2 VĐV taekwondo tiếp tục được đề xuất nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

MINH PHONG |

Sau khi rà soát tổng thể, Tổng cục Thể dục thể thao đang tiến hành bổ sung thêm một số vận động viên vào danh sách đề xuất được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba sau thành tích tại SEA Games 32.

Ban đầu, hai vận động viên tuyển taekwondo Việt Nam là Nguyễn Ngọc Minh Hy và Hứa Văn Huy có tên trong danh sách đợt 1 các vận động viên được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.

Bộ đôi võ sĩ này giành huy chương vàng nội dung quyền sáng tạo đồng đội ở SEA Games 32. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp mà cả hai vô địch nội dung này tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Tuy nhiên sau đó, Minh Hy và Văn Huy đều không còn tên trong danh sách vì không đúng tiêu chí theo khoản e, mục 1 điều 8 - Thông tư về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 30.3.2015.

Khoản e, mục 1 điều 8 nêu rõ, một vận động viên được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba khi “đạt huy chương vàng tại 3 kì SEA Games liên tiếp của môn thi có một nội dung thi đấu”.

Trong khi đó, tại SEA Games 32, ngoài nội dung quyền sáng tạo đồng đội, Minh Hy và Văn Huy còn thi đấu thêm nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam (huy chương đồng và huy chương bạc). Đây là lý do khiến Ban thi đua bác đề xuất khen thưởng cho 2 vận động viên.

Dù vậy, mới đây, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, Tổng cục Thể dục thể thao đã rà soát lại và quyết định bổ sung Minh Hy và Văn Huy vào danh sách đề xuất trong đợt 2.

Hiện tại, bộ phận chức năng và bộ môn taekwondo đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ cho 2 vận động viên này để tiếp tục đề xuất.

Minh Hy (ngoài cùng bên phải) và Văn Huy (giữa) là
Minh Hy (ngoài cùng bên phải) và Văn Huy (giữa) cùng giành huy chương vàng nội dung quyền sáng tạo đồng đội tại SEA Games 32. Ảnh: Trọng Hiếu

Về danh sách đề xuất trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (đợt 1), đội tuyển tuyển bơi Việt Nam có 3 vận động viên là Nguyễn Huy Hoàng (3 huy chương vàng, 1 huy chương đồng), Trần Hưng Nguyên (3 huy chương vàng 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng) và Phạm Thanh Bảo (2 huy chương vàng, phá 2 kỷ lục SEA Games).

Trong khi đó, đội tuyển vật có 5 vận động viên là Bùi Tiến Hải, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Xuân Định, Cấn Tất Dự. Đây là lần thứ 3 liên tiếp các vận động viên giành huy chương vàng ở SEA Games cùng một nội dung thi đấu.

Ngoài ra, các vận động viên khác như Bùi Trường Giang (wushu), Lại Gia Thành, Nguyễn Quốc Toàn (cử tạ), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Hằng Nga (kickboxing), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat)… cũng có tên trong danh sách này.

Đặc biệt, sau thành tích ấn tượng tại SEA Games 32 với 4 huy chương vàng cá nhân, Nguyễn Thị Oanh là vận động viên duy nhất của Đoàn thể thao Việt Nam được đề xuất trao tặng Huân chương Lao Động Hạng Nhì.

Theo kế hoạch, vào ngày 23.5 tới đây, lãnh đạo Nhà nước sẽ  có buổi gặp mặt Đoàn thể thao Việt Nam để tôn vinh và trao tặng các phần thưởng cao quý.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Các đội tuyển thể thao đoạt thành tích SEA Games 32 nhận thưởng ra sao?

MINH PHONG |

Bên cạnh khoản thưởng theo quy định, các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 32 cũng nhận được có thêm các khoản thưởng từ Đoàn thể thao Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội trực thuộc hoặc địa phương, đơn vị chủ quản, doanh nghiệp...

Những tấm huy chương vàng SEA Games 32 đặc biệt đến từ sinh viên

Thanh Vũ |

Không ít huy chương vàng SEA Games 32 của đoàn thể thao Việt Nam đến từ các vận động viên vẫn đang là sinh viên theo học tại các trường đại học.

Hai thái cực của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 32

Bài Lê Vinh - ảnh Thanh Vũ |

Cùng trở về với tấm huy chương, nhưng tâm trạng, cảm xúc của đội U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ lại trái ngược nhau...

Kì vọng giải bơi vượt biển đảo Lý Sơn thành thương hiệu du lịch Quảng Ngãi

Hữu Danh |

Giải Bơi vượt biển lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – quê hương những “Hùng binh Hoàng Sa”.

Cú hích từ phát hiện rùng rợn 2.000 bào thai thối rữa ở ngôi chùa Thái Lan

Ngọc Vân |

Vụ việc hơn 2.000 bào thai bốc mùi hôi thối chất đống trong một ngôi chùa ở Thái Lan suốt hơn 1 năm là cú hích dẫn đến sửa đổi luật nạo phá thai ở nước này.

Lãi suất giảm, nhưng vẫn quá sức chịu đựng của doanh nghiệp

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, để "cứu" doanh nghiệp, lãnh đạo Chính phủ có thể yêu cầu hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng giảm lãi suất xuống dưới 10%.

Thuỷ điện Trị An lên 2 kịch bản điều tiết nước trước nguy cơ khô hạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.5, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết, hiện nay, lượng nước về hồ Trị An đạt khoảng 52m, gần mực nước tối thiểu theo quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa và tăng khoảng 1,5m so với thấp điểm đầu tháng 5.2023.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng, U22 Việt Nam nhận 2,4 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32.

Các đội tuyển thể thao đoạt thành tích SEA Games 32 nhận thưởng ra sao?

MINH PHONG |

Bên cạnh khoản thưởng theo quy định, các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 32 cũng nhận được có thêm các khoản thưởng từ Đoàn thể thao Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội trực thuộc hoặc địa phương, đơn vị chủ quản, doanh nghiệp...

Những tấm huy chương vàng SEA Games 32 đặc biệt đến từ sinh viên

Thanh Vũ |

Không ít huy chương vàng SEA Games 32 của đoàn thể thao Việt Nam đến từ các vận động viên vẫn đang là sinh viên theo học tại các trường đại học.

Hai thái cực của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 32

Bài Lê Vinh - ảnh Thanh Vũ |

Cùng trở về với tấm huy chương, nhưng tâm trạng, cảm xúc của đội U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ lại trái ngược nhau...