38 kỷ lục bị xô đổ tại Olympic Bắc Kinh 2022

Huỳnh Hiền |

Thế vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh 2022 đã khép lại sau gần 3 tuần tranh tài, các vận động viên khắp nơi trên thế giới đã thi đấu quyết liệt và thiết lập lên nhiều kỷ lục mới.

Trong 19 ngày tranh tài tại Olympic Bắc Kinh 2022, đã có 38 kỷ lục được thiết lập, đáng chú ý nhất đó là 2 kỷ lục thế giới của vận động viên nữ người Hà Lan và nam vận động viên người Thụy Điển.

Ngoài ra, có 17 kỷ lục Olympic mới được thiết lập ở các môn trượt băng tốc độ đường ngắn có 7 kỷ lục Olympic, trượt băng tốc độ có 10 kỷ lục Olympic và 19 kỷ lục mới, trong đó môn xe trượt lòng máng có 8 kỷ lục mới được thiết lập, trượt băng nằm ngửa có 7 và trượt băng nằm sấp có 4.

Nữ vận động viên người Hà Lan Suzanne Schulting thiết lập hàng loạt kỷ lục môn trượt băng tốc độ đường ngắn (Short Track Speed Skating). Ngày 9.2, ngày thi đấu thứ 8 của Thế vận hội, ở lượt thi vòng loại nội dung 1.000m cô và vận động viên Hàn Quốc Choi MinJeong đã thay nhau phá vỡ kỷ lục Olympic. Ở lượt đấu loại thứ nhất Choi MinJeong đã phá kỷ lục Olympic với thành tích 1 phút 28,053 giây nhanh hơn kỷ lục Olympic cũ 0,718 giây nhưng đến lượt đấu loại thứ hai  Suzanne Schulting lại phá vỡ kỷ lục vừa mới thiết lập của Choi MinJeong với thành tích 1 phút 27,292 giây nhanh hơn 0,761 giây.

Vào ngày 11.2, ngày thi đấu thứ 10 của Thế vận hội, ở lượt thi tứ kết nội dung 1.000m cùng nội dung, Suzanne Schulting lại một lần nữa xuất sắc phá kỷ lục Olympic và cả kỷ lục thế giới đã tồn tại gần 10 năm với thành tích 1 phút 26,514 giây và giành luôn tấm Huy chương Vàng ở lượt đấu chung kết sau đó, kỷ lục thế giới cũ thuộc về vận động viên Hàn Quốc Shim Suk Hee với thành tích 1 phút 26,661 giây thiết lập vào ngày 21.10.2012 tại Alberta, Canada.

 
Suzanne Schulting vui mừng khi về nhất và phá vỡ được kỷ lục Olympic ở vòng loại thứ 4 nội dung 500m. Ảnh: Olympic

Ngoài ra, ở nội dung 500m vòng loại thứ 4 cô đạt thành tích 42,379 giây, phá kỷ lục Olympic của vận động viên Hàn Quốc Choi MinJeong thiết lập tại PyeongChang 2018 với thành tích 42,422 giây. Nhưng đáng tiếc ở lượt đấu chung kết, cô không giữ được thành tích tốt nhất, đành ngậm ngùi nhận Huy chương Bạc, vận động viên người Ý Montana giành Huy chương Vàng.

Nils Van De Poel phá sâu kỷ lục Olympic môn trượt băng tốc độ (Speed Skating).

Cũng vào ngày thi đấu thứ 10 ở nội dung 10.000m trượt băng tốc độ, vận động viên Thụy Điển 25 tuổi, Nils Van De Poel đã xuất sắc đánh bại 12 đối thủ khác và phá luôn kỷ lục thế giới của bản thân, thiết lập một kỷ lục Olympic mới với thành tích 12 phút 30,74 giây nhanh hơn kỷ lục cũ 2,21 giây thiết lập tại Heerenveen ngày 14.02.2021 và hơn kỷ lục Olympic của vận động viên Canada Ted-Jan Bloemen thiết lập tại PyeongChang 2018 tới  9,03 giây.

 
Nils Van De Poel trên bục nhận huy chương và tấm bảng thành tích kỷ lục thế giới của mình. Ảnh: Olympic

Ngoài ra, anh còn thiết lập thêm một kỷ lục Olympic và giành một tấm Huy chương Vàng khác cho đoàn thể thao Thụy Điển ở nội dung 5.000m với thành tích 6 phút 08,84 giây, kém xa kỷ lục thế giới của chính anh đến 7,28 giây nhưng cũng đủ để anh phá kỷ lục Olympic. Vận động viên Hà Lan Patrick Roest cũng phá kỷ lục Olympic với thành tích 6 phút 09,31 giây nhưng đành ngậm ngùi nhận Huy chương Bạc, vận động viên người Na Uy với thành tích 6 phút 09,88 giây giành Huy chương Đồng.

Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 kết thúc với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thể thao Na Uy với 16 tấm Huy chương Vàng, cũng là đoàn thể thao giành nhiều Huy chương Vàng nhất lịch sử trong một kỳ thế vận hội mùa đông.

Huỳnh Hiền
TIN LIÊN QUAN

Đón xem tuyệt phẩm bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022 tối nay

Ngọc Vân |

Màn trình diễn tuyệt phẩm trong lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022 tối 20.2 sẽ trở lại dưới bàn tay của đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu.

Trung Quốc chịu chi cho Olympic 2022: Đáng “từng đồng tiền bát gạo”?

Hương Ly |

Với hàng tỉ USD chi phí đầu tư cho Olympic 2022, Trung Quốc hy vọng thu hút thêm khách du lịch và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Gần 2.900 vận động viên tranh tài tại Olympic Bắc Kinh 2022

TAM NGUYÊN |

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu khiến người xem lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 phải trầm trồ như cách ông đã làm năm 2008…

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Đón xem tuyệt phẩm bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022 tối nay

Ngọc Vân |

Màn trình diễn tuyệt phẩm trong lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022 tối 20.2 sẽ trở lại dưới bàn tay của đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu.

Trung Quốc chịu chi cho Olympic 2022: Đáng “từng đồng tiền bát gạo”?

Hương Ly |

Với hàng tỉ USD chi phí đầu tư cho Olympic 2022, Trung Quốc hy vọng thu hút thêm khách du lịch và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Gần 2.900 vận động viên tranh tài tại Olympic Bắc Kinh 2022

TAM NGUYÊN |

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu khiến người xem lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 phải trầm trồ như cách ông đã làm năm 2008…