200 người tham gia Giải vô địch đua vỏ composite quốc gia lần thứ I

Thành Nhân |

Ngày 4.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ phối hợp cùng Tổng cục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức họp báo Giải vô địch đua vỏ composite quốc gia lần thứ I năm 2020.

Theo thông cáo báo chí, giải đấu năm nay khoảng 200 người thuộc của 14 đơn vị tham gia gồm: Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, Bến Tre, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ.

Các VĐV tranh đua và trình diễn tốc độ tại giải đua Vỏ Composite ĐBSCL năm 2019. Ảnh: Thành Nhân
Các VĐV tranh đua và trình diễn tốc độ tại Giải đua vỏ composite ĐBSCL năm 2019 do TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: Thành Nhân

Thời gian bắt đầu từ ngày 12.11 đến ngày 14.11.2020, các vận động viên sẽ tranh tài ở 02 nội dung thi đấu: Động cơ xăng Genesis (GS210) 07HP, Vỏ composite Miền Tây Tắc Ráng chiều dài 5,9m, chân vịt inox AB; Cự ly thi đấu 600m và động cơ xăng Rato (R420) 15HP, Vỏ composite Miền Tây Tắc Ráng chiều dài 8,1m, chân vịt inox AB; Cự ly thi đấu 600m.

Quang cảnh buổi họp báo . Ảnh: HP
Quang cảnh buổi họp báo báo Giải vô địch đua vỏ composite quốc gia lần thứ I năm 2020. Ảnh: HP

Giải vô địch đua vỏ composite quốc gia lần thứ I năm 2020 là một giải đua lớn và uy tín được kế thừa qua 05 lần tổ chức của Giải vô địch đua vỏ composite Đồng bằng Sông Cửu Long do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ thực hiện liên tục từ năm 2015 - 2019, đã thu hút rất đông đảo vận động viên khu vực ĐBSCL và quần chúng nhân dân đến xem và cổ vũ.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ chuẩn bị hoa Tết Tân Sửu trong lo âu

Thành Nhân |

Người dân ở làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ đã bước vào mùa trồng hoa để chuẩn bị hoa Tết Tân Sửu 2021. Tuy nhiên do năm này thời tiết không thuận lợi và ảnh hưởng dịch COVID-19 mà số lượng người trồng hoa và quy mô cũng giảm so với năm trước.

Cần Thơ: Cương quyết cưỡng chế các nhà ở lấn chiếm đất công

TRI LƯU |

Đoàn cưỡng chế của UBND huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 4 công trình nhà xây dựng trái phép trên diện tích đất do Nhà nước quản lý.

Người dân Cần Thơ gửi chuyến xe yêu thương đến miền rốn lũ

|

Nhằm chung sức với người dân các tỉnh miền Trung đang phải hứng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, những ngày qua người dân Cần Thơ đã tình nguyện quyên góp tiền bạc, theo các chuyến xe từ thiện hướng về vùng rốn lũ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ chuẩn bị hoa Tết Tân Sửu trong lo âu

Thành Nhân |

Người dân ở làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ đã bước vào mùa trồng hoa để chuẩn bị hoa Tết Tân Sửu 2021. Tuy nhiên do năm này thời tiết không thuận lợi và ảnh hưởng dịch COVID-19 mà số lượng người trồng hoa và quy mô cũng giảm so với năm trước.

Cần Thơ: Cương quyết cưỡng chế các nhà ở lấn chiếm đất công

TRI LƯU |

Đoàn cưỡng chế của UBND huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 4 công trình nhà xây dựng trái phép trên diện tích đất do Nhà nước quản lý.

Người dân Cần Thơ gửi chuyến xe yêu thương đến miền rốn lũ

|

Nhằm chung sức với người dân các tỉnh miền Trung đang phải hứng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, những ngày qua người dân Cần Thơ đã tình nguyện quyên góp tiền bạc, theo các chuyến xe từ thiện hướng về vùng rốn lũ.