99,9% thủ môn Buffon sẽ giải nghệ sau World Cup 2018

VIỆT ANH |

Trả lời phỏng vấn Sky Sport Italia mới đây, thủ thành 39 tuổi Buffon cho biết chỉ có chức vô địch UEFA Champions League trong mùa giải 2018 mới khiến anh tiếp tục thi đấu.

Thủ môn Gianluigi Buffon đã giành được nhiều danh hiệu cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG như 8 lần vô địch Serie A cùng Juventus, đăng quang ở World Cup 2006 cùng ĐT Italy. Song, anh chưa một lần giành chức vô địch UEFA Champions League trong sự nghiệp.

Trong trận chung kết giải đấu này, mùa giải 2016-2017, Buffon và các đồng đội ở Juventus đã để thua Real Madrid với tỷ số 1-4. Qua đó, anh đã có lần thứ ba thất bại trong trận cầu quyết định của UEFA Champions League.

Mới đây, Buffon đã chia sẻ về ý định giải nghệ của mình: “Giải nghệ sau World Cup 2018 ư? Đúng, 99,9% điều đó sẽ xảy ra. Tôi còn một mùa giải bận rộn, sôi động phía trước với nhiều mục tiêu quan trọng. Sau giải đấu ấy sẽ là thời gian đế nói lời tạm biệt.

Tôi còn một năm trong hợp đồng với Chủ tịch Juventus – Andrea Agnelli. Nếu chúng tôi trở thành nhà vô địch UEFA Champions League, tôi sẽ thi đấu thêm một mùa bóng nữa để có chiếc cúp ở FIFA Club World Cup và những danh hiệu khác”.

Nếu Szczesny tới Juventus, anh có thể tăng thêm tính cạnh tranh cho vị trí thủ môn ở Juventus. Ảnh: Getty Images.

Thời gian gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện cho rằng Juventus muốn đưa thủ thành thuộc biên chế Arsenal – Wojciech Szczesny về với “Bà đầm già” như là một giải pháp thay thế cho Buffon trong tương lai. Trong khi đó, ở ĐT Italy, thủ môn Gianluigi Donnarumma đang cạnh tranh vị trí bắt chính của Buffon.

Dù sắp bước sang tuổi 40, anh vẫn không ngại cạnh tranh với những người đồng nghiệp trẻ. Anh cho biết: “Tôi là một người lý trí và luôn tìm kiếm những điều ý nghĩa. Juventus muốn có Szczesny là một điều đúng và ở ĐT Italy cũng có một thủ môn giỏi 18 tuổi là Donnarumma.

Với tôi, đó là một nguồn động lực to lớn. Mặc dù tôi đã 39-40 tuổi, tôi vẫn phải duy trì vị trí của mình. Nếu tôi chẳng muốn chơi bóng nữa, tôi sẽ ở nhà vì Donnarumma và Szczesny đều là thủ môn hay, theo những gì họ đã thể hiện”.


VIỆT ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.