Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) vừa công bố các báo cáo kĩ thuật được nghiên cứu từ vòng chung kết U23 Châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Trong đó, AFC cũng đề cập tới những nguyên nhân khiến đội tuyển U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo bị loại cũng như phân tích lối chơi của ông thầy người Hàn.
“Huấn luyện viên Park Hang-seo cho U23 Việt Nam chơi với đội hình 3-4-3 khi tấn công và chuyển thành 5-4-1 khi bị vây ép hoặc mất bóng. 2 sơ đồ chiến thuật này giúp ông Park chuyển thể nhanh từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại. Mỗi khi tấn công, U23 Việt Nam có 6 cầu thủ nhưng khi chuyển thể sang phòng ngự cũng thành một khối có tính tổ chức kỷ luật cao”, AFC phân tích.
Tuy nhiên, điều này cũng không giúp U23 Việt Nam mang đến những bất ngờ cũng như sự đột biến như tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2018, đó cũng là nguyên nhân khiến Quang Hải và các đồng đội thất bại và bị loại ngay từ vòng bảng.
Báo cáo của AFC thông tin thêm: “U23 Việt Nam cũng đã gặp khó khăn trong lối chơi phản công sở trường vì các đối thủ thận trọng từ hiện tượng Thường Châu 2 năm trước. Cũng cần biết vì là Á quân của giải nên U23 Việt Nam bị các đối thủ nghiên cứu, nhận diện và bắt bài khiến yếu tố bất ngờ không còn…”
Ngoài ra, AFC cũng đánh giá cao 2 cái tên là Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam. Trong đó, Tiến Linh cũng đã có những trận đấu bùng nổ và để lại nhiều dấu ấn, còn với Quang Hải, anh chính là thủ lĩnh cũng như là cầu thủ tổ chức lối chơi của U23 Việt Nam tại giải đấu diễn ra tại Thái Lan.