Tuyển Kurash Việt Nam đặt mục tiêu gì ở SEA Games 31?

AN NGUYÊN |

Với sự chuẩn kỹ lưỡng về chuyên môn, tuyển Kurash Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Tại SEA Games 30 trên đất Philippines, tuyển Kurash Việt Nam thi đấu ấn tượng, mang về 7 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Cùng với Điền kinh, Kurash được xem là một trong những "mỏ vàng" của đoàn thể thao Việt Nam tại kì Đại hội cách đây 3 năm.

Với tâm thế của một nhà vô địch SEA Games ở nhiều hạng cân, tuyển Kurash Việt Nam đã bước vào quá trình tập luyện tích cực nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất, kỹ lưỡng nhất cho nhiệm vụ quan trọng bảo vệ ngôi vương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á trên sân nhà, diễn ra vào tháng 5 tới đây.

Theo đó, đội tuyển Kurash gồm 2 huấn luyện viên và 10 vận động viên đã trải qua đợt tập huấn dài ngày (ngày 10.3 đến 30.3) tại Uzbekistan và Tajikistan.

 
Tuyển Kurash Việt Nam tập huấn tại Tajikistan và Uzbekistan trước thềm SEA Games 31. Ảnh: HLV Nguyễn Tuấn Học

Trong chuyến tập huấn này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Học cũng tham dự một số giải đấu như giải vô địch Kurash Châu Á, giải Tajikistan mở rộng và giải vô địch thành phố Tashkent (Uzbekistan) nhằm thi đấu, cọ xát và kiểm tra năng lực vận động viên.

"Tuy thời gian tập huấn không nhiều nhưng đội vẫn cố gắng sắp xếp lịch tập luyện và thi đấu các giải hợp lý. Quãng đường di chuyển tương đối dài cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ và phong độ của vận động viên. Ngoài ra, các em cũng phải nhanh chóng thích nghi với thời tiết lạnh và thay đổi liên tục giữa các địa điểm thi đấu", huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Học chia sẻ.

Tại giải vô địch Châu Á, tuyển Kurash Việt Nam giành được 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Ngoài ra, chúng ta cũng mang về 1 huy chương đồng tại giải Tajikistan mở rộng và 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng tại giải vô địch thành phố Tashkent (Uzbekistan). Đây là bước đệm quan trọng của các vận động viên trong quá trình chuẩn bị hướng đến SEA Games 31.

Tuyển Kurash Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 31 ở nhiều hạng cân sở trường. Ảnh: HLV Nguyễn Tuấn Học
Tuyển Kurash Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 31 ở nhiều hạng cân sở trường. Ảnh: HLV Nguyễn Tuấn Học

Với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của tuyển Kurash Việt Nam tại SEA Games 31 là giành thành tích cao nhất để bảo vệ ngôi vô địch ở một số hạng cân sở trường của Nguyễn Thị Lan (hạng dưới 70kg), Bùi Minh Quân (hạng dưới 81kg), Trần Thương (hạng dưới 90kg), Vũ Ngọc Sơn (hạng dưới 73kg), Lê Đức Đông (hạng dưới 66kg), Trần Thị Thanh Thuỷ (hạng trên 70kg).

Theo lịch trình, sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Tajikistan và Uzbekistan (30.3), tuyển Kurash sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục kế hoạch tập huấn cho SEA Games 31.

Môn Kurash tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á sẽ tổ chức thi đấu 10 hạng cân đối kháng (5 nam, 5 nữ) tại Nhà Thi đấu Hoài Đức (Hà Nội) từ ngày 10.5 đến 13.5.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bóng rổ nữ Việt Nam và kì vọng mở đường tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Với nhiều ngôi sao trong đội hình, tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đang kỳ vọng vào một kỳ SEA Games thành công ngay trên sân nhà

Ấn định thời gian tổ chức giải điền kinh tiền SEA Games 31

MINH PHONG |

Theo kế hoạch, giải điền kinh tiền SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 15.4 tới đây.

Bóng chuyền Việt Nam gặp khó trước thềm SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Không thể phủ nhận nỗ lực của vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, nhưng bộ môn này vẫn đang gặp những khó khăn nhất định trước thềm SEA Games 31.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bóng rổ nữ Việt Nam và kì vọng mở đường tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Với nhiều ngôi sao trong đội hình, tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đang kỳ vọng vào một kỳ SEA Games thành công ngay trên sân nhà

Ấn định thời gian tổ chức giải điền kinh tiền SEA Games 31

MINH PHONG |

Theo kế hoạch, giải điền kinh tiền SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 15.4 tới đây.

Bóng chuyền Việt Nam gặp khó trước thềm SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Không thể phủ nhận nỗ lực của vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, nhưng bộ môn này vẫn đang gặp những khó khăn nhất định trước thềm SEA Games 31.