AFC bất ngờ xóa án phạt cho tuyển thủ Thái Lan từng đấm Đình Trọng

ĐÌNH THẢO |

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa có thông báo tiền đạo Supachai Jaided đã được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) xóa án phạt cấm thi đấu 2 trận vì hành vi đấm trung vệ Đình Trọng tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Trong trận thua 0-4 của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2020, tiền đạo Supachai của U22 Thái Lan đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đấm trung vệ Đình Trọng của U22 Việt Nam.

Theo quy định của AFC, án treo giò của một cầu thủ sẽ được thi hành ngay trong giải đấu chính thức tiếp theo ở cùng cấp độ. Thế nhưng trong khoảng thời gian từ vòng loại U23 Châu Á đến vòng chung kết U23 Châu Á, AFC không có giải đấu nào khác cho lứa tuổi U23. Do vậy, với tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp U22 Việt Nam, Supachai Jaided sẽ bị treo giò ít nhất 2 trận ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020 do chính Thái Lan đăng cai tổ chức vào đầu năm sau.

Tuy nhiên trong thông báo mới đây, FAT cho biết tiền đạo Supachai đã được AFC xem xét và xóa án phạt này.

Tuy nhiên tiền đạo này đã được AFC xem xét và xóa án kỉ luật. Ảnh: FAT
Tuy nhiên tiền đạo này đã được AFC xem xét và xóa án kỉ luật. Ảnh: FAT

“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã gửi thư tới AFC để xem xét hình phạt, với lý do các trận đấu của U23 tại vòng loại không được coi là trận đấu chính thức. U23 Thái Lan tham dự vòng chung kết với tư cách chủ nhà, do đó kết quả các trận vòng loại không ảnh hưởng đến chuyên môn.

AFC đã xem xét 2 trận giao hữu gần đây của đội U23 với Trung Quốc và Myanmar như trận đấu để xóa thẻ đỏ cho Supachai. Điều này sẽ giúp anh được thi đấu từ đầu tại vòng chung kết U23 châu Á", FAT thông báo.

Supachai luôn xuất hiện ở danh sách đội tuyển Thái Lan thời gian gần đây dưới thời ông Akira Nishino, dù vậy chân sút này vẫn chưa có nhiều cơ hội để khẳng định mình. Tại SEA Games 2019, Supachai cùng các đồng đội có nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đã giành được 2 năm trước.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Đội trưởng U22 Thái Lan “chê” sức mạnh của U22 Việt Nam tại SEA Games 2019

ĐÌNH THẢO |

Chia sẻ với truyền thông xứ Chùa vàng, đội trưởng U22 Thái Lan, Shinnaphat Leeaoh khẳng định U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 không còn mạnh như tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Trận ra quân SEA Games 2019: U22 Brunei và “rổ bóng” mỗi khi gặp Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Đối thủ của U22 Việt Nam ở trận mở màn SEA Games 2019 là U22 Brunei, đội bóng nhẹ kí nhất ở bảng B và vẫn thường thua rất đậm.

SEA Games 2019 và nỗi ám ảnh "ao làng"

HOÀI ĐAN |

SEA Games 2019 xác lập kỷ lục lịch sử các kỳ Đại hội với 56 môn và việc đưa nhiều môn lạ, bỏ nhiều nội dung Olympic khiến sân chơi khó thoát khỏi ám ảnh "ao làng".

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đội trưởng U22 Thái Lan “chê” sức mạnh của U22 Việt Nam tại SEA Games 2019

ĐÌNH THẢO |

Chia sẻ với truyền thông xứ Chùa vàng, đội trưởng U22 Thái Lan, Shinnaphat Leeaoh khẳng định U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 không còn mạnh như tại vòng loại U23 Châu Á 2020.

Trận ra quân SEA Games 2019: U22 Brunei và “rổ bóng” mỗi khi gặp Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Đối thủ của U22 Việt Nam ở trận mở màn SEA Games 2019 là U22 Brunei, đội bóng nhẹ kí nhất ở bảng B và vẫn thường thua rất đậm.

SEA Games 2019 và nỗi ám ảnh "ao làng"

HOÀI ĐAN |

SEA Games 2019 xác lập kỷ lục lịch sử các kỳ Đại hội với 56 môn và việc đưa nhiều môn lạ, bỏ nhiều nội dung Olympic khiến sân chơi khó thoát khỏi ám ảnh "ao làng".