Khép lại V.League 2020, Than Quảng Ninh cán đích với vị trí thứ 4 chung cuộc dù đội hình thiếu vắng những trụ cột quan trọng. Dưới sự đầu tư, định hướng từ lứa cầu thủ trẻ thì đây được xem là thành tích đáng khích lệ của thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.
Tuy nhiên, sau khi mùa giải 2020 kết thúc, trong khi các câu lạc bộ khác vẫn đang sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng thì Than Quảng Ninh lại “án binh bất động”. Hàng loạt những khó khăn, đặc biệt là về vấn đề tài chính khiến đội bóng đất Mỏ phải nói lời chia tay với nhiều cầu thủ quan trọng như thủ môn Tuấn Linh, Xuân Hùng, Nhật Minh, Dương Thanh Hào, J.Lynch,…
Trước những khó khăn này, người hâm mộ và các cổ động viên Than Quảng Ninh tỏ ra thực sự lo lắng cho “số phận” của đội bóng. Đơn kiến nghị cùng 10.000 chữ ký của các cổ động viên đã và đang được tập hợp lại, gửi đến các cấp lãnh đạo tỉnh nhằm “cầu cứu” để duy trì và phát triển câu lạc bộ trong thời gian tới, nhất là khi mùa giải V.League 2021 sắp sửa khởi tranh. Sáng hôm nay (23.11), đại diện Hội CĐV Than Quảng Ninh đã gửi đơn đến lãnh đạo tỉnh, trong khi chữ ký từ khán giả, cổ động viên khắp nơi vẫn tiếp tục gửi về.
Trong đơn kiến nghị của cổ động viên Than Quảng Ninh có đoạn: “Trước muôn vàn khó khăn nhưng Ban huấn luyện và cầu thủ vẫn xuất sắc giành vị trí thứ 4 chung cuộc. Ngay sau khi mùa giải 2020 kết thúc, hàng loạt vấn đề khó khăn về tài chính của câu lạc bộ đã dồn ép rất nhiều cầu thủ xuất sắc hết hợp đồng và rất muốn cống hiến cho Than Quảng Ninh, nhưng vẫn chưa có phản hồi thoả đáng từ phía câu lạc bộ. Trong khi các đội bóng khác đã và đang xúc tiến việc chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới thì Than Quảng Ninh vẫn án binh bất động.
Trước những diễn biến của câu lạc bộ Than Quảng Ninh, người hâm mộ và cổ động viên lo lắng về điều này.. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh, khả năng đội bóng phải ngừng hoạt động là rất cao.
Vì vậy cổ động viên Than Quảng Ninh chúng tôi khẩn thiết mong lãnh đạo Tỉnh sớm có những chỉ đạo sâu sát để câu lạc bộ hoạt động đúng định hướng của địa phương, duy trì truyền thống niềm tự hào của bóng đá đất Mỏ, xây dựng phát triển câu lạc bộ duy nhất ở Việt Nam còn giữ được tên gọi và bản sắc địa phương”.
Kể từ năm 2014 khi Than Quảng Ninh thăng hạng lên V.League, Hội cổ động viên Than Quảng Ninh được thành lập để đồng hành và cổ vũ cho đội bóng quê hương. Trong suốt những năm qua, hội cổ động viên Than Quảng Ninh ghi dấu ấn và lan toả bằng những hoạt động cổ vũ văn minh, chấp hành tốt quy định của VFF và VPF, đồng thời cũng nhận được danh hiệu “Hội cổ động viên tích cực nhất V.League” nhiều năm liền.
Trên khán đài, những tiếng hát “bay lên trời, bay ra ngoài” của nữ cổ động viên Thuý “ngán” đã không còn xa lạ. Ở Cẩm Phả hay trên khắp các sân cỏ V.League, tiếng cổ vũ đồng thanh hay những lá cờ xanh phấp phới trở thành một phần không thể thiếu của Than Quảng Ninh.
Cách đây vài tháng, những “lá cờ đầu” từng tổn thương và suy sụp khi Than Quảng Ninh cho mượn 3 trụ cột về Hải Phòng nhưng rồi họ chấp nhận tha thứ và tiếp tục đồng hành cùng đội bóng bởi ban lãnh đạo nhận ra sai lầm và toàn thể ban huấn luyện, cầu thủ Than Quảng Ninh cam kết khẳng định không bao giờ từ bỏ mục tiêu vô địch tại V.League 2020.