3 vận động viên cùng giành HCV nhảy sào tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Môn nhảy sào chứng kiến 3 vận động viên Nguyễn Văn Huệ, Lê Văn Hân và Trần Bá Linh cùng giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Ngày 15.12, các nội dung điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 tiếp tục diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình.

Ở nội dung nhảy sào nam chứng kiến kết quả bất ngờ với 3 tấm huy chương vàng được trao. Cụ thể, các vận động viên Trần Bá Linh (Đà Nẵng), Lê Văn Hân (Hải Dương) và Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương) đều đạt thành tích cao nhất với cùng chỉ số 4.30m.

 
Vận động viên Lê Văn Hân và Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương) đều giành huy chương vàng nhảy sào nam. Ảnh: Nguyễn Văn Huệ

Trong khi đó, nội dung ném lao nữ, vận động viên kỳ cựu Bùi Thị Xuân mang về cho đoàn Quân đội tấm huy chương vàng với thông số 51.17m. Huy chương bạc thuộc về Trần Thị Thu Trinh (Vĩnh Long) với thành tích 45.38m và huy chương đồng của Bùi Thị Trang (Quân đội) với thành tích 44.40m.

Ở nội dung đẩy tạ nữ, Liêu Thị Hồng Phương (Bạc Liêu) về nhất với thông số 13.93m. Các vận động viên Huỳnh Ngọc Mỹ (TPHCM - 13.44m), Ka Hoa (Ninh Thuận - 13.42m) lần lượt giành huy chương bạc và đồng.

Cùng thời điểm, vận động viên Nguyễn Thanh Vy (TPHCM) giành huy chương vàng ở nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1.77m. Huy chương bạc là Phạm Thị Diễm (Hậu Giang) với thông số 1.77m (nhảy sau Thanh Vy) và huy chương đồng là Phạm Quỳnh Giang (TPHCM) với thành tích 1.74m.

Ngoài ra, vận động viên Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) tiếp tục thống trị đường chạy 400m. Cô cán đích đầu tiên với thành tích 53 giây 37. Về nhì là Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) với thời gian 54 giây 18 và xếp thứ 3 là vận động viên trẻ Nguyễn Thị Ngọc (Hà Tĩnh) với thành tích 54 giây 22.

Ở cự ly 400m, Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục giữ vững phong độ với thành tích 47 giây 12 để giành tấm huy chương vàng. Một cái tên đáng chú ý khác là Trần Nhật Hoàng (Khánh Hoà) giành huy chương bạc với thành tích 47 giây 62 và Nguyễn Tùng Lâm (Hà Nội) giành huy chương bạc với thành tích 47 giây 82.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thống trị nội dung 5.000m nữ. Ảnh: Kim Chi
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thống trị nội dung 5.000m nữ. Ảnh: Kim Chi

Nội dung 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục giành tấm huy chương vàng thứ hai tại đại hội khi cán đích đầu tiên với thành tích 16 phút 55 giây 68. Về thứ 2 là Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) và thứ 3 là Lò Thị Thanh (Sơn La).

Hai nội dung 800m nam/nữ cũng lần lượt có kết quả khi vận động viên trẻ Bùi Thị Ngân của Nam Định bất ngờ đánh bại Đinh Thị Bích để giành huy chương vàng với thành tích 2 phút 08 giây 43 ở nội dung của nữ và vận động viên Lương Đức Phước (Đồng Nai) giành huy chương vàng ở nội dung nam với thành tích 1 phút 58 giây 89.

Bùi Thị Ngân (Nam Định) giành huy chương vàng cự ly 800m nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: Kim Chi
Bùi Thị Ngân (Nam Định) giành huy chương vàng cự ly 800m nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: Kim Chi

Môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 cũng chứng kiến nhiều kỷ lục mới trong ngày 15.12.

Ở nội dung 5.000m nam, Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) xuất sắc giành huy chương vàng với thành tích 14 phút 33 giây 54, phá kỷ lục đại hội do đàn anh Nguyễn Văn Lai (Quân đội) thiết lập năm 2010 là 14 phút 38 giây 92. Trong khi đó, Nguyễn Văn Lai về nhì với thời gian 14 phút 34 giây 27 và huy chương đồng thuộc về Đỗ Quốc Luật (Quân đội) với thời gian 14 phút 34 giây 53.

Nội dung nhảy xa nam, Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) mang về tấm huy chương vàng với thành tích 7.77m, phá kỷ lục đại hội 7.70m của Phạm Văn Lâm thiết lập năm 2018. Các huy chương bạc và đồng lần lượt thuộc về Phạm Văn Nghĩa (An Giang - 7.54m) và Phạm Văn Lâm (Nam Định - 7.42m).

Nguyễn Tiến Trọng phá kỷ lục đại hội ở nội dung nhảy xa nam. Ảnh: Kim Chi
Nguyễn Tiến Trọng phá kỷ lục đại hội ở nội dung nhảy xa nam. Ảnh: Kim Chi

Bên cạnh đó, Nguyễn Linh Na (Quân đội) thi đấu cực kỳ ấn tượng ở nội dung 7 môn phối hợp với tổng điểm 5440. Cô liên tiếp phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ là 5277 điểm của Nguyễn Thị Thu Cúc thiết lập năm 2006) và kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ là 5415 điểm do chính Linh Na thiết lập năm 2022). Đồng thời, Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng) giành huy chương bạc với 5297 điểm và huy chương đồng thuộc về Phạm Thị Thảo (Thanh Hoá) với 4267 điểm.

Đáng chú ý, đoàn Quân đội gồm Trịnh Viết Tú, Hoàng Dư Ý, Bùi Văn Nghiêm, Bùi Thị Nguyên nội dung 4x100m hỗn hợp với thành tích 42 giây 64 đã xác lập kỷ lục mới tại đại hội. Các đoàn Hà Nội và TPHCM lần lượt giành huy chương bạc và đồng. 

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ngần Ngọc Nghĩa phá 2 kỷ lục điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Chân chạy Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an) phá 2 kỷ lục trên đường chạy 100m nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Bình Dương giành 2 huy chương vàng Jujitsu tại Đại hội Thể thao toàn quốc

AN NGUYÊN |

Võ sĩ Trần Ngọc Lượng và Phạm Trí Dũng mang về cho đoàn Bình Dương 2 huy chương vàng môn jujitsu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Nhiều VĐV điền kinh phá kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Nhiều vận động viên thi đấu ấn tượng và phá kỷ lục ở môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ngần Ngọc Nghĩa phá 2 kỷ lục điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Chân chạy Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an) phá 2 kỷ lục trên đường chạy 100m nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Bình Dương giành 2 huy chương vàng Jujitsu tại Đại hội Thể thao toàn quốc

AN NGUYÊN |

Võ sĩ Trần Ngọc Lượng và Phạm Trí Dũng mang về cho đoàn Bình Dương 2 huy chương vàng môn jujitsu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Nhiều VĐV điền kinh phá kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Nhiều vận động viên thi đấu ấn tượng và phá kỷ lục ở môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022.