3 kịch bản để đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

MẠNH HÀO |

Sau trận hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam đang có  lợi thế trước Malaysia nhờ bàn thắng ghi được ở sân khách.

Giờ thì ở trận lượt về tại Mỹ Đình, Việt Nam có những lựa chọn để có thể quyết định cục diện và lần thứ 2 vô địch AFF Cup.

Dưới đây là những kịch bản cho đội chủ nhà nếu họ muốn chấm dứt 10 năm chờ đợi danh hiệu.

Thắng trực tiếp

Cách không phức tạp nhất cho đội tuyển Việt Nam là thắng và thắng Malaysia. Thực tế thì các cầu thủ của Park Hang-seo có đủ cơ sở để làm được điều này khi họ không thua trên sân nhà AFF Cup.

Thậm chí, chúng ta đã thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng và chắc chắn thắng lợi này sẽ mang lại sự tự tin rất lớn khi gặp lại Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch trên sân nhà?
Đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch trên sân nhà?

Hòa với tỉ số dưới 2-2

Nếu không thể có được chiến thắng trong 90 phút, điều tốt đẹp tiếp theo cho đội tuyển Việt Nam là hòa. Vấn đề là họ không được để Malaysia ghi 2 bàn hoặc nhiều hơn thế.

Nếu đội khách có được kết quả 2-2 thì lợi thế ghi bàn trên sân khách của Việt Nam sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Ngược lại, hòa 0-0 hoặc 1-1 là đủ để Việt Nam vô địch.

Hiệp phụ - thi đá 11m

Nếu Malaysia có được tỉ số 2-2 trong 90 phút chính thức, hai đội sẽ phải đá hiệp phụ để quyết định thắng thua. Nếu tỉ số là 3-3 hoặc hơn thế trong thời gian này, Malaysia sẽ vô địch nhờ số bàn thắng ghi trên sân khách nhiều hơn.

Nếu 2 hiệp phụ có tỉ số không đổi, Việt Nam và Malaysia sẽ phải đá luân lưu.

Rõ ràng, có rất nhiều kịch bản cho đội tuyển Việt Nam nếu muốn vô địch và không nghi ngờ gì, hiệp phụ hay 11m là kịch bản khó khăn nhất và là kịch bản mà ĐT Việt Nam muốn tránh nhất.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại 4 lần tuyển Việt Nam "xé lưới" Malaysia tại AFF Cup 2018

C.T (Nguồn AFF Suzuki Cup) |

Tuyển Việt Nam và Malaysia đã chạm trán 2 lần tại vòng bảng và chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Kết quả, đoàn quân của HLV Park Hang-seo có 4 lần "xé lưới" đối thủ và để thủng lưới hai bàn.

Đằng sau Mạnh "gắt" là chàng trai sống tình cảm, nhỏ nhẹ như con gái

N. Cường |

Từ khi giải AFF 2018 diễn ra, cái tên Đỗ Duy Mạnh đi liền với các biệt danh như Mạnh “gắt”, “đanh đá”, nhất là sau tình huống anh phạm lỗi với cầu thủ Malaysia ở trận chung kết lượt đi. Tuy nhiên, rời sân cỏ, chàng trai quê Đông Anh là người rất hiền lành, thậm chí... còn hơi "yếu đuối".

Công Phượng lắc đầu "than thở" về sự hồn nhiên của Hà Đức Chinh

H.T (T/H) |

Trong lúc chờ lên máy bay, cầu thủ Hà Đức Chinh đã giải trí bằng trò chơi dạy mèo ảo trên điện thoại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhìn lại 4 lần tuyển Việt Nam "xé lưới" Malaysia tại AFF Cup 2018

C.T (Nguồn AFF Suzuki Cup) |

Tuyển Việt Nam và Malaysia đã chạm trán 2 lần tại vòng bảng và chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Kết quả, đoàn quân của HLV Park Hang-seo có 4 lần "xé lưới" đối thủ và để thủng lưới hai bàn.

Đằng sau Mạnh "gắt" là chàng trai sống tình cảm, nhỏ nhẹ như con gái

N. Cường |

Từ khi giải AFF 2018 diễn ra, cái tên Đỗ Duy Mạnh đi liền với các biệt danh như Mạnh “gắt”, “đanh đá”, nhất là sau tình huống anh phạm lỗi với cầu thủ Malaysia ở trận chung kết lượt đi. Tuy nhiên, rời sân cỏ, chàng trai quê Đông Anh là người rất hiền lành, thậm chí... còn hơi "yếu đuối".

Công Phượng lắc đầu "than thở" về sự hồn nhiên của Hà Đức Chinh

H.T (T/H) |

Trong lúc chờ lên máy bay, cầu thủ Hà Đức Chinh đã giải trí bằng trò chơi dạy mèo ảo trên điện thoại.