75 quốc gia và vùng lãnh thổ có bản quyền ASIAD 18, riêng Việt Nam thì không

HOÀI ĐAN |

Trong khi 75 quốc gia và vùng lãnh thổ có bản quyền ASIAD 18 thì Việt Nam nằm trong số ít quốc gia Châu Á không có. 

ASIAD 18 được tổ chức từ ngày 18.8 - 2.9 tại Jakarta (Indonesia) với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Châu Á, thi đấu 464 nội dung của 67 môn và phân môn.

Theo bà Linda Wahyudi - Giám đốc trung tâm phát sóng ASIAD 2018 - đã có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2018, trong đó, 16 đơn vị có bản quyền, bao gồm cả 12 thành viên Hiệp hội truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương.

VTV và VOV là 2 đài truyền hình, phát thanh của Việt Nam là thành viên của ABU - Asian-Pacific Broadcasting Union (Hiệp hội bản quyền truyền hình Châu Á Thái Bình Dương). Đây là tổ chức phi lợi nhuận có 272 thành viên với mục đích hỗ trợ sự phát triển của ngành truyền hình trong khu vực.  

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là quốc gia chưa có được bản quyền phát sóng ASIAD 18. Và đến thời điểm này, gần như chắc chắn không nhà đài nào mua được bản quyền, dù tối nay (16.8), U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 2 vòng bảng. 

Chia sẻ với truyền thông, bà Linda Wahyudi cho biết: “Tôi rất tiếc khi Việt Nam không có sóng ASIAD 18. Tôi nhớ hồi SEA Games 2011, cũng tại Jakarta và Pamelang, các đài Việt Nam đều tham dự.

Việt Nam và Indonesia là láng giềng cùng khối ASEAN, chúng ta đều gặp nhau về vấn đề bản quyền SEA Games. Mỗi năm, giá bản quyền ngày một tăng và để các đài quyết định đổ tiền là điều không dễ”.

ASIAD 2018 chỉ là một trong số những giải đấu điển hình, nếu không có giải pháp, trong tương lai các sự kiện thể thao lớn của thế giới khó đến Việt Nam. Chính các nhà đài của Việt Nam cần chủ động trong việc vạch ra một chiến lược dài hơi, đặc biệt là gạt bỏ tư tưởng độc quyền.

Nếu tất cả các nhà đài cùng chia sẻ với nhau, có thể vấn đề đã dễ giải quyết hơn. Nó giống như câu chuyện doanh nghiệp góp sức để người hâm mộ được thưởng thức World Cup 2018. 

Thực tế, các nhà đài Việt Nam thiếu chủ động và nhập cuộc với tâm thế của người nghèo khiến tất cả có cảm giác họ chưa quen với sự thay đổi về giá của bản quyền truyền hình. Ở góc đội kinh tế, nhà đài có thể hợp tác khai thác, mời quảng cáo, tài trợ trước một thời gian để chuẩn bị, nhưng có vẻ như các đài tại Việt Nam luôn để tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Khán giả Việt Nam đang thưởng thức giải Ngoại hạng Anh và Champions League theo hình thức trả tiền. Thói quen trả tiền xem bóng đá cũng nên hình thành kể cả với các giải đấu trong nước lẫn cấp độ quốc tế có sự góp mặt của các ĐTQG.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ không có bản quyền ASIAD 18: Tập thói quen trả tiền xem truyền hình

ĐĂNG HUỲNH |

Các đài không có được bản quyền ASIAD 18, và khán giả Việt đành xem “lậu” U.23 Việt Nam đá tại ASIAD 18. Phải nói thẳng, đây là thói quen xấu, chỉ là giải pháp tình thế và chuyện xem “lậu” không thể khuyến khích vì đây là một hành vi vi phạm bản quyền tràn lan, mất kiểm soát dẫn đến nhiều hệ lụy...

Việt Nam không có bản quyền ASIAD, có thể “nhịn” cả AFF Cup và Asian Cup

HOÀI ĐAN |

Việc các đài truyền hình không thể sở hữu bản quyền ASIAD 18 đã khiến nhiều người dân hết cửa xem U23 Việt Nam thi đấu qua tivi. Và sắp tới, khả năng họ sẽ phải "nhịn" cả AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Nhận định sức mạnh đối thủ của U23 Việt Nam: U23 Nepal ẩn số tại ASIAD 2018

Cát Tường - TAN |

Nền bóng đá Nepal chưa bao giờ được đánh giá cao trong khu vực, đến với ASIAD 2018, U23 Nepal chỉ xem đây là sân chơi để hướng đến giải vô địch Nam Á. Tuy nhiên với những gì đội bóng này thể hiện trước U23 Nhật Bản, HLV Park Hang Seo và các học trò cũng không thể xem thường.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Từ vụ không có bản quyền ASIAD 18: Tập thói quen trả tiền xem truyền hình

ĐĂNG HUỲNH |

Các đài không có được bản quyền ASIAD 18, và khán giả Việt đành xem “lậu” U.23 Việt Nam đá tại ASIAD 18. Phải nói thẳng, đây là thói quen xấu, chỉ là giải pháp tình thế và chuyện xem “lậu” không thể khuyến khích vì đây là một hành vi vi phạm bản quyền tràn lan, mất kiểm soát dẫn đến nhiều hệ lụy...

Việt Nam không có bản quyền ASIAD, có thể “nhịn” cả AFF Cup và Asian Cup

HOÀI ĐAN |

Việc các đài truyền hình không thể sở hữu bản quyền ASIAD 18 đã khiến nhiều người dân hết cửa xem U23 Việt Nam thi đấu qua tivi. Và sắp tới, khả năng họ sẽ phải "nhịn" cả AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Nhận định sức mạnh đối thủ của U23 Việt Nam: U23 Nepal ẩn số tại ASIAD 2018

Cát Tường - TAN |

Nền bóng đá Nepal chưa bao giờ được đánh giá cao trong khu vực, đến với ASIAD 2018, U23 Nepal chỉ xem đây là sân chơi để hướng đến giải vô địch Nam Á. Tuy nhiên với những gì đội bóng này thể hiện trước U23 Nhật Bản, HLV Park Hang Seo và các học trò cũng không thể xem thường.