Tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ để ngỏ khả năng dự marathon tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Dù giành chiến thắng và có thành tích vượt chuẩn tại cuộc thi tuyển chọn suất dự marathon SEA Games 31, nhưng nhiều khả năng tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ sẽ không tham gia thi đấu nội dung này tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), giải chạy VPBank Hanoi Marathon 2021 đã diễn ra an toàn và thành công. Theo đó, giải đấu này cũng chính là cuộc thi tuyển chọn suất dự nội dung marathon SEA Games 31 (cự ly 42,195km) diễn ra vào tháng 5 tới đây.

Ở hạng mục dành cho các nữ vận động viên chuyên nghiệp, cuộc đua tranh giành suất dự SEA Games diễn ra quyết liệt với sự góp mặt của 3 tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ, Phạm Thị Huệ và Lò Thị Thanh.

Chung cuộc, Phạm Thị Hồng Lệ cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 55 phút 28 giây. Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Phạm Thị Huệ (2 giờ 55 phút 52 giây) và Lò Thị Thanh (3 giờ 00 phút 50 giây).

Dù giành chiến thắng và có thành tích vượt chuẩn dự SEA Games 31 nhưng nhiều khả năng tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ sẽ không tham dự nội dung marathon tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Lý do là bởi cô sẽ tập trung cho nội dung 5.000m và 10.000m tại SEA Games 31.

Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ không dự thi nội dung marathon tại SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh
Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ không dự thi nội dung marathon tại SEA Games 31, thay vào đó là cự ly 5.000m và 10.000m. Ảnh: Minh Anh

Huấn luyện viên tổ chạy dài Trần Văn Sỹ cho biết, cuộc thi này chỉ xem như là buổi tập khối lượng nặng của Hồng Lệ để chuẩn bị cho cự ly 5.000m và 10.000m cùng với Nguyễn Thị Oanh. Theo lịch thi đấu tại SEA Games 31, cự ly 10.000m diễn ra vào chiều 18.5, còn marathon diễn ra vào sáng 19.5.

Do đó, Phạm Thị Hồng Lệ sẽ không thể thi đấu cả 2 nội dung mà chỉ tập trung cho cự ly 10.000m - nội dung mà nữ vận động viên này đang nắm giữ kỷ lục quốc gia.

Cũng theo ông Trần Văn Sỹ, ban huấn luyện tổ chạy dài điền kinh sẽ sắp xếp Phạm Hồng Lệ và Nguyễn Thị Oanh dự thi cự ly 5.000m tại SEA Games 31. Ngoài ra, Hồng Lệ và Lò Thị Thanh tiếp tục thi 10.000m, còn Phạm Thị Huệ dự thi nội dung marathon tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

 
Vận động viên Phạm Thị Huệ (xếp thứ 2) sẽ dự thi nội dung marathon SEA Games 31. Ảnh: H.A

Ở hạng mục dành cho các nam vận động viên chuyên nghiệp, do vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) đã chắc 1 suất dự marathon SEA Games 31, nên cuộc thi tuyển chọn này chỉ tìm thêm 1 suất chính thức nữa.

Cuộc đua tranh giữa vận động viên Lê Văn Tuấn (Bình Dương), Trịnh Quốc Lượng và Đào Minh Chí (Quân Đội) diễn ra kịch tính. Chung cuộc, chân chạy 38 tuổi Lê Văn Tuấn cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 27 phút 41 giây, bỏ xa hai "đàn em" Quốc Lượng (2 giờ 36 phút 45 giây) và Minh Chí (2 giờ 39 phút 34 giây).

Điều này đồng nghĩa với việc 2 vận động viên Hoàng Nguyên Thanh và Lê Văn Tuấn sẽ chính thức giành suất tham dự nội dung marathon nam SEA Games 31.

Theo kế hoạch, các tổ/nhóm điền kinh sẽ phải gửi danh sách chính thức vận động viên tham dự SEA Games 31 lên Tổng cục Thể dục Thể thao trước ngày 10.3 tới đây. Mỗi nội dung cá nhân được đăng kí 2 vận động viên, nội dung tiếp sức được đăng kí 6 vận động viên (4 chính thức, 2 dự bị).

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo có nhiều lựa chọn nhân sự cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có nhiều phương án lựa chọn nhân sự cho đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 31.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam giữ chân tướng tài trước SEA Games, World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Philippines, đối thủ quen thuộc của tuyển nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á đã gia hạn hợp đồng thành công với huấn luyện viên Alen Stajcic cho đến hết World Cup 2023.

Tuyển điền kinh lựa chọn vận động viên dự SEA Games theo tiêu chí nào?

MINH PHONG |

Các vận động viên sẽ tranh tài ở giải điền kinh tiền SEA Games 31 với mức yêu cầu thành tích cao để lựa chọn những thành viên xuất sắc nhất tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

HLV Park Hang-seo có nhiều lựa chọn nhân sự cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có nhiều phương án lựa chọn nhân sự cho đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 31.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam giữ chân tướng tài trước SEA Games, World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Philippines, đối thủ quen thuộc của tuyển nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á đã gia hạn hợp đồng thành công với huấn luyện viên Alen Stajcic cho đến hết World Cup 2023.

Tuyển điền kinh lựa chọn vận động viên dự SEA Games theo tiêu chí nào?

MINH PHONG |

Các vận động viên sẽ tranh tài ở giải điền kinh tiền SEA Games 31 với mức yêu cầu thành tích cao để lựa chọn những thành viên xuất sắc nhất tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á.