5 "nhân tố X" bảng A AFF Cup: Đức Huy là "người hùng thầm lặng"

VIỆT HÙNG |

Trong mỗi đội bóng luôn có một cầu thủ hi sinh, làm nền để đồng đội tỏa sáng. 5 cái tên sẽ vài vai "người hùng thầm lặng" tại 5 đội thuộc bảng A AFF Cup là những ai?

Phạm Đức Huy (Việt Nam)

Trong đội hình gồm nhiều ngôi sao chơi xung quanh như Quang Hải, Xuân Trường, Văn Toàn hay Công Phượng, cái tên Đức Huy ít được để ý hơn. Một trong những nguyên nhân chính là bởi vị trí của Huy ít có cơ hội tỏa sáng như những người đồng đội.

Trong buổi tập đầu tiên sau khi trở về từ Hàn Quốc, Đức Huy thừa nhận anh được HLV thử nghiệm ở rất nhiều vị trí. Dự kiến, tại AFF Cup sắp tới, đội Việt Nam sẽ đá 3-4-3. Trong sơ đồ ấy, Đức Huy có thể xoay chuyển và hoán đổi giữa tiền vệ cánh trái và hậu vệ cánh trái.

Đức Huy chính là mắt xích quan trọng trong mỗi đợt phát động tấn công của đội nhà hoặc là một trong những người đầu tiên tham gia phòng ngự từ xa.

Ảnh: VTC.
Ảnh: VTC.

Giải U23 Châu Á 2018, Đức Huy đã ghi dấu trong chiến tích của U23 Việt Nam, giúp đội nhà vào tới chung kết. Hi vọng tại AFF Cup sắp tới, Huy vẫn giữ vững được phong độ để cùng các đồng đội làm nên kì tích.

Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia)

Đội bóng áo sọc vàng-đen từng đau đầu khi tìm kiếm một chân sút thượng thặng tại AFF Cup lần này. Sau nhiều thử nghiệm thành công với các chân sút trẻ, Malaysia vẫn quyết định điền tên Tahala vào đội hình tham dự giải.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Tahala năm nay đã bước sang tuổi 32 và bàn thắng gần nhất anh ghi cho ĐTQG đã từ 4 năm trước. Tuy nhiên, nếu cần một người ghi bàn, Malaysia đã không gọi Tahala. Họ đang mong kinh nghiệm của anh có thể giúp đỡ các chân sút trẻ ở giải sắp tới.

Soukaphone Vongchiengkham (Lào)

Sẽ là không công bằng nếu nói Lào không có ngôi sao tại AFF Cup. Trong số những cầu thủ hiếm hoi được quốc tế biết tên, "những chú Voi" sở hữu Vongchiengkham.

Là cầu thủ thuộc dạng đặc biệt tại Lào khi được chơi bóng ngoài lãnh thổ quốc gia, tiền đạo 26 tuổi được đồng đội rất nể trọng và được ví như người lĩnh xướng lối chơi của ĐTQG. Trong chiến dịch AFF Cup sắp tới, trách nhiệm sẽ được đặt nặng lên vai Vongchiengkham.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Brak Thiva (Campuchia)

Khi Campuchia thay ban huấn luyện mới, ngôi sao mà họ quan tâm nhất là Brak Thiva. 

Tiền đạo này năm nay mới bước sang tuổi 19. Thiva là mẫu tiền đạo cao to nhưng vô cùng uyển chuyển và giàu thể lực. Sự nguy  hiểm của anh đã được minh chứng trong 2 trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup. 

Ảnh: Twitter.
Ảnh: Twitter.

Ở giải lần này, chắc chắn "Messi Campuchia" Chan Vathanaka sẽ có thêm người chia lửa ở hàng công. Không thể xem thường sức mạnh của Campuchia ở thời điểm hiện tại với bộ đôi này.

David Htan (Myanmar)

Trong một bảng đấu có nhiều đối thủ tấn công nguy hiểm như Việt Nam hay Malaysia, hàng thủ luôn được Myanmar ưu tiên. Trong đó, nhân vật chủ chốt là Htan.

Ở tuổi 28 và đã được "thử lửa" nhiều giải đấu, Htan đủ kinh nghiệm và bản lĩnh đối đầu với thử thách. Với khả năng đọc tình huống tốt của mình, Htan sẽ là bức tường cuối cùng nếu đội nào muốn xuyên phá mành lưới của Myanmar.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Ảnh: AFF Suzuki Cup.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Ra quân AFF Cup 2018, Lào quyết gây khó cho thầy trò HLV Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Ngày 8.11, ĐT Việt Nam sẽ có trận mở màn chiến dịch AFF Cup 2018 trên sân của Lào.

Tuyển Việt Nam áp đảo danh sách ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018

Cát Tường |

Trang chủ AFF Cup mới đây đưa ra danh sách 6 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018. ĐT Việt Nam có 2 cái tên góp mặt là Quang Hải và Công Phượng.

Cách mua vé xem ĐT Việt Nam thi đấu AFF Cup 2018 ở sân nhà

Cát Tường |

Ngoài hình thức bán vé truyền thống tại các quầy bán vé quen thuộc, VFF sẽ áp dụng hình thức bán vé qua mạng các trận đấu tại sân nhà để phục vụ người hâm mộ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ra quân AFF Cup 2018, Lào quyết gây khó cho thầy trò HLV Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Ngày 8.11, ĐT Việt Nam sẽ có trận mở màn chiến dịch AFF Cup 2018 trên sân của Lào.

Tuyển Việt Nam áp đảo danh sách ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018

Cát Tường |

Trang chủ AFF Cup mới đây đưa ra danh sách 6 ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018. ĐT Việt Nam có 2 cái tên góp mặt là Quang Hải và Công Phượng.

Cách mua vé xem ĐT Việt Nam thi đấu AFF Cup 2018 ở sân nhà

Cát Tường |

Ngoài hình thức bán vé truyền thống tại các quầy bán vé quen thuộc, VFF sẽ áp dụng hình thức bán vé qua mạng các trận đấu tại sân nhà để phục vụ người hâm mộ.