Vận động viên dự SEA Games 31 theo cơ chế "bong bóng khép kín"

MINH PHONG |

Công tác vận chuyển các đoàn thể thao, vận động viên tham dự SEA Games 31 đáp ứng phù hợp với tình hình dịch COVID-19 và hoạt động theo cơ chế "bong bóng khép kín".

Ngày 18.3, Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 đã diễn ra tại Hà Nội. Tại Hội nghị, các Tiểu ban chuyên môn đã báo cáo tình hình, tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức và cập nhật thông tin Đại hội. Ban tổ chức nước chủ nhà cùng Trưởng đoàn 10 quốc gia Đông Nam Á sẽ cùng nhau thảo luận, đóng góp các nội dung cần thiết trước khi SEA Games khởi tranh.

Liên quan đến công tác giao thông trong suốt thời gian SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội và các địa phương tổ chức thi đấu, Tiểu ban giao thông đã có báo cáo cụ thể. Theo đó, công tác vận chuyển các đối tượng tham dự Đại hội đáp ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 và hoạt động theo cơ chế "bong bóng khép kín".

Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: T.T
Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: T.T

Lịch trình cụ thể bao gồm:

- Từ sân bay về nơi lưu trú, khách sạn

- Từ khách sạn, nơi lưu trú đến địa điểm tập luyện, thi đấu

- Từ địa điểm tập luyện, thi đấu về khách sạn, nơi lưu trú

- Từ khách sạn, nơi lưu trú tới lễ thượng cờ, khai mạc, bế mạc và các sự kiện chính của Đại hội

- Từ khách sạn, nơi lưu trú đến sân bay để về nước.

Để công tác vận chuyển các đoàn thể thao diễn ra thuận lợi, chu đáo và đảm bảo các công tác phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức chia ra thàng 6 nhóm đối tượng vận chuyển khác nhau:

- Nhóm 1: Khách VVIP, VIP gồm Nguyên thủ quốc gia; Lãnh đạo Chính phủ các quốc gia Đông Nam Á; khách mời Chính phủ, quan chức cấp cao khác; Chủ tịch Liên đoàn Thể thao quốc tế (IFs) và Châu Á (AFs); Bộ trưởng Thể thao các quốc gia ASEAN.

- Nhóm 2: Chủ tịch, Tổng thư ký, khách mời thứ 3 của Uỷ ban Olympic các quốc gia; Thanh viên Hội đồng thể thao Đông Nam Á; Thành viên danh dự Hội đồng thể thao Đông Nam Á; Trưởng đoàn thể thao các quốc gia tham dự SEA Games 31.

- Nhóm 3: Quan chức kỹ thuật cấp cao (Tổng trong tài, tổng giám sát); Phó trưởng đoàn thể thao các quốc gia dư Đại hội; Trưởng các tiểu ban của ban tổ chức Đại hội; thành viên ban tổ chức các môn thi người Việt Nam; thành viên các Tiểu ban; phục vụ chung cấp cho các nước tham dự.

- Nhóm 4: Thành viên Uỷ ban Olympic các quốc gia tham dự Đại hội; cán bộ chuyên môn, trọng tài.

- Nhóm 5: Vận động viên, huấn luyện viên đoàn thể thao các quốc gia tham dự Đại hội.

- Nhóm 6: Chở hành lý các đoàn, chở thiết bị tập luyện đến địa điểm tập luyện và thi đấu của các môn thi.

 
Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 đã thống nhất nhiều nội dung liên quan đến Đại hội. Ảnh: T.T

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an toàn cho các vận động viên trong quá trình tham dự SEA Games, ban tổ chức sẽ bố trí các đoà thể thao ở riêng biệt theo từng tầng tại khách sạn. Ngoài ra, các đoàn thể thao cũng hạn chế tối đa việc tiếp xúc, giao lưu. Nếu xuất hiện ca mắc COVID-19 thì trường hợp đó sẽ được bố trí cách ly riêng tại khách sạn.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31 diễn ra ở nhiều địa điểm “check- in” nổi tiếng của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh là địa phương đăng cai tổ chức nhiều môn thi đấu của SEAGames 31, chỉ sau Hà Nội. Đặc biệt, 7/40 môn thi đấu của SEAGames 31 tại Quảng Ninh vào tháng 5 sẽ được tổ chức tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng, thường được du khách đến “check in”.

Kiểm tra, khảo sát các địa điểm thi đấu tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Sau khi Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2 kết thúc, đoàn thể thao các nước sẽ có chuyến khảo sát các địa điểm tổ chức thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Trung tâm Báo chí SEA Games 31 đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia

MINH PHONG |

Trung tâm Báo chí phục vụ SEA Games 31 sẽ đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, có diện tích sàn gần 1.000m2.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

SEA Games 31 diễn ra ở nhiều địa điểm “check- in” nổi tiếng của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh là địa phương đăng cai tổ chức nhiều môn thi đấu của SEAGames 31, chỉ sau Hà Nội. Đặc biệt, 7/40 môn thi đấu của SEAGames 31 tại Quảng Ninh vào tháng 5 sẽ được tổ chức tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng, thường được du khách đến “check in”.

Kiểm tra, khảo sát các địa điểm thi đấu tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Sau khi Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2 kết thúc, đoàn thể thao các nước sẽ có chuyến khảo sát các địa điểm tổ chức thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Trung tâm Báo chí SEA Games 31 đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia

MINH PHONG |

Trung tâm Báo chí phục vụ SEA Games 31 sẽ đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, có diện tích sàn gần 1.000m2.