23h00 ngày 1.4 bốc thăm vòng bảng World Cup 2022: Thế giới lại nín thở

tam nguyên |

Đã có 29/32 đội bóng cầm trên tay tấm vé dự World Cup 2022 và đêm nay, họ sẽ biết đối thủ của mình là ai…   

Một hành trình quá dài

Lần đầu tiên trong lịch sử, chặng đường vòng loại của một kỳ World Cup kéo dài đến như vậy. Sẽ là tròn 3 năm cho vòng loại của kỳ Cúp thế giới thứ 22, sau khi trận chung kết play-off của khu vực Châu Âu và 2 trận play-off liên lục địa diễn ra vào tháng 6 tới. Các trận đấu cuối cùng vẫn diễn ra thậm chí cả khi việc bốc thăm vòng chung kết đã được tiến hành.

Đêm nay (1.4) - 23h00 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và nước chủ nhà Qatar sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết. Như thể là một trong những lý do khiến cho Qatar 2022 trở nên đặc biệt - ngoài việc thi đấu vào mùa đông và cuối năm, vẫn khuyết 3 vị trí.

Người hâm mộ, giới chuyên môn hẳn nhiên quan tâm đến các tên tuổi lớn của bóng đá thế giới trên hành trình vòng loại nhưng ít người biết rằng, trận đấu đầu tiên vòng loại được diễn ra vào tháng 6.2019 tại khu vực Châu Á. Khi đó, đội tuyển Mông Cổ đánh bại Brunei 2-0 vào ngày 6.6, trong đó, cầu thủ Norjmoogiin Tsedenbal là người ghi bàn thắng đầu tiên của vòng loại.

Lẽ ra, theo lịch trình bình thường, cuối tháng 11 năm ngoái, mọi thứ của vòng loại đã đóng lại để sau đó là lễ bốc thăm chia bảng và các đội tuyển có khoảng 6 tháng và 2 đợt tập trung để chuẩn bị. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh, một số khu vực thay đổi về thể thức vòng loại, vòng chung kết lại lùi tới tận cuối năm, nên tháng 3 khép lại mà vẫn chưa xác định đủ 32 đội.

Vẫn là sự hồi hộp quen thuộc

Dẫu vậy, với bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào, lễ bốc thăm luôn mang đến một cảm giác đặc biệt. Một sự háo hức trong cảm giác chờ đợi để được thấy những cặp đấu hấp dẫn, thú vị. Đặc biệt hơn, sẽ không chỉ là 32 đội như mọi lần mà sẽ còn có thêm 8 đội bóng khác cũng hồi hộp chẳng kém, dù còn chưa biết họ có vé đến Qatar hay không. Đó là Xứ Wales, Scotland và Ukraina ở Châu Âu, khi nhánh play-off của họ chưa thể hoàn thành. Đó là Peru (Nam Mỹ), UAE/Australia (Châu Á), Costa Rica (Bắc, Trung Mỹ & Caribbean) và New Zealand (Châu Đại Dương).

Tính đến ngày 31.3, đã có 29 đội tuyển cầm trên tay tấm vé dự kỳ World Cup thứ hai tổ chức tại Châu Á (sau Nhật Bản và Hàn Quốc 2002). Trong số đó, có 22 đội từng góp mặt tại giải đấu trên đất Nga cách đây 4 năm. Chủ nhà Qatar là đội duy nhất có lần ra mắt World Cup và cũng là đội chủ nhà đầu tiên có giải đấu ra mắt kể từ Italia năm 1934.

Theo kết quả hiện tại, 2022 là kỳ World Cup đầu tiên mà không có đội nào là tân binh giành được suất tham dự thông qua vòng loại. Hà Lan, Ecuador, Ghana, Cameroon và Mỹ là các đội trở lại sân chơi này sau khi lỡ World Cup 2018. Canada sẽ trở lại sau lần gần nhất tham dự là 1986.

Italia - đội bóng 4 lần vô địch thế giới, lần đầu tiên trong lịch sử thất bại tại vòng loại lần thứ hai liên tiếp và cũng đồng thời là cựu vô địch duy nhất thất bại ở vòng loại. Các đội từng giành cúp là Brazil (5 lần), Đức (4), Argentina, Pháp (2), Anh, Tây Ban Nha, Uruguay (1) đều đặt mục tiêu nâng số lần vô địch của mình lên tại giải đấu năm nay.

Ngoại trừ chủ nhà Qatar chắc chắn là hạt giống được xếp vào bảng A, việc phân nhóm hạt giống được sắp xếp theo thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA được công bố ngày 31.3. Theo đó, các nhóm hạt giống được chia như sau:

Nhóm 1: Qatar (chủ nhà - hạng 51 thế giới), Brazil (1), Bỉ (2), Pháp (3), Argentina (4), Anh (5), Tây Ban Nha (7), Bồ Đào Nha (8).

Nhóm 2: Hà Lan (9), Đan Mạch (10), Mexico (11), Đức (12), Mỹ (13), Uruguay (14), Thụy Sĩ (15), Croatia (16).

Nhóm 3: Senegal (20), Iran (21), Nhật Bản (23), Morocco (24), Serbia (25), Ba Lan (26), Hàn Quốc (29), Tunisia (34).

Nhóm 4: Canada (35), Cameroon (38), Ecuador (46), Saudi Arabia (49), Ghana (60), Đội thắng trận Wales - Scotland/Ukraine, Đội thắng trận Australia/UAE - Peru, Đội thắng trận Costa Rica - New Zealand.

Với Hà Lan, Đức ở nhóm 2, giới mộ điệu sẽ được xem những trận đấu lớn ngay từ vòng bảng “bảng tử thần” ở nhóm 3 khi có Senegal, Ba Lan…


tam nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam không thể dự World Cup chỉ bằng niềm tự hào

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhìn từ chiến dịch vòng loại World Cup 2022, cơ hội để góp mặt ở giải đấu lớn nhất của tuyển Việt Nam không thật sáng sủa nếu VFF không sớm hành động ngay từ bây giờ.

Trái bóng World Cup 2022 giá bao nhiêu?

TAM NGUYÊN |

Al Rihla là tên của trái bóng chính thức được sử dụng tại World Cup 2022.

3 đội chủ nhà World Cup 2026 đều giành vé đến World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribbean vừa khép lại sáng 31.3…

Bốc thăm vòng bảng World Cup 2022 khi nào?

TAM NGUYÊN |

Tuy chưa xác định đầy đủ 32 đội tuyển nhưng lễ bốc thăm World Cup 2022 vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tuyển Việt Nam không thể dự World Cup chỉ bằng niềm tự hào

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhìn từ chiến dịch vòng loại World Cup 2022, cơ hội để góp mặt ở giải đấu lớn nhất của tuyển Việt Nam không thật sáng sủa nếu VFF không sớm hành động ngay từ bây giờ.

Trái bóng World Cup 2022 giá bao nhiêu?

TAM NGUYÊN |

Al Rihla là tên của trái bóng chính thức được sử dụng tại World Cup 2022.

3 đội chủ nhà World Cup 2026 đều giành vé đến World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribbean vừa khép lại sáng 31.3…

Bốc thăm vòng bảng World Cup 2022 khi nào?

TAM NGUYÊN |

Tuy chưa xác định đầy đủ 32 đội tuyển nhưng lễ bốc thăm World Cup 2022 vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch…