Ở trận đấu trên sân Olympic với Campuchia, Công Phượng được bố trí đá vị trí cao nhất trên hàng công ĐT Việt Nam. Sau lưng anh là đội trưởng Văn Quyết, người cũng đã ghi bàn mở tỉ số trận đấu từ rất sớm cho ĐT Việt Nam.
Văn Quyết khác Công Phượng ở chỗ không phải chịu quá nhiều áp lực từ dư luận, đặc biệt sau thất bại ở SEA Games 29 thì tiền đạo của HAGL cũng hứng không ít chỉ trích từ dư luận. Điều này khiến cho tâm lí mỗi khi ra sân của Công Phượng bị đè nặng bởi áp lực phải ghi bàn, phải tỏa sáng mới đáp ứng với kì vọng của NHM.
Thế nhưng ở cấp độ ĐTQG, Công Phượng vẫn chưa phải là cái tên đủ khả năng lĩnh xướng hàng công, khi mà Công Vinh chia tay ĐTQG thì vị trí này chưa có ai là xứng đáng.
Việc HLV Mai Đức Chung “thuyết phục” thành công tiền đạo đội trưởng Anh Đức quay lại và trung phong của CLB B. Bình Dương là sự bổ sung cần thiết thời điểm này. Đức lớn tuổi nhưng đủ thể lực chơi đỉnh cao, hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một trung phong hiện đại. Thể hình cao to, có nền tảng thể lực và tì đè tốt, kinh nghiệm cùng với khả năng dứt điểm đa dạng sẽ là một “làn gió mới” cho hàng công ĐT Việt Nam.
Không những vậy, Anh Đức đang có được phong độ ghi bàn cực kì ổn định trong màu áo B. Bình Dương. Tính đến thời điểm này, Anh Đức đang sở hữu 10 bàn thắng, chỉ kém "Vua phá lưới" Nsi Amougou 1 bàn.
Thế nên việc có Anh Đức ở hàng công ĐT Việt Nam sẽ giúp cho “cỗ máy” của HLV Mai Đức Chung vận hành trơn tru hơn, đặc biệt sẽ phần nào giúp Công Phượng nhẹ gánh áp lực với trọng trách ghi bàn trên vai.