6.000 tỉ đồng nhiều hay ít?

Lê Vinh |

6.000 tỉ đồng là con số được đưa ra tại Hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030 để thể thao Việt Nam có thể “tấn công” vào các đấu trường như ASIAD và Olympic.

6.000 tỉ đồng là một con số lớn nếu chỉ đứng một mình, nhưng nếu chia ra cho giai đoạn 7 năm (từ 2024 đến 2030), sự đầu tư dành cho thể thao đỉnh cao cũng không nhiều hơn là bao.

Theo báo cáo của Cục Thể dục Thể thao, kinh phí cho thể thao thành tích cao trong năm 2022 là gần 686,5 tỉ đồng, năm 2023 là 710,6 tỉ đồng. Có thể thấy số tiền được đầu tư tăng lên (dù không phải là quá nhiều), nhưng thành tích lại đi xuống.

Nếu chia trung bình 6.000 tỉ đồng cho 7 năm tới, mỗi năm, thể thao thành tích cao của Việt Nam cũng chỉ được đầu tư khoảng hơn 800 tỉ đồng. Giá trị đổi lại, hay nói cách khác, mục tiêu cụ thể là gì? Đó là sự gia tăng về số lượng vận động viên dự Olympic (từ 10-12 tại Paris 2024 và trên 20 tại Olympic Los Angeles 2028) nhưng chưa đặt ra chỉ tiêu huy chương. Trong khi đó, tại 2 kỳ ASIAD 20 (năm 2026) và ASIAD 21 (năm 2030) đã mạnh dạn hơn với chỉ tiêu huy chương - 5 đến 6 và 7 đến 8.

SEA Games thì không nói, bởi thể thao Việt Nam hiện tại đã có thể tự tin giữ vị trí trong Top 3.

Vấn đề ở đây là, nguồn kinh phí vẫn chủ yếu từ 3 hướng: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và xã hội hóa. Với chỉ như vậy, rõ ràng, 6.000 tỉ đồng là một con số lớn. Và khi thể thao vốn là ngành “tiêu tiền” chứ không “kiếm tiền” như du lịch, con số đó sẽ càng được nhấn mạnh hơn nếu không đi đôi với thành tích.

Mà khi chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thực hiện nhiều giải pháp, từ địa phương tới trung ương, tích cực hợp tác quốc tế, giả sử, lực lượng tài năng trẻ, vận động viên phát triển nhiều hơn - tín hiệu tích cực, thì hơn 800 tỉ đồng cho 1 năm liệu có đủ? Vậy thì 6.000 tỉ đồng vẫn là không đủ. Vẫn sẽ phải cân nhắc đầu tư vào đâu có trọng điểm, vẫn phải giật gấu vá vai thay vì mạnh dạn hướng đến các yếu tố có thể nâng cao thành tích vận động viên...

Đúng là mọi thứ cần phải đi từng bước, nhưng thể thao Việt Nam cần quan tâm và đẩy mạnh hơn việc kiếm tiền, như Diễn đàn kinh tế thể thao tổ chức vào giữa năm nay đã đề cập.

Lê Vinh
TIN LIÊN QUAN

Thể thao Việt Nam phấn đấu giành thêm 10-12 suất dự Olympic 2024

AN NGUYÊN |

Ngoài bắn súng, xe đạp và bơi đã có 3 suất chính thức dự Olympic Paris 2024, thể thao Việt Nam phấn đấu giành thêm 10-12 suất ở một số môn như cầu lông, bắn cung, taekwondo, boxing...

Thể thao Việt Nam cần cải thiện công tác đào tạo vận động viên từ cấp địa phương

AN NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam muốn hướng đến thành tích cao tại ASIAD, Olympic, trước hết cần tập trung chấn chỉnh công tác đào tạo từ địa phương, ngành đến đội tuyển quốc gia, đặc biệt là quy trình tuyển chọn đào tạo mang tính hệ thống, bố trí điểm tập huấn, tập luyện...

