200 võ sĩ góp mặt tại Giải vô địch Muay TPHCM 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 8.7, Giải vô địch Muay TP.HCM 2020 đã chính thức khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh Niên, hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn.

Giải năm nay thu hút sự tham dự của 200 vận động viên, đến từ 17 quận, huyện có phong trào Muay phát triển trên địa bàn TP.HCM. Trong lễ khai mạc, ông Phan Ngọc Huy – Chủ tịch Liên đoàn Muay TPHCM cho rằng, Muay TPHCM tự hào khi luôn tạo được bản sắc riêng so với các đơn vị khác trên cả nước. Cùng với sự hỗ trợ từ liên đoàn, Muay TPHCM đã thu về những kết quả đáng mừng, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Ngoài ra, ông cũng hy vọng rằng sau thành công của giải đấu, các VĐV muay thành phố sẽ có cơ hội thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn. Cũng từ những giải đấu như thế này, Liên đoàn Muay TPHCM sẽ phát hiện thêm nhiều tài năng nhằm bổ sung cả chất và lượng cho đội tuyển Muay thành phố tại các giải đấu quốc gia và quốc tế, đặc biệt là SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam năm 2021.

Đại diện đơn vị tài trợ tặng phần thưởng cho các VĐV Muay đạt thành tích cao của TP.HCM trong năm 2019. Ảnh: Trung Nam.
Đại diện đơn vị tài trợ tặng phần thưởng cho các VĐV Muay đạt thành tích cao của TP.HCM trong năm 2019. Ảnh: Trung Nam.

Tại SEA Games 30 (năm 2019), bộ môn Muay và Kick-boxing TP.HCM đã mang về 1 tấm HCV, 2 HCĐ. Ngoài ra, võ sĩ Lê Hoàng Đức còn xuất sắc 1 tấm HCV Châu Á, tại giải vô địch Muay Châu Á diễn ra tại Abu Dhabi (UAE). Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển lớn của bộ môn này tại TP.HCM.

Cũng tại Lễ khai mạc, ông Takeuchi Yugo, Giám đốc điều hành công ty TNHH MTV Song Phát với thương hiệu Nurex Whey Protein đã lên trao giải cống hiến cho 4 võ sĩ đội tuyển Muay thành phố là Nguyễn Trần Duy Nhất, Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Huỳnh Văn Tuấn và Lê Hoàng Đức sau những đóng góp cho đội tuyển Muay thành phố khi đại diện Việt Nam tranh tài tại các giải đấu quốc tế.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Hành trình lột xác của CLB Sài Gòn

Nhật Huy - Nguyễn Đăng |

Mùa giải 2016, CLB Hà Nội chính thức thăng hạng lên chơi V.League. Ngày 31.3.2016, đội chuyển trụ sở và chính thức đổi tên thành CLB bóng đá Sài Gòn. Kể từ đó đến nay, thành tích của CLB này luôn được cải thiện và nâng cao.

Từ Park Hang-seo đến Chung Hae-seong: Những HLV Hàn Quốc "nóng tính"

PHẠM ĐÌNH |

Những phản ứng nóng nảy của huấn luyện viên Chung Hae-seong khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh ông Park Hang-seo.

Bóng chày Nhật Bản thời COVID-19: Robot nhảy múa thay cổ động viên

Bảo Châu |

Đội bóng chày Nhật Bản SoftBank Hawks đã đưa ra một ý tưởng sáng tạo, sử dụng robot nhảy múa để cổ vũ trên các khán đài vắng bóng người hâm mộ vì COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hành trình lột xác của CLB Sài Gòn

Nhật Huy - Nguyễn Đăng |

Mùa giải 2016, CLB Hà Nội chính thức thăng hạng lên chơi V.League. Ngày 31.3.2016, đội chuyển trụ sở và chính thức đổi tên thành CLB bóng đá Sài Gòn. Kể từ đó đến nay, thành tích của CLB này luôn được cải thiện và nâng cao.

Từ Park Hang-seo đến Chung Hae-seong: Những HLV Hàn Quốc "nóng tính"

PHẠM ĐÌNH |

Những phản ứng nóng nảy của huấn luyện viên Chung Hae-seong khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh ông Park Hang-seo.

Bóng chày Nhật Bản thời COVID-19: Robot nhảy múa thay cổ động viên

Bảo Châu |

Đội bóng chày Nhật Bản SoftBank Hawks đã đưa ra một ý tưởng sáng tạo, sử dụng robot nhảy múa để cổ vũ trên các khán đài vắng bóng người hâm mộ vì COVID-19.