Sôi động ngày khởi tranh giải siêu marathon Dalat Ultra Trail

Thanh Vũ |

Ngày 26.3, Giải siêu marathon Dalat Ultra Trail 2022 diễn ra các cự ly thi đấu 70km, 45km và 21km tại Thung Lũng Tình Yêu – thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Sau thời gian tạm hoãn vì đại dịch, Dalat Ultra Trail 2022 – là giải chạy đường mòn quốc tế đầu tiên nằm trong hệ thống các giải chạy đường mòn Asia Trail Master chính thức trở lại và thu hút hơn 4 ngàn vận động tranh tài.

Và rõ ràng, dù không có nhiều cơ hội cọ xát tại các giải chạy trong nhiều tháng qua, tuy nhiên các vận động viên đã cho thấy sự chuẩn bị rất tốt về nền tảng thể lực, đặc biệt với các cự ly dài như 45km hay siêu marathon 70km.

Ngay từ lúc 4h00 sáng, cự ly khắc nghiệt nhất của giải là 70km đã xuất phát với sự tham gia của 350 vận động viên.
Hàng nghìn vận động viên chinh phục các con dốc ở Đà Lạt. Ảnh: BTC
Hàng nghìn vận động viên chinh phục các con dốc ở Đà Lạt. Ảnh: DUT

Các cự ly tranh tài 45km của 900 vận động viên và 21km của gần 2.000 vận động viên lần lượt xuất phát vào các khung giờ 6h sáng và 7h30.

Với cung đường được nằm trong khuôn viên thành phố Đà Lạt, đi qua các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Thung lũng Tình yêu, đỉnh LangBiang, và Cao nguyên Lâm Viên với những cảnh đẹp hùng vĩ, bao quanh bởi những đồi thông bạt ngàn, những vùng hồ bao la và những đoạn thác tuyệt tác của thiên nhiên, mang đến cho các vận động viên một thử thách khắc nghiệt nhưng cũng không kém phần thú vị, với độ cao cao nhất ở con số 2079 mét.

Trải qua thời gian 8 giờ 10 phút 08 giây, Morizur Gaetan người Pháp đã xuất sắc về nhất cự ly 70km. Trong khi đó, Hà Thị Hậu là vận động viên nữ giành chiến thắng 70km với thời gian 9 giờ 37 phút 40 giây.
Vận động viên về nhất ở nội dung 70km nam. Ảnh: BTC
Vận động viên về nhất ở nội dung 70km nam. Ảnh: DUT

Cự ly 45km, Orange Valentin người Pháp về nhất với thành tích 5 giờ 24 phút 15 giây. Nữ vận động viên giành chiến thắng cự ly này là Nemoto Akane người Nhật Bản với 7 giờ 31 phút 43 giây.

Cự ly 21km vinh danh 2 cái tên về nhất là Trần Đăng An nội dung nam và Nguyễn Thị Hương Hương nội dung nữ.

Ngày 27.3, giải tiếp diễn với nội dung chạy 10km của gần 2.000 vận động viên, cùng với đó sẽ là cuộc tranh tài của gần 300 vận động viên xe đạp địa hình cho Giải Dalat Victory Challenge 2022.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 tại Côn Đảo

MINH PHONG |

Ngay sau khi trở về từ cuộc thi Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có mặt tại Côn Đảo để đồng hành cùng các runner tại giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2022.

Tiền Phong Marathon 2022: Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo

PHẠM ĐÌNH |

Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Côn Đảo trong khuôn khổ Tiền Phong Marathon 2022 mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Giải Tiền Phong Marathon: Bước đệm quan trọng cho SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là cơ hội để các vận động viên tuyển điền kinh Việt Nam được thi đấu, cọ xát và kiểm tra thành tích trước thềm tham dự SEA Games 31.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 tại Côn Đảo

MINH PHONG |

Ngay sau khi trở về từ cuộc thi Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có mặt tại Côn Đảo để đồng hành cùng các runner tại giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2022.

Tiền Phong Marathon 2022: Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo

PHẠM ĐÌNH |

Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Côn Đảo trong khuôn khổ Tiền Phong Marathon 2022 mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Giải