43 thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo

PHẠM ĐÌNH |

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo với 43 thành viên trong đó có 25 cán bộ đoàn, huấn luyện viên, chuyên gia và 18 vận động viên của 11 môn thể thao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2077/QĐ-BVHTTDL thành lập đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản từ ngày 18.7 – 13.8. Ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng, Phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao tiếp tục làm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam.

Ông Trần Đức Phấn tiếp tục trong vai trò Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Ảnh: Ngọc Mai
Ông Trần Đức Phấn tiếp tục trong vai trò Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Ảnh: Ngọc Mai

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội lần này với 43 thành viên, trong đó có 25 cán bộ đoàn, huấn luyện viên, chuyên gia và 18 vận động viên của 11 môn thể thao gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (Cử tạ), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo), Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (Cầu lông), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (Boxing), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung), Quách Thị Lan (Điền kinh), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (Rowing).

Đây là kỳ Thế vận hội đặc biệt nhất từ trước đến nay bởi những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID - 19 trên thế giới. Chính vì vậy, đoàn thể thao Việt Nam luôn kịp thời cập nhật thông tin từ ban tổ chức Đại hội nhằm điều chỉnh và đưa ra các giải pháp thích hợp. Cùng với đó, càng gần đến ngày lên đường tham dự Olympic Tokyo 2020 thì việc đảm bảo an toàn về sức khỏe, chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn được ưu tiên hàng đầu.

Theo kế hoạch, 9.7 các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tiêm mũi vaccine thứ 2 phòng dịch COVID – 19 đảm bảo đúng thời gian quy định của ban tổ chức Đại hội. Ngay sau khi sang Nhật Bản, đoàn tiếp tục cách ly trong 3 ngày và làm các xét nghiệm theo quy định của ban tổ chức Thế vận hội. Sau đó đoàn thể thao Việt Nam mới chính thức bước vào tranh tài.

Tại kỳ Olympic Rio Brazil năm 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng) đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 1 tấm Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Ở kỳ Thế vận hội lần này, Hoàng Xuân Vinh tiếp tục vinh dự được góp mặt và với phong độ ổn định, Xuân Vinh vẫn là niềm hy vọng cho thể thao Việt Nam.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản cân nhắc cấm tất cả khán giả xem trực tiếp Olympic Tokyo

Hải Anh |

Báo Mainichi đưa tin ngày 7.7, chính phủ Nhật Bản đưa ra đề xuất cấm người hâm mộ theo dõi trực tiếp tất cả sự kiện tại Olympic Tokyo do lo ngại dịch bệnh.

Vì doping, cử tạ Việt Nam bất ngờ mất suất dự Olympic Tokyo 2020

AN NGUYÊN |

Thay vì 3 suất như kết quả ban đầu, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ chỉ còn 2 suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020.

Boxing Việt Nam giành vé chính thức dự Olympic Tokyo

Thanh Vũ |

Nữ võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm trở thành vận động viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam giành vé chính thức đến Olympic Tokyo 2021.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nhật Bản cân nhắc cấm tất cả khán giả xem trực tiếp Olympic Tokyo

Hải Anh |

Báo Mainichi đưa tin ngày 7.7, chính phủ Nhật Bản đưa ra đề xuất cấm người hâm mộ theo dõi trực tiếp tất cả sự kiện tại Olympic Tokyo do lo ngại dịch bệnh.

Vì doping, cử tạ Việt Nam bất ngờ mất suất dự Olympic Tokyo 2020

AN NGUYÊN |

Thay vì 3 suất như kết quả ban đầu, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ chỉ còn 2 suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020.

Boxing Việt Nam giành vé chính thức dự Olympic Tokyo

Thanh Vũ |

Nữ võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm trở thành vận động viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam giành vé chính thức đến Olympic Tokyo 2021.