1.000 tình nguyện viên đã sẵn sàng cho chặng đua F1 tại Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Ngày 30.11,1.000 tình nguyện viên đã tham gia khoá đào tạo giai đoạn 1 cho Giải F1 Việt Nam Grand Prix 2020.

Sau khi được tuyển chọn, 70 cán bộ điều hành cao cấp và 1.000 tình nguyện viên đã khóa đào tạo tham gia khoá đào tạo giai đoạn 1 cho chặng đua F1 tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 28.11 đến 1.12.2019.

Đây là khoá đào tạo do Hiệp hội Thể thao Xe động cơ Việt Nam (VMA) tổ chức dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ Liên Đoàn Xe động cơ Úc (CAMS).

Theo đó, 70 cán bộ cao cấp điều hành giải đua đã được trang bị kiến thức điều hành nhân sự phục vụ cho từng khu vực trên đường đua, điều hành nhân sự thuộc các nhóm chuyên trách: cứu hỏa, cứu hộ và cứu thương, chịu trách nhiệm báo cáo và nhận chỉ đạo từ Trung tâm điều khiển đường đua (Race Control) và phân công công việc phù hợp tới các nhân viên đường đua.

Đây chính là những nhân sự có vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm bảo sự an toàn cho các tay đua cũng như đảm bảo tính công bằng, minh bạch của một trong những giải đua cạnh tranh và kịch tính nhất thế giới.

Các chuyên gia CAMS hướng dẫn trực tiếp các tình nguyện viên. Ảnh: XK
Các chuyên gia CAMS hướng dẫn trực tiếp các tình nguyện viên. Ảnh: XK

Sau khóa đào tạo, các cán bộ điều hành sẽ nhận được Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo trở thành cán bộ điều hành cấp cao cho Giải đua Công thức 1 được cấp bởi CAMS. Giấy chứng nhận không chỉ có giá trị ở Việt Nam, mà đó còn là tấm vé thông hành đưa những người Việt Nam tiên phong đến với các tất cả các chặng đua Công thức 1 trên toàn thế giới trong vai trò tình nguyện viên.

Anh Nguyễn Hoàng Minh – Cán bộ điều hành cấp cao của giải đua F1 tại Việt Nam cho biết: “Tôi có theo dõi F1 được 2 năm và biết đây là giải đua xe lớn nhất, tốn tiền nhất trên thế giới. Khi thông tin Việt Nam sẽ đăng cai F1, tôi có chút hoài nghi.

Nhưng khi trực tiếp tham gia khoá học, thấy được sự đầu tư cơ sở vật chất của VMA, tôi cảm thấy rất hào hứng. Mục tiêu của tôi cùng như các tình nguyện viên là mang đến sự thành công cho giải đua F1 của Việt Nam. Bởi đây là sự kiện mang tầm thế giới, năm 2020 tất cả sẽ cùng dõi theo đường đua F1 tại Việt Nam”.

Các tình nguyện viên thực hiện một nội dung thực hành trong khoá học. Ảnh: XK
Các tình nguyện viên thực hiện một nội dung thực hành trong khoá học. Ảnh: XK

Trong chương trình đào tạo 1.000 tình nguyện viên, cũng nhận được những sự hào hứng đến từ các học viên. Đây là đội ngũ sẽ phụ trách 20 vị trí khác nhau trên đường đua như nhân viên phụ trách cờ hiệu, cân xe, dọn dẹp đường đua đến nhân viên cứu hộ, cứu hỏa, y tế, hậu cần… Đây là những vai trò vô cùng quan trọng trong việc tổ chức thành công giải đua.

Việc gia nhập đội ngũ điều hành Giải đua F1 Vietnam Grand Prix 2020 chính là cơ hội để các tình nguyện viên Việt Nam lần đầu tiên được gặp gỡ và giao lưu với hàng trăm các tình nguyện viên là “tín đồ chính hiệu” của môn thể thao tốc độ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tháng 4.2020 sẽ là lần đầu tiên giải đua công thức 1 được tổ chức tại Việt Nam với tên gọi chặng đua Formula 1 Vietnam Grand Prix. Đường đua công thức 1 Hà Nội được kế thừa và lấy cảm hứng từ những đường đua hấp dẫn nhất thế giới chắc chắn sẽ trở thành một trong những đường đua độc đáo được mong chờ nhất trong mùa giải 2020.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

“Lái thử” cỗ xe F1 chạy 300km/h trên đường đua Hà Nội

N.H |

Lần đầu tiên, người hâm mộ có thể trải nghiệm cảm giác lái cỗ xe F1 lao vút trên đường đua tại Mỹ Đình với tốc độ trên 300km/h, chinh phục 22 góc cua kinh điển của một trong những đường đua hấp dẫn nhất thế giới.

Vé xem F1 ở Hà Nội có giá từ 1,7 triệu đồng

ĐĂNG HUỲNH |

Công ty Việt Nam Grand Prix đã chính thức công bố mở bán lần đầu với số lượng giới hạn chỉ 5.565 vé Giải F1 Việt Nam Grand Prix 2020.

Hà Nội sẽ phát triển kinh tế, du lịch nhờ đăng cai F1

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 18.3, trong cuộc gặp gỡ báo chí Việt Nam, ông Jean Todt - Chủ tịch Liên đoàn xe hơi thế giới (FIA) cho rằng việc Hà Nội đăng cai Giải đua ôtô công thức 1 (F1) sẽ mang đến những lợi ích lớn về kinh tế, du lịch.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

“Lái thử” cỗ xe F1 chạy 300km/h trên đường đua Hà Nội

N.H |

Lần đầu tiên, người hâm mộ có thể trải nghiệm cảm giác lái cỗ xe F1 lao vút trên đường đua tại Mỹ Đình với tốc độ trên 300km/h, chinh phục 22 góc cua kinh điển của một trong những đường đua hấp dẫn nhất thế giới.

Vé xem F1 ở Hà Nội có giá từ 1,7 triệu đồng

ĐĂNG HUỲNH |

Công ty Việt Nam Grand Prix đã chính thức công bố mở bán lần đầu với số lượng giới hạn chỉ 5.565 vé Giải F1 Việt Nam Grand Prix 2020.

Hà Nội sẽ phát triển kinh tế, du lịch nhờ đăng cai F1

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 18.3, trong cuộc gặp gỡ báo chí Việt Nam, ông Jean Todt - Chủ tịch Liên đoàn xe hơi thế giới (FIA) cho rằng việc Hà Nội đăng cai Giải đua ôtô công thức 1 (F1) sẽ mang đến những lợi ích lớn về kinh tế, du lịch.