6 cầu thủ tuyển Campuchia nhiễm COVID-19 tại vòng loại Asian Cup 2023

ĐẠT ĐỖ |

6 cầu thủ tuyển Campuchia, trong đó có ngôi sao số 1 Chan Vathanaka đã dương tính COVID-19 sau trận đấu với tuyển Guam.

Trưa 14.10, Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) đã thông báo 6 cầu thủ đội tuyển nước này đã dương tính với COVID-19. Danh sách này bao gồm: Chan Vathanaka, Kouch Sokumpheak, Soeuy Visal, Sareth Krya, Keo Soksila, và Tien Pisey.

Đây là 1 thông tin gây sốc với người hâm mộ bóng đá Campuchia, tuy nhiên, FFC từ chối bình luận thêm. Họ cho biết không có gì đáng lo khi các cầu thủ nhiễm bệnh đều ổn định và đang được chăm sóc y tế.

Tuyển Campuchia trong trận gặp Guam ngày 12.10. Ảnh: FFC
Tuyển Campuchia trong trận gặp Guam ngày 12.10. Ảnh: FFC

Trận đấu giữa Campuchia và Guam diễn ra tại Bahrain ngày 12.10. Tuyển Campuchia đã đánh bại Guam để giành vé đến vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Sau trận đấu, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố thưởng cho thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda 100.000 USD.

Với việc 2 đội tuyển Campuchia và Indonesia vượt qua vòng play off, khu vực Đông Nam Á sẽ có 7 đại diện ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 bao gồm Thái Lan, Philippines, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia và Campuchia. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ được tổ chức trong tháng 10.

ĐẠT ĐỖ
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Campuchia được "thưởng nóng" sau trận thắng Guam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Campuchia được Thủ tướng Hun Sen thưởng 100.000 USD sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Guam.

Hoàng tử Campuchia muốn mua câu lạc bộ Pháp với giá 100 triệu Euro

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Le Parisien, Hoàng tử Campuchia – Norodom Ravichok đã đưa ra lời đề nghị 100 triệu Euro để tiếp quản câu lạc bộ Saint-Étienne, đội bóng đang chơi ở Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue I).

Đội tuyển Campuchia chia tay vòng loại World Cup 2022 với trận thua 10 bàn

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 11.6, tuyển Campuchia đã chia tay chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng trận thua Iran 0-10. Sau 2 lượt trận, họ thua đối thủ với tỉ số kỷ lục 0-24.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Tuyển Campuchia được "thưởng nóng" sau trận thắng Guam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Campuchia được Thủ tướng Hun Sen thưởng 100.000 USD sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Guam.

Hoàng tử Campuchia muốn mua câu lạc bộ Pháp với giá 100 triệu Euro

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Le Parisien, Hoàng tử Campuchia – Norodom Ravichok đã đưa ra lời đề nghị 100 triệu Euro để tiếp quản câu lạc bộ Saint-Étienne, đội bóng đang chơi ở Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue I).

Đội tuyển Campuchia chia tay vòng loại World Cup 2022 với trận thua 10 bàn

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 11.6, tuyển Campuchia đã chia tay chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng trận thua Iran 0-10. Sau 2 lượt trận, họ thua đối thủ với tỉ số kỷ lục 0-24.