Án phạt kỉ lục dành cho đội bóng Hàn Quốc dùng "búp bê người lớn" để cổ vũ

Phương Linh |

Giải bóng đá chuyên nghiệp của Hàn Quốc đã áp dụng mức phạt kỷ lục đối với đội FC Seoul vì đã sử dụng “búp bê người lớn” để lấp chỗ trống trên khán đài cổ vũ.

Tờ The Guardian đưa tin, ngày 21.5, giải bóng đá chuyên nghiệp K-League đã phạt đội bóng FC Seoul mức kỉ lục 100 triệu won (tương đương 81.000 USD), và cho rằng FC Seoul đã làm tổn thương sâu sắc những nữ cổ động viên bóng đá  và làm tổn hại danh tiếng của giải đấu 38 tuổi này. 

Trong một tuyên bố, lãnh đạo giải đấu cho biết: “Cuộc tranh cãi về sự cố 'búp bê' đã làm bẽ mặt và làm tổn thương người hâm mộ nữ, làm hỏng tính toàn vẹn của giải đấu".

Trước đó, vào ngày 17.5, đội bóng FC Seoul trong trận đấu với đội FC Gwangju đã sử dụng nhiều búp bê có kích thước người thật để lấp đầy một phần những ghế trống trên sân nhà - sân vận động World Cup Seoul - cho trận đấu đầu tiên trên sân nhà của mùa giải K-League năm nay. Sự việc khiến nhiều người hâm mộ tỏ ra không hài lòng.

FC Seoul, nhà vô địch giải đấu năm 2016, đã chấp nhận quyết định xử phạt, đưa ra lời xin lỗi và hứa sẽ không để lặp lại sự cố này.

Sau khi xem xét vụ việc, các quan chức của giải đấu đã chấp nhận tuyên bố của FC Seoul rằng họ không biết các búp bê được sử dụng là “đồ chơi người lớn” tuy rất dễ để có thể nhận thấy qua quan sát bình thường.

Đầu tháng này, K-League đã trở thành giải bóng đá lớn đầu tiên trên thế giới bắt đầu thi đấu sau khi Hàn Quốc thành công trong việc ngăn chặn đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các khán giả không được phép đến sân vận động để xem và cổ vũ các trận đấu, do đó, các câu lạc bộ đã cố gắng lấp đầy khán đài bằng các tấm bìa cứng, bảng hiệu và biểu ngữ, và tạo ra một bầu không khí bằng tiếng ồn của đám đông qua hệ thống âm thanh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc lo bùng phát thêm cụm lây nhiễm tại bệnh viện lớn

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đang đối mặt với nỗi lo bùng phát thêm cụm lây nhiễm liên quan đến một bệnh viện lớn ở Seoul, sau khi 4 y tá làm việc tại đây có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Một người Việt ở Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 từ ổ dịch Itaewon

Thanh Hà |

Một lao động người Việt Nam ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã mắc COVID-19 sau khi đến câu lạc bộ "Queen" (Nữ hoàng) tại khu phố Itaewon nổi tiếng của Seoul hôm 1.5.

Đội bóng Hàn Quốc xin lỗi vì dùng "búp bê người lớn" thay khán giả

Hải Anh |

Đội bóng Hàn Quốc FC Seoul đã phải xin lỗi công chúng vì công khai sử dụng búp bê tình dục để lấp những chỗ trống trên khán đài sân vận động.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hàn Quốc lo bùng phát thêm cụm lây nhiễm tại bệnh viện lớn

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đang đối mặt với nỗi lo bùng phát thêm cụm lây nhiễm liên quan đến một bệnh viện lớn ở Seoul, sau khi 4 y tá làm việc tại đây có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Một người Việt ở Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 từ ổ dịch Itaewon

Thanh Hà |

Một lao động người Việt Nam ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã mắc COVID-19 sau khi đến câu lạc bộ "Queen" (Nữ hoàng) tại khu phố Itaewon nổi tiếng của Seoul hôm 1.5.

Đội bóng Hàn Quốc xin lỗi vì dùng "búp bê người lớn" thay khán giả

Hải Anh |

Đội bóng Hàn Quốc FC Seoul đã phải xin lỗi công chúng vì công khai sử dụng búp bê tình dục để lấp những chỗ trống trên khán đài sân vận động.