AFF Cup 2018: 10 năm trước các “sao” đội tuyển Việt Nam ở đâu?

MẠNH HÀO |

Khi trận chung kết AFF Cup 2018 đang đếm ngược từng ngày, đội tuyển (ĐT) Việt Nam hi vọng lần thứ 2 giành chức vô địch.

Lần đầu tiên của tuyển Việt Nam là năm 2008 và 10 năm trước, những cầu thủ của thế hệ hiện tại đang làm gì, ở đâu và như thế nào?

Thủ môn Bùi Tiến Dũng 28.2.1997: 11 tuổi năm 2008

Chỉ 11 tuổi lúc đó, Bùi Tiến Dũng là một tài năng trẻ và anh sau đấy ra mắt FLC Thanh Hóa vào năm 2017.

Thủ môn Đặng Văn Lâm 13.8.1993: 15 tuổi năm 2008

Vào thời điểm đấy, Đặng Văn Lâm mới 15 tuổi và trưởng thành qua các đội trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, anh cũng có cơ hội học hỏi ở các đội trẻ của Spartak Moscow à Dynamo Moscow.

Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh 31.7.1990: 18 tuổi năm 2008

Gắn bó với đội trẻ của Hoàng Anh Gia Lai từ 2006-2009, Nguyễn Tuấn Mạnh chỉ 18 tuổi khi Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup.

Hậu vệ Quế Ngọc Hải 15.5.1993: 15 tuổi năm 2008

Đội phó của đội tuyển Việt Nam lúc đó mới 15 tuổi và gắn bó với đội trẻ tại Sông Lam Nghệ An. Anh chưa lên đội 1 cho đến năm 2012.

Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng 2.10.1995: 13 tuổi năm 2008

Ở tuổi 13, Bùi Tiến Dũng gắn bó với đội trẻ Quân khu 4 trước lúc chuyển tới Viettel FC năm 2009 và ra mắt đội 1 năm 2014.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu 19.4.1999: 9 tuổi năm 2008

Cầu thủ trẻ nhất trong đội tuyển, Đoàn Văn Hậu chỉ 9 tuổi khi Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup. Anh trưởng thành qua các đội trẻ của Ha Noi FC.

Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy 13.6.1996: 12 tuổi năm 2008

Lúc 12 tuổi khi đó, Nguyễn Phong Hồng Duy ở đội trẻ của Học viện HAGL – Arsenal JMG và anh ra mắt đội 1 năm 2015.

Hậu vệ Lục Xuân Hưng 15.4.1995: 13 tuổi năm 2008

Chỉ mới 13 tuổi, Lục Xuân Hưng vẫn nằm trong chương trình đào tạo cầu thủ trẻ của Thanh Hóa, trước lúc anh ra mắt đội 1 năm 2015.

Hậu vệ Trần Đình Trọng 25.4.1997: 11 tuổi năm 2008

Trần Đình Trọng chỉ 11 tuổi khi Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup và lúc đó là ở đội trẻ Hà Nội. Sau đó anh ra mắt Sài Gòn rồi cuối cùng trở lại Hà Nội.

Trần Đình Trọng
Trần Đình Trọng

Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh 29.9.1996: 12 tuổi năm 2008

Ở tuổi 12, Đỗ Duy Mạnh đã có nhiều năm gắn bó với trung tâm đào tạo bóng đá của Hà Nội. Năm 2015, anh ra mắt đội 1.

Tiền vệ Lương Xuân Trường 28.4.1995: 13 tuổi năm 2008

Lúc đó, Lương Xuân Trường đang được đào tạo tại Học viện HAGL – Arsenal JMG.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng 14.4.1989: 9 tuổi năm 2008

Một trong số ít cầu thủ đã chơi bóng đá đỉnh cao vào lúc này. Nguyễn Trọng Hoàng 19 tuổi và đã thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, đội bóng anh sẽ có 130 trận và ghi 37 bàn.

Nguyễn Trọng Hoàng
Nguyễn Trọng Hoàng

Tiền vệ Phạm Đức Huy 20.1.1995: 13 tuổi năm 2008

Chỉ ở tuổi teen khi Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup, Phạm Đức Huy chưa phải là cầu thủ chuyên nghiệp cho đến khi anh ra mắt năm 2015.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng 8.9.1993: 15 tuổi năm 2008

Trưởng thành từ các đội trẻ Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng chỉ mới 15 tuổi khi Việt Nam chiến thắng ở AFF Suzuki Cup.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải 12.4.1997: 11 tuổi năm 2008

Chỉ 11 tuổi vào năm 2008, Nguyễn Quang Hải phải chờ 1 năm nữa trước khi gia nhập đội trẻ Hà Nội năm 2009.

