7 vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020

PHẠM ĐÌNH |

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020 với 15 thành viên, trong đó có 7 vận động viên.

Ngày 16.8, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã gặp mặt đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trước khi lên đường tham dự Paralympic Tokyo 2020. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, buổi gặp mặt đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với 3 đầu cầu là: Trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng và Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: "Với những cách làm sáng tạo của các trung tâm huấn luyện thể thao trong thời gian qua mà các vận động viên của chúng ta vẫn có được một sức khỏe tốt, một tâm lý tốt để lên đường tham dự Thế vận hội. Đây đã là một kết quả rất đáng biểu dương trong tình hình hiện nay và đó cũng là tiền đề để chúng ta có niềm tin vào các vận động viên sẽ thi đấu thành công tại sự kiện thể thao trọng đại này".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (phải) trao tặng cho mỗi vận động viên 15 triệu trước khi lên đường tham dự Thế vận hội. Ảnh: Bùi Lượng

Bên cạnh đó, bộ trưởng cũng chia sẻ về những khó khăn mà đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam phải đối mặt. Cũng giống như Olympic, chỉ các vận động viên thực sự tài năng vượt trội mới có thể giành được huy chương. Vì vậy, việc có được thành tích như chúng ta đã từng đạt được tại Paralympic 2016 là rất quý.

Đại diện ban huấn luyện Đà Nẵng và TPHCM cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song các vận động viên, huấn luyện viên vẫn cố gắng thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cá nhân và cộng đồng, vừa hoàn thiện giáo án tập luyện để duy trì phong độ thi đấu tốt nhất.

Tuy nhiên, một thực tế cũng cho thấy, do suốt 2 năm qua chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, các vận động viên không thể tham dự các giải đấu quốc tế, thậm chí các giải đấu trong nước cũng bị dừng tổ chức đã khiến các các vận động viên không có cơ hội giao lưu, cọ xát để nâng cao thành tích.

Thêm vào đó, nhiều vận động viên đã lớn tuổi lại dính chấn thương khiến phong độ thi đấu của họ có phần giảm sút. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam không đặt nặng vấn đề huy chương khi tham dự Thế vận hội lần này.

Hội nghị trực tuyến 3 điểm cầu. Ảnh: Bùi Lượng
Buổi lễ trực tuyến 3 điểm cầu. Ảnh: Bùi Lượng

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020 với 15 thành viên, trong đó có 7 vận động viên là: Châu Hoàng Tuyết Loan, Lê Văn Công (Cử tạ); Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải (Bơi); Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (Điền kinh).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng cho mỗi vận động viên 15 triệu trước khi lên đường tham dự Thế vận hội.

Theo kế hoạch, các vận động viên, huấn luyện viên môn Bơi sẽ đi ôtô từ Đà Nẵng ra Hà Nội và cùng đoàn cán bộ bay từ Hà Nội trên chuyến bay JL 752 vào lúc 23h20 ngày 19.8.2021. Các vận động viên, huấn luyện viên Cử tạ, Điền kinh gồm 6 người sẽ đi từ TPHCM đến Tokyo trên chuyến bay JL 750 lúc 8h00 ngày 19.8.2021.

Tại Paralympic Rio 2016, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được kỳ tích lịch sử với 1 Huy chương Vàng (vận động viên Cử tạ Lê Văn Công), 1 Huy chương Bạc (vận động viên Bơi Võ Thanh Tùng) và 2 Huy chương Đồng (vận động viên Cử tạ Đặng Thị Linh Phượng, vận động viên Điền kinh Cao Ngọc Hùng) xếp thứ 55/83 đoàn giành được huy chương trong tổng số 164 đoàn tham dự.

Lễ khai mạc Paralympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 24.8.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đoàn thể thao Việt Nam không huy chương, chia tay Olympic Tokyo 2020

PHẠM ĐÌNH |

Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc Olympic Tokyo 2020 và không giành được tấm huy chương nào.

6 đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo về nước

PHẠM ĐÌNH |

6 đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường trở về nước, kết thúc hành trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Vĩnh biệt ông Vũ Thế Phiệt - người thầy của Thể thao người khuyết tật VN

PHẠM ĐÌNH |

Ông Vũ Thế Phiệt là một trong những người có công lớn nhất trong việc gây dựng phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đoàn thể thao Việt Nam không huy chương, chia tay Olympic Tokyo 2020

PHẠM ĐÌNH |

Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc Olympic Tokyo 2020 và không giành được tấm huy chương nào.

6 đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo về nước

PHẠM ĐÌNH |

6 đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường trở về nước, kết thúc hành trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Vĩnh biệt ông Vũ Thế Phiệt - người thầy của Thể thao người khuyết tật VN

PHẠM ĐÌNH |

Ông Vũ Thế Phiệt là một trong những người có công lớn nhất trong việc gây dựng phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam.