc như Anh Đức thì đây là thời điểm thích hợp. Anh sẽ xuất hiện ở ĐTQG như một người anh cả với kinh nghiệm dày dặn cũng như một mẫu trung phong điển hình mà bóng đá Việt Nam đang cần.
Nói về sự trở lại của Anh Đức, cựu HLV B.Bình Dương Lê Thuỵ Hải cho rằng: “Anh Đức ở B.Bình Dương có tính ảnh hưởng rất lớn. Cậu ấy là đội trưởng lâu rồi, tính ảnh hưởng của Anh Đức trong phòng thay đồ rất quan trọng, lời nói có trọng lượng. Và Anh Đức đưa ra những ý kiến để các đồng đội hoà nhập trong trận cũng rất quan trọng. Anh Đức nhiều khi thay cả HLV trong sân để chỉ đạo các em.
Anh Đức hiện tại đang ở đà đi xuống, không còn hay nữa. Nhưng với trình độ bóng đá và thời điểm này, ĐTQG đang thiếu một trung phong thực sự và cần Anh Đức. Tôi rất mừng là HLV Mai Đức Chung đã bỏ qua tất cả mọi thứ để thuyết phục Anh Đức lên đội tuyển. Đó là điều mà chúng ta hết sức trân trọng. Bởi HLV Mai Đức Chung đã làm được việc nhiều HLV khác không làm được”.
Hy vọng, với kinh nghiệm vốn có cả về tuổi đời lẫn những lần khoác áo ĐTQG, Anh Đức sẽ trở thành một “ông chủ” mới trong phòng thay đồ của ĐTQG, mang đến những kết quả tốt, trước mắt là ở trận gặp Campuchia ở vòng loại ASIAN Cup 2019.
Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019, diễn ra trên SVĐ QG Mỹ Đình vào 19h00 ngày 10.10.
VFF đã chính thức công bố giá vé xem trận đấu này, gồm 3 mức giá cụ thể là: 100.000 đồng, 150.000 đồng và 200.000 đồng. VFF vẫn duy trì 2 phương thức bán vé qua đường công văn, sẽ bắt đầu nhận công văn mua vé từ ngày 4.10 và bán vé trực tiếp ở các điểm sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu từ 9h sáng 7.10.