Ai mới là GOAT: Ronaldo và Messi - Cuộc đua chưa đến hồi kết

MẠNH HÀO |

Liệu có phải hành động ăn mừng bàn thắng theo kiểu vuốt râu dê của Cristiano Ronaldo ở trận hòa 3-3 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là câu trả lời cho hình ảnh quảng cáo Lionel Messi bên một chú dê, rằng CR7 mới là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại chứ không phải là tiền đạo của Argentina?

GOAT cho ai

GOAT, tiếng Anh có nghĩa là “con dê” nhưng những chữ cái đầu tiên có thể được hiểu là “greatest of all-time”, nghĩa là “vĩ đại nhất mọi thời đại”. Đây là ý tưởng mà hãng Adidas mới đưa ra trong hình ảnh quảng cáo của Messi cùng một chú dê và chữ G.O.A.T được viết cách ra bởi những dấu chấm.

Không khó để tất cả hiểu đấy là những chữ cái đầu tiên của cụm từ “greatest of all-time”. Ronaldo chắc chắn cũng biết ý nghĩa của chữa G.O.A.T đó và cho dù khiến một số người hiểu rằng, hành động vuốt râu dê ở trận gặp Tây Ban Nha là nhằm chế giễu bộ râu của thủ môn David de Gea, anh như muốn tuyên bố rằng: Tôi mới là GOAT chứ không phải Messi.

Thực ra, dù là lý do nào đi nữa, giữa Ronaldo và Messi vẫn luôn có sự ganh đua quyết liệt ở mọi cấp độ, từ CLB đến đội tuyển, từ thu nhập đến ảnh hưởng trên mạng xã hội. Và trong thời điểm nhiều người dự đoán đây sẽ là World Cup cuối cùng của hai cầu thủ, Ronaldo đã 33 tuổi và Messi sẽ bước sang tuổi 31 vào cuối tháng này, họ càng có động lực để chứng tỏ sự xuất sắc của mình ở sân chơi lớn nhất này.

World Cup cuối cùng

Ở cái tuổi “băm” của Ronaldo và Messi, thì có cảm giác rằng, họ sẽ không có cơ hội nào tốt hơn để giành được danh hiệu World Cup đã lảng tránh họ 12 năm qua. Bởi ngay cả khi Ronaldo và Messi trở lại để chia tay tại World Cup 2022 ở Qatar, cơ hội chiến thắng cho một trong hai người là rất nhỏ.

Hiện nay, Bồ Đào Nha của Ronaldo đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA và đó là nhờ danh hiệu vô địch EURO 2016. Argentina của Messi đứng ngay sau ở vị trí thứ 5 và phần nào là nhờ danh hiệu á quân World Cup 2014.

Một danh hiệu World Cup cho Ronaldo hoặc Messi có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh cãi lâu nay về ai mới là cầu thủ vĩ đại nhất, đặc biệt khi đây là danh hiệu mà cả hai đều chưa có, dù Ronaldo đã vô địch EURO 2016, còn Messi chưa giành được Copa America nào (hai lần về nhì vào năm 2015 và 2016).

Hoặc nếu không, Ronaldo cũng đang nỗ lực chứng tỏ anh thực sự xuất sắc hơn tiền đạo của Argentina, ít nhất là cho đến lúc này sau hat-trick vào lưới Tây Ban Nha, trong khi Messi vừa sút hỏng 11m ở trận hòa Iceland 1-1. Hat-trick đó đã nâng số bàn thắng mà Ronaldo ghi được trong các kỳ World Cup lên con số 6 trong 14 trận. Để so sánh, Messi mới có 5 bàn sau 16 trận.

Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của Messi tại World Cup là năm 2014 khi anh và đội tuyển Argentina lọt vào trận chung kết (thua Đức 0-1). Chính năm này, anh đã được trao Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải dù nhiều người cho rằng, thủ môn Manuel Neuer của Đức xứng đáng hơn.

Họ sẽ đối đầu ở World Cup?

Mặc dù hai người đã đối đầu tổng cộng 35 lần với các CLB của họ, họ chưa bao giờ gặp nhau tại World Cup. Ở cấp độ đội tuyển, Argentina chỉ gặp Bồ Đào Nha trong trận đấu giao hữu vào tháng 11.2014, một trận đấu mà đại diện của Châu Âu thắng 1-0. Tại World Cup 2018, khả năng để Ronaldo và Messi đối đầu là hoàn toàn có thể xảy ra, ít nhất là vòng tứ kết. Đó là trong trường hợp Bồ Đào Nha và Argentina đều đứng nhì hoặc nhất bảng B và D của họ, trước lúc cả hai phải vượt qua vòng 1/8.

Trong trường hợp Argentina đứng đầu bảng D và Bồ Đào Nha đứng thứ 2 bảng B, họ cần vượt qua vòng 1/8, rồi tứ kết nếu muốn gặp nhau ở bán kết. Điều này cũng xảy ra nếu Bồ Đào Nha đứng đầu bảng B, Argentina đứng thứ 2 bảng D.

Thật khó tin là 12 năm kể từ World Cup vào năm 2006, cả Ronaldo và Messi vẫn cần chứng tỏ cho tất cả thấy ai mới là cầu thủ vĩ đại nhất. Tuy nhiên, nếu World Cup 2006 là khởi đầu, World Cup 2018 này có thể là điểm kết thúc, hoặc gần như vậy. Và cho đến giờ, cả hai vẫn mang sứ mệnh là nguồn cảm hứng, là động lực duy nhất trong hành trình đưa Bồ Đào Nha và Argentina đến vinh quang như một Diego Maradona đã làm được với Argentina ở World Cup 1986.

* Với 3 bàn thắng và màn trình diễn siêu hạng, Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha cầm hòa 3-3 Tây Ban Nha trong trận cầu cực kỳ hấp dẫn. Trong khi đó, Pháp chật vật vượt Australia nhờ quả penalty được quyết định bởi VAR còn Argentina bị Iceland với “xe buýt 2 tầng” cầm hòa 1-1, khi Messi đá hỏng quả 11m. Tiếc nuối nhất là Peru khi bỏ lỡ nửa tá cơ hội cùng quả 11m để rồi thua 0-1 Đan Mạch và không có bất ngờ nào xuất hiện khi Croatia với đẳng cấp đã hạ Nigeria 2-0.

* Các trận đấu diễn ra tối đêm ngày 18.6 gồm: Thụy Điển - Hàn Quốc (19h00, VTV6), Bỉ - Panama (22h00, VTV6) và Tunisia - Anh (1h00, VTV3).

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.