Anh Đức, Quang Hải vào top 5 ứng viên Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup

MẠNH HÀO |

Quang Hải và Anh Đức lọt vào danh sách ứng viên Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Vòng bảng AFF Cup 2018 đã mang lại nhiều trận đấu hấp dẫn với nhiều cầu thủ nổi lên từ các đội tuyển.

Cho đến khi vòng bán kết diễn ra, giới chuyên môn xác định 5 cầu thủ nổi bật nhất vào lúc này. Họ không chỉ giúp các đội tuyển của mình lọt vào bán kết mà còn có cơ hội giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Họ là ai?

5. Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia, tiền đạo - 4 bàn thắng trong 4 trận)

Tiền đạo đang khoác áo Pahang FA là hình ảnh thu nhỏ của đội tuyển Malaysia tại AFF Cup 2018 đến nay. 4 bàn thắng của Talaha được ghi trong 3 trận gặp Campuchia, Lào và Myanmar.

Lần duy nhất anh không ghi bàn cũng là lần duy nhất Malaysia thua trước đội tuyển Việt Nam.

Nếu Talaha vẫn giữ phong độ ổn định ở vòng bán kết, anh có cơ hội giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất.

4. Sanrawat Dechmitr (Thái Lan, tiền vệ - 220 đường chuyền, 4 đường kiến tạo trong 4 trận)

Tiền vệ của Bangkok United mang lại lối chơi sáng tạo cho đội tuyển Thái Lan tại vòng bảng. Việc đạt tới 220 đường chuyền và có 4 đường kiến tạo giúp ngôi sao người Thái Lan trở thành tiền vệ hàng đầu ở AFF Suzuki Cup 2018.

 
Dechmitr

Nếu Dechmitr đưa đội bóng Milovan Rajevac lọt vào chung kết, không có gì ngạc nhiên nếu anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất.

3. Nguyễn Anh Đức (Việt Nam, tiền đạo - 2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo trong 3 trận)

Mặc dù chỉ có mặt trong 3 trận (nghỉ trận cuối cùng gặp Campuchia), Nguyễn Anh Đức vẫn có 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Thực tế thì ở trận gặp Myanmar, không cầu thủ Việt Nam nào ghi bàn khi họ hòa đối thủ 0-0. Tuy nhiên, nếu chân sút của Becamex Bình Dương cho thấy phong độ ở bán kết, anh có cơ hội giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất.

2. Nguyễn Quang Hải (Việt Nam, tiền vệ - 2 bàn, 2 đường kiến tạo trong 4 trận)

Tiền vệ của đội Hà Nội được xem là linh hồn trong đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Quang Hải đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Lào và Campuchia.

 
Quang Hải

Bên cạnh đó, anh có 2 đường kiến tạo và nên nhớ, Quang Hải chỉ mới 21 tuổi.

1. Adisak Kraisorn (Thái Lan, tiền đạo - 8 bàn thắng trong 4 trận)

Chân sút của Muangthong United khởi đầu ấn tượng với 6 bàn thắng vào lưới Timor-Leste, trước khi có thêm 2 bàn thắng nữa để kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Trận đấu duy nhất mà Kraisorn không ghi bàn là trước Philippines.

 
Công Phượng

Ngoài 5 cái tên kể trên, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 cũng có thể thuộc về Nguyễn Công Phượng (Việt Nam - 2 bàn thắng) và Supachai Jaided (Thái Lan - 3 bàn thắng) nếu họ tỏa sáng ở bán kết và chung kết.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Bán kết AFF Cup 2018: Vé online là cơn mưa giải nhiệt hay đổ dầu vào lửa?

Tuấn Anh |

Mở bán vé online, VFF hy vọng đây là lời giải cho những lần chen lấn, xô đẩy mỗi khi bán vé. Tuy nhiên, trải qua cuộc "xếp hàng online" vào hệ thống gian khó, nhiều người đặt ra nghi vấn có sự thiếu minh bạch, họ mong muốn được xếp hàng mua vé trực tiếp.

VFF thông báo đã bán 9.000 vé online xem trận bán kết AFF Cup 2018

Cát Tường - Đăng Huỳnh |

Chiều 28.11, trang Facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF đưa ra thông báo, đã bán thành công 9.000 vé bán kết AFF Cup 2018.

Sốt vé bán kết AFF Cup 2018: Hàng trăm cổ động viên vây kín cổng VFF

Cát Tường - Đăng Huỳnh - Sơn Tùng |

Chiều 28.11, hàng trăm cổ động viên vây kín cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam để phản đối hình thức bán vé online. Trước sức ép của người dân, VFF buộc phải đóng kín cổng. Thậm chí, đoàn thể thao TP.HCM phải chui qua song sắt cổng phụ để vào sân tập luyện.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bán kết AFF Cup 2018: Vé online là cơn mưa giải nhiệt hay đổ dầu vào lửa?

Tuấn Anh |

Mở bán vé online, VFF hy vọng đây là lời giải cho những lần chen lấn, xô đẩy mỗi khi bán vé. Tuy nhiên, trải qua cuộc "xếp hàng online" vào hệ thống gian khó, nhiều người đặt ra nghi vấn có sự thiếu minh bạch, họ mong muốn được xếp hàng mua vé trực tiếp.

VFF thông báo đã bán 9.000 vé online xem trận bán kết AFF Cup 2018

Cát Tường - Đăng Huỳnh |

Chiều 28.11, trang Facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF đưa ra thông báo, đã bán thành công 9.000 vé bán kết AFF Cup 2018.

Sốt vé bán kết AFF Cup 2018: Hàng trăm cổ động viên vây kín cổng VFF

Cát Tường - Đăng Huỳnh - Sơn Tùng |

Chiều 28.11, hàng trăm cổ động viên vây kín cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam để phản đối hình thức bán vé online. Trước sức ép của người dân, VFF buộc phải đóng kín cổng. Thậm chí, đoàn thể thao TP.HCM phải chui qua song sắt cổng phụ để vào sân tập luyện.