Tuyển thủ Quách Thị Lan sẽ thắp đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31

MINH PHONG |

Vận động viên điền kinh Quách Thị Lan sẽ thay thế cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thắp lên ngọn đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31 vào ngày 12.5 tới đây.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 12.5 tại sân vận động Mỹ Đình. Đây là nghi lễ quan trọng mở màn cho chuỗi sự kiện thể thao, văn hoá lớn nhất khu vực.

Theo đó, các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam sẽ tham gia nghi lễ rước cờ và rước đuốc tại Lễ khai mạc.

Cụ thể, 6 vận động viên rước cờ Đông Nam Á bao gồm Bùi Thị Thu Thảo (huy chương vàng điền kinh ASIAD 2018), Hoàng Thị Duyên (huy chương vàng cử tạ SEA Games 30), Trương Thị Kim Tuyền (huy chương vàng taekwondo SEA Games 28), Hoàng Thị Mỹ Tâm (3 huy chương vàng karatedo Châu Á 2022), Trần Hưng Nguyên (huy chương vàng bơi SEA Games 30), Trần Đình Nam (huy chương vàng pencak silat ASIAD 19).

Bùi Thị Thu Thảo là một trong số các vận động viên rước cờ Đông Nam Á. Ảnh: D.P
Bùi Thị Thu Thảo là một trong số các vận động viên rước cờ Đông Nam Á. Ảnh: D.P

Bên cạnh đó, 6 vận động viên rước cờ SEA Games là Đỗ Thị Ánh Nguyệt (huy chương vàng bắn cung SEA Games 30), Dương Thúy Vi (huy chương vàng wushu ASIAD 14), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (huy chương đồng vật tự do ASIAD 18), Nguyễn Văn Trí - (huy chương vàng pencak silat ASIAD 18), Trần Nhật Hoàng (3 huy chương bàng điền kinh SEA Games 30).

Trong khi đó, nhóm vận động viên rước đuốc từ ngoài sân Mỹ Đình đến điểm thắp đuốc gồm xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (vô địch bắn súng Olympic 2016), cựu võ sĩ Trần Hiếu Ngân (huy chương bạc Olympic 2000), cựu lực sĩ Hoàng Anh Tuấn (huy chương bạc Olympic 2008), cựu lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn (huy chương đồng cử tạ Olympic 2012), Nguyễn Thị Tĩnh (kỷ lục quốc gia kinh nội 400m nữ); Nguyễn Thúy Hiền (vô địch wushu thế giới), Lê Bích Phương (huy chương vàng karate ÁIAD), Nguyễn Thị Ánh Viên (6 huy chương vàng SEA Games 30).

Vận động viên Quách Thị Lan thay thế xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thắp ruốc SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh
Vận động viên Quách Thị Lan thay thế xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thắp ruốc SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh

Theo kế hoạch ban đầu, cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là người thắp đuốc tại SEA Games 31. Tuy nhiên, kế hoạch có sự thay đổi khi vận động viên Quách Thị Lan (điền kinh) sẽ thay thế đàn anh thực hiện nghi thức này.

Ngoài ra, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ đại diện các vận động viên sẽ đọc tuyên thệ. Bên cạnh đó, trọng tài Nguyễn Thị Ngọc Hoa (bóng chuyền) thay mặt cho đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ tại đại hội đọc tuyên thệ. Kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 31: Thái Thị Thảo vắng mặt vì chấn thương

MINH TRIẾT |

Tiền vệ Thái Thị Thảo bị đứt dây chằng chéo trước nên không thể đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 31.

Thành phố Hà Nội xây dựng phương án y tế phục vụ SEA Games

MINH PHONG |

Ngành Y tế Hà Nội đã sớm lên kịch bản, phương án chi tiết nhằm đảm bảo công tác y tế phục vụ SEA Games 31 chu đáo, chuyên nghiệp.

U23 Thái Lan đưa 3 cầu thủ từ nước ngoài về dự SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Trưa 1.5, U23 Thái Lan đã công bố danh sách 20 cầu thủ sẽ tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam, trong đó có 3 người đang thi đấu ở nước ngoài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 31: Thái Thị Thảo vắng mặt vì chấn thương

MINH TRIẾT |

Tiền vệ Thái Thị Thảo bị đứt dây chằng chéo trước nên không thể đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 31.

Thành phố Hà Nội xây dựng phương án y tế phục vụ SEA Games

MINH PHONG |

Ngành Y tế Hà Nội đã sớm lên kịch bản, phương án chi tiết nhằm đảm bảo công tác y tế phục vụ SEA Games 31 chu đáo, chuyên nghiệp.

U23 Thái Lan đưa 3 cầu thủ từ nước ngoài về dự SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Trưa 1.5, U23 Thái Lan đã công bố danh sách 20 cầu thủ sẽ tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam, trong đó có 3 người đang thi đấu ở nước ngoài.