Thể thao Việt Nam cần 6.000 tỉ đồng để nâng cao thành tích ở ASIAD, Olympic

AN NGUYÊN |

Nguồn kinh phí để thể thao Việt Nam phát triển trong giai đoạn 2024-2030 là khoảng 6.000 tỉ đồng, nhằm cải thiện công tác huấn luyện, chuyên môn của vận động viên, nâng cao thành tích tại ASIAD và Olympic.

Thể thao Việt Nam cần chú trọng mục tiêu Olympic

HOÀI VIỆT |

Hội thảo tọa đàm định hướng phát triển thể thao thành tích cao tới năm 2030 dự kiến được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Cục Thể dục Thể thao thực hiện (dự kiến diễn ra tuần tới). Chúng ta chờ đợi thể thao nước nhà tiếp tục vươn tầm tới đấu trường Olympic.

Xe môtô bốc cháy nghi ngút vụ tai nạn liên hoàn ở Cẩm Phả, 2 người bị thương, 2 ôtô hư hỏng

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 24.12, theo thông tin từ UBND phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 phụ nữ nhập viện, 1 xe môtô bốc cháy giữa đường, 2 xe ôtô hư hỏng nhẹ.

Cú đột phá phim Tết trị giá hàng trăm tỉ đồng của Trấn Thành

Bình An |

Nhiều năm trở lại đây, phim Tết đã có những cú đột phá, thay đổi trong tư duy và cách làm để vươn tới mốc doanh thu “trong mơ” vài trăm tỉ đồng.

Từ bỏ thành thị, bác sĩ trẻ về công tác nơi huyện nghèo

Tường Vân - Hà Quyên |

Từ khi có Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” (Dự án 585) của Bộ Y tế, hàng trăm bác sĩ được đào tạo chuyên khoa 1 theo phương thức đặc biệt, với chuyên môn cao đã về các vùng khó khăn, tận tâm cống hiến, làm thay đổi diện mạo y tế cơ sở của địa phương. Nhờ đó, người dân đỡ nhọc nhằn chuyển tuyến, những ca bệnh khó được điều trị ngay tại địa phương thay vì lên tuyến trên như trước.

Bản tin công đoàn: Dự kiến lương tối thiểu theo giờ các vùng từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Dự kiến lương tối thiểu theo giờ các vùng từ 1.7.2024; Nhà máy đóng cửa 3 tháng, 1.250 lao động Đà Nẵng bị ngừng việc trước Tết...

Thể thao Việt Nam phấn đấu giành thêm 10-12 suất dự Olympic 2024

AN NGUYÊN |

Ngoài bắn súng, xe đạp và bơi đã có 3 suất chính thức dự Olympic Paris 2024, thể thao Việt Nam phấn đấu giành thêm 10-12 suất ở một số môn như cầu lông, bắn cung, taekwondo, boxing...

Thể thao Việt Nam cần cải thiện công tác đào tạo vận động viên từ cấp địa phương

AN NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam muốn hướng đến thành tích cao tại ASIAD, Olympic, trước hết cần tập trung chấn chỉnh công tác đào tạo từ địa phương, ngành đến đội tuyển quốc gia, đặc biệt là quy trình tuyển chọn đào tạo mang tính hệ thống, bố trí điểm tập huấn, tập luyện...

Thể thao Việt Nam cần 6.000 tỉ đồng để nâng cao thành tích ở ASIAD, Olympic

AN NGUYÊN |

Nguồn kinh phí để thể thao Việt Nam phát triển trong giai đoạn 2024-2030 là khoảng 6.000 tỉ đồng, nhằm cải thiện công tác huấn luyện, chuyên môn của vận động viên, nâng cao thành tích tại ASIAD và Olympic.

Thể thao Việt Nam cần chú trọng mục tiêu Olympic

HOÀI VIỆT |

Hội thảo tọa đàm định hướng phát triển thể thao thành tích cao tới năm 2030 dự kiến được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Cục Thể dục Thể thao thực hiện (dự kiến diễn ra tuần tới). Chúng ta chờ đợi thể thao nước nhà tiếp tục vươn tầm tới đấu trường Olympic.