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải.

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng 2.3.1992: 6 tuổi năm 2008

Nguyễn Huy Hùng ra mắt năm 2013 cùng đội Hà Nội trước khi thi đấu cho Quảng Nam năm 2015.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn 12.4.1996: 2 tuổi năm 2008

Cầu thủ thứ 3 của Học viện HAGL – Arsenal JMG, Nguyễn Văn Toàn chỉ mới 12 tuổi lúc đó và ra mắt năm 2015.

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết 27.6.1991: 17 tuổi năm 2008

Một tài năng 17 tuổi lúc đó khi Nguyễn Văn Quyết ở năm cuối của đội trẻ Thể Công. Anh lên đội 1 cùng năm trước khi chuyển tới Hà Nội năm 2011.

Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Văn Quyết

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức 25.1.1985: 23 tuổi năm 2008

Một trong những trụ cột của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup năm nay, Nguyễn Anh Đức cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất và 23 tuổi năm 2008. Khi đó, anh đã khoác áo đội tuyển Việt Nam và thi đấu cho Becamex Bình Dương.

Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Anh Đức

Tiền đạo Hà Đức Chinh 22.9.1997: 11 tuổi năm 2008

Hà Đức Chinh chỉ bắt đầu sự nghiệp năm 2009 với PVF trước khi ra mắt năm 2016.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng 21.1.1995: 13 tuổi năm 2008

Một sản phẩm của Học viện HAGL – Arsenal JMG, Nguyễn Công Phượng chỉ 13 tuổi lúc đó và ở năm thứ 2 tại học viện.

Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng

Tiền đạo Phan Văn Đức 11.4.1996: 12 tuổi năm 2008

Chỉ 12 tuổi vào năm 2008, Phan Văn Đức sẽ phải chờ vài năm trước khi bắt đầu sự nghiệp ở đội trẻ Sông Lam Nghệ An.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh 20.10.1997: 11 tuổi năm 2008

Cuối cùng nhưng không ít, Nguyễn Tiến Linh 11 tuổi khi Việt Nam vô địch AFF Cup và anh phải chờ 8 năm mới ra mắt Becamex Bình Dương.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Truyền thông Hàn Quốc dự đoán tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2018

Bích Hà |

Trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia, không chỉ truyền thông Việt Nam mà hàng loạt tờ báo của Hàn Quốc cũng quan tâm đến sự kiện. Thầy trò ông Park Hang-seo đang có sức hút đặc biệt với dư luận xứ sở Kim Chi.

Chân sút nào đang là số 1 AFF Cup 2018?

MẠNH HÀO |

Thất bại của Adisak Kraisorn ở vòng bán kết khiến tất cả tự hỏi cầu thủ người Thái Lan hay Norshahrul Idlan của Malaysia mới là tiền đạo xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Infographic: Đội hình tiêu biểu vòng bán kết AFF, quá nửa là Việt Nam

Văn Thắng |

Với màn trình diễn ấn tượng trước Philippines ở hai trận bán kết lượt đi và lượt về, ĐT Việt Nam xứng đáng có 6 cầu thủ lọt đội hình xuất sắc nhất vòng bán kết AFF Cup 2018.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Truyền thông Hàn Quốc dự đoán tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2018

Bích Hà |

Trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia, không chỉ truyền thông Việt Nam mà hàng loạt tờ báo của Hàn Quốc cũng quan tâm đến sự kiện. Thầy trò ông Park Hang-seo đang có sức hút đặc biệt với dư luận xứ sở Kim Chi.

Chân sút nào đang là số 1 AFF Cup 2018?

MẠNH HÀO |

Thất bại của Adisak Kraisorn ở vòng bán kết khiến tất cả tự hỏi cầu thủ người Thái Lan hay Norshahrul Idlan của Malaysia mới là tiền đạo xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Infographic: Đội hình tiêu biểu vòng bán kết AFF, quá nửa là Việt Nam

Văn Thắng |

Với màn trình diễn ấn tượng trước Philippines ở hai trận bán kết lượt đi và lượt về, ĐT Việt Nam xứng đáng có 6 cầu thủ lọt đội hình xuất sắc nhất vòng bán kết AFF Cup 2018.