1m58 và vùng an toàn cần thoát ra

LÊ VINH |

Thiên tài quân sự Napoleon Bonaparte có một câu nói bất hủ về chiều cao của ông (1m68) là “chiều cao của người đàn ông tính từ đầu lên đến trời”. Một cách rất hình ảnh để những người có chiều cao khiêm tốn đáp lại những dè bỉu, chê cười, chưa cần nói đến tài năng thực sự của họ.

Tại AFF Cup 2020, một trong những cầu thủ thấp nhất giải - Chanathip Songkrasin (1m58) giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Trong khi truyền thông Việt Nam tỏ ra hả hê với chuyện Quang Hải bỏ xa Chanathip cũng như Teerasil Dangda trong cuộc bầu chọn Tiền đạo xuất sắc nhất, tiền vệ đội trưởng Thái Lan lại có những chia sẻ mang tính khích lệ với các tài năng của bóng đá Đông Nam Á, trong đó có các cầu thủ Việt Nam.

“Tại AFF Cup 2020, tôi có cơ hội được đối đầu với những cầu thủ có thể thi đấu ở các giải đấu cấp cao hơn. Họ cần ra khỏi vùng an toàn để phát triển. Tôi biết một số cầu thủ nhận mức lương cao ở trong nước và qua đó bỏ lỡ các cơ hội ra nước ngoài. Vậy nhưng tôi nghĩ rằng, các cầu thủ Đông Nam Á hoàn toàn có thể thi đấu ở Nhật Bản nhiều hơn, điều đó sẽ giúp cho bóng đá trong khu vực thêm phần phát triển. Nếu bạn muốn trở thành cầu thủ giỏi thì hãy chơi ở môi trường có những người giỏi hơn”, Chanathip chia sẻ trên The Straits Times.

Chanathip đến J.League của Nhật Bản từ năm 2017, sau những khó khăn ban đầu, anh đã có chỗ đứng ở một trong những giải vô địch quốc hàng đầu Châu Á, bất chấp chỉ là “anh chàng tí hon” giữa những đối thủ cao lớn.

“Có rất nhiều người đánh giá thấp khi tôi chỉ cao 1m58. Nhưng tôi im lặng và trả lời trên sân cỏ. Mùa giải đầu tiên có lẽ là khó khăn nhất với tôi khi chất lượng chuyên môn của bóng đá Nhật Bản quá cao, trong khi thời điểm đó tôi chưa thực sự tốt. Tôi đã mất vài tháng để cải thiện và hoà nhập cùng đội.

Điều tôi có là sự kiên nhẫn. Có nhiều cầu thủ Đông Nam Á sang Nhật Bản thử việc 1 tháng nhưng họ không kịp thích nghi nên đã trở về nhà. Đó là bởi họ mất đi sự kiên nhẫn cần thiết”.

Kiên nhẫn, ra sân thi đấu thường xuyên là điều cần thiết, Chanathip nói rằng, anh không hối hận khi không sang Châu Âu thi đấu. Nhưng biết đâu, một ngày nào đó, khi đẳng cấp J.League không còn đủ cho anh nữa, Lục địa già sẽ là bước đi tiếp theo?

Bóng đá Việt Nam đã có những cầu thủ xuất ngoại, nhưng đi theo một đường hướng khác, không hợp lý. Đã và đang có những cái tên được nhắc đến về con đường phía trước, nhưng điều mà Chanathip nói - “vùng an toàn”, họ có dám vượt qua?

Quang Hải cao 1m68…

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Kỳ AFF Cup chiến thắng tuyệt đối của tuyển Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2020 và nhiều cầu thủ của họ cũng giành thêm những danh hiệu cá nhân ở giải đấu lần này.

Tuyển Thái Lan lần thứ 6 vô địch AFF Cup và chuyện "vua" Đông Nam Á

PHẠM ĐÌNH |

Chức vô địch AFF Cup thứ 6 của tuyển Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế của "Voi chiến" ở Đông Nam Á.

Chanathip Songkrasin hy vọng tuyển Thái Lan tiến xa sau AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chanathip Songkrasin hy vọng chức vô địch AFF Cup 2020, sẽ là động lực mạnh mẽ để tuyển Thái Lan phát triển, tiến xa hơn trong tương lai.

Mỗi cầu thủ tuyển Thái Lan nhận hơn 700 triệu đồng khi vô địch AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Mỗi cầu thủ tuyển Thái Lan sẽ nhận số tiền thưởng hơn 1 triệu baht/người, sau khi vượt qua tuyển Indonesia với tổng tỉ số 6-2, để vô địch AFF Cup 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kỳ AFF Cup chiến thắng tuyệt đối của tuyển Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2020 và nhiều cầu thủ của họ cũng giành thêm những danh hiệu cá nhân ở giải đấu lần này.

Tuyển Thái Lan lần thứ 6 vô địch AFF Cup và chuyện "vua" Đông Nam Á

PHẠM ĐÌNH |

Chức vô địch AFF Cup thứ 6 của tuyển Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế của "Voi chiến" ở Đông Nam Á.

Chanathip Songkrasin hy vọng tuyển Thái Lan tiến xa sau AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chanathip Songkrasin hy vọng chức vô địch AFF Cup 2020, sẽ là động lực mạnh mẽ để tuyển Thái Lan phát triển, tiến xa hơn trong tương lai.

Mỗi cầu thủ tuyển Thái Lan nhận hơn 700 triệu đồng khi vô địch AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Mỗi cầu thủ tuyển Thái Lan sẽ nhận số tiền thưởng hơn 1 triệu baht/người, sau khi vượt qua tuyển Indonesia với tổng tỉ số 6-2, để vô địch AFF Cup 2020.