5 điều rút ra từ chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan qua đó đoạt ngôi đầu bảng K và chính thức góp mặt ở Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

1.Dấu ấn chiến thuật của ông Park

Trong chiến thắng của U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã để lại dấu ấn chiến thuật rõ rệt. Đó là cách ông sử dụng Đình Trọng ngay từ đầu, từ đó Văn Hậu được trở lại vị trí cánh trái quen thuộc. Từ đây, U23 Việt Nam đã được khoả lấp những vị trí được cho là điểm yếu trong trận gặp U23 Indonesia. Chính điều đó đã mang lại hiệu quả trong lối chơi của U23 Việt Nam. 

Bàn thắng mở tỉ số trận đấu là minh chứng rõ rệt nhất. Văn Hậu đã có pha đi bóng bó vào trong và chọc khe để Đức Chinh băng xuống ghi bàn. Đây là bàn thắng quan trọng, mở ra thắng lợi cho U23 Việt Nam.

Đặc biệt, sự trở lại của Đình Trọng trong trận đấu này đã giúp cho U23 Việt Nam có một chốt chặn quan trọng khi trung vệ của Hà Nội đã có trận đấu xuất sắc. Sau trận đấu, ông Park nói rằng việc sử dụng Đình Trọng  trong trận này nằm đã trong kết hoạch từ trước.

 
Ảnh: H.A

2. Hà Đức Chinh đã dứt điểm tốt hơn

Sau bàn thắng vào lưới U23 Brunei, Hà Đức Chinh đã giải toả cơn khát ghi bàn sau hơn 1 năm “tịt ngòi” trong màu áo U23 và ĐTQG. Đến trận gặp U23 Thái Lan thì Đức Chinh một lần nữa đã ghi bàn thắng mở tỉ số quan trọng, mở ra chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Đây là bàn thắng mà Đức Chinh đã cho thấy bản năng cuả một tiền đạo từ việc chạy chỗ nhận đường chuyền đến khâu dứt điểm. Sau hàng loạt các chỉ trích thời gian qua, đấy là câu trả lời ngọt ngào nhất cho người hâm mộ. HLV Park Hang-seo thêm một lần nữa cho thấy ông đã đúng khi đặt niềm tin vào Đức Chinh.

 
Đức Chinh mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Sơn Tùng

3.Việt Nam không sợ Thái Lan

Sau trận đấu với U23 Thái Lan, HLV Park Hang-seo thêm một lần nữa khẳng định, từ nay Việt Nam không có gì phải sợ Thái Lan. Thực tế, từ trước đó ông đã xác định rõ tư tưởng cho các cầu thủ. Bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua đã vượt Thái Lan khi giành nhiều thành tích cao ở cả đấu trường khu vực và châu lục.

Thế nên, chúng ta không còn coi Thái Lan là một đối thủ để so kèo trực tiếp nữa. Chiến thắng 4-0 vừa qua thêm một lần nữa khẳng định chúng ta luôn sẵn sàng đối đầu và chiến thắng Thái Lan.

Sắp tới, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tham dự King's Cup, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 5 đến 8.6. Đó sẽ là giải đấu mà HLV Park Hang-seo sẽ thêm một lần đọ sức với người Thái.

 
U23 VN đã có chiến thắng ấn tượng. Ảnh: H.A

4. U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1

Sau khi giành vé vào vòng chung kết U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ được ưu tiên vào nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Thái Lan, Uzbekistan và Qatar. Điều này xuất phát từ thành tích của chúng ta ở giải U23 Châu Á 2018.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối mặt với những đội bóng cực mạnh ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Giải đấu này cũng sẽ chọn ra 3 suất dự Olympic Tokyo 2020. Đội vô địch, Á quân và hạng 3 sẽ chiếm lấy 3 vé đến Nhật Bản tham dự Thế vận hội. Nếu Nhật Bản kết thúc ở 1 trong 3 vị trí dẫn đầu giải, đội thua trong trận bán kết (hạng 4) sẽ có vé.

 
Khán giả Việt Nam đã có một buổi tối phấn khích. Ảnh: Sơn Tùng

5.Sự phấn khích của khán giả Việt Nam

Khán giả Việt Nam đã rất phấn khích khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số đậm. Chúng ta vẫn luôn coi Thái Lan là đại kình địch ở khu vực Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam cũng nhiều lần ôm hận trước người Thái ở các giải đấu lớn. Thế nên, chiến thắng vừa qua đã tạo ra sự bùng nổ trên khán đài SVĐ Mỹ Đình và phần nào trên đường phố. Theo BTC, đã có hơn 38.000 khán giả đã đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải, Hoàng Đức và những kèo trái siêu hạng của U23 Việt Nam

VIỆT HÙNG |

3/4 bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan của U23 Việt Nam có dấu ấn đậm nét đến từ những kèo trái hay nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Tiền đạo nhận thẻ đỏ vì đấm Đình Trọng chơi tệ nhất U23 Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Trận thua đậm 0-4 trước U23 Việt Nam của U23 Thái Lan cũng bởi một phần tiền đạo Supachai nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội với Đình Trọng.

Giành vé dự VCK U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam được thưởng khoảng 2 tỉ

ĐĂNG HUỲNH |

Sau khi đánh bại U23 Thái Lan và giành vé dự vòng chung kết (VCK) U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam được thưởng khoảng 2 tỉ đồng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Quang Hải, Hoàng Đức và những kèo trái siêu hạng của U23 Việt Nam

VIỆT HÙNG |

3/4 bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan của U23 Việt Nam có dấu ấn đậm nét đến từ những kèo trái hay nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Tiền đạo nhận thẻ đỏ vì đấm Đình Trọng chơi tệ nhất U23 Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Trận thua đậm 0-4 trước U23 Việt Nam của U23 Thái Lan cũng bởi một phần tiền đạo Supachai nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội với Đình Trọng.

Giành vé dự VCK U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam được thưởng khoảng 2 tỉ

ĐĂNG HUỲNH |

Sau khi đánh bại U23 Thái Lan và giành vé dự vòng chung kết (VCK) U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam được thưởng khoảng 2 tỉ đồng.