Tiểu ban Y tế và kiểm tra Dongping tập huấn trước thềm SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Tiểu ban Y tế và kiểm tra Doping sẽ tổ chức tập huấn cho 150 cán bộ về công tác lấu mẫu xét nghiệm doping cho các vận động viên tại SEA Games 31.

Đến điểm hiện tại, các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức SEA Games 31 đang gấp rút hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 tới đây.

Theo kế hoạch, Tiểu ban Y tế và kiểm tra Doping sẽ tổ chức tập huấn cho 150 cán bộ về công tác lấy mẫu xét nghiệm cho các vận động viên tại SEA Games 31. Dự kiến, Tiểu ban sẽ mời 4 chuyên gia Hàn Quốc sang Việt Nam để trực tiếp hướng dẫn, đào tạo.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng sẽ gửi thư đến các Uỷ ban Olympic thành viên để xem xét và lựa chọn các cán bộ đủ tiêu chuẩn tham gia công tác liên quan đến y tế tại SEA Games 31 với số lượng khoảng 16 -18 chuyên gia.

Tiểu ban Y tế và kiểm tra Doping tập huấn trước thềm SEA Games 31. Ảnh: Ngọc Tú
Tiểu ban Y tế và kiểm tra Doping tập huấn trước thềm SEA Games 31. Ảnh: T.T

Đặc biệt, trong thời gian tới, các vận động viên Việt Nam sẽ được Tiểu ban Y tế tập huấn về việc sử dụng thuốc và kiến thức phòng, chống Doping nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi tham dự SEA Games 31. 

Ngoài ra, ngay tại Hà Nội - địa điểm chính tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games, Tiểu ban Y tế phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội sẽ lên kế hoạch kỹ lưỡng công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu mua nguyên liệu, vận chuyển, sử dụng và chế biến nhằm phục vụ các đoàn thể thao Đông Nam Á tại các khách sạn và địa điểm lưu trú khi tham dự SEA Games.

Các công việc cụ thể bao gồm xét nghiệm nhanh mẫu thực phẩm, tổ chức giám sát kiểm thực (trước khi nhập nguyên liệu, trước khi chế biến, trước khi ăn). Trong trường hợp bị ngộ độc phải chuẩn bị các phương án xử trí và báo cáo kịp thời.

SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12.5 đến 23.5 tại Hà Nội và 11 tỉnh/thành lân cận.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Lý do nhiều tuyển thủ không tham dự các giải điền kinh trước SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Rất nhiều tuyển thủ điền kinh Việt Nam như Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Trần Nhật Hoàng,... sẽ không tham dự giải Cúp Tốc độ Thống Nhất 2022 dù đây là bước đệm quan trọng hướng đến SEA Games 31.

SEA Games 31: Đẩy mạnh truyền thông tại các địa điểm thi đấu

MINH PHONG |

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chỉ đạo Tiểu ban Thông tin - Truyền thông cần đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền tại các địa điểm thi đấu chính thức của SEA Games 31.

Giải tiền SEA Games 31 quan trọng như thế nào với tuyển bắn súng Việt Nam?

MINH PHONG |

Giải bắn súng tiền SEA Games 31 là sự chuẩn bị cho khâu vận hành tổ chức, vận hàng hệ thống bia điện tử và nhiều vấn đề liên quan trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lý do nhiều tuyển thủ không tham dự các giải điền kinh trước SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Rất nhiều tuyển thủ điền kinh Việt Nam như Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Trần Nhật Hoàng,... sẽ không tham dự giải Cúp Tốc độ Thống Nhất 2022 dù đây là bước đệm quan trọng hướng đến SEA Games 31.

SEA Games 31: Đẩy mạnh truyền thông tại các địa điểm thi đấu

MINH PHONG |

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chỉ đạo Tiểu ban Thông tin - Truyền thông cần đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền tại các địa điểm thi đấu chính thức của SEA Games 31.

Giải tiền SEA Games 31 quan trọng như thế nào với tuyển bắn súng Việt Nam?

MINH PHONG |

Giải bắn súng tiền SEA Games 31 là sự chuẩn bị cho khâu vận hành tổ chức, vận hàng hệ thống bia điện tử và nhiều vấn đề liên quan trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2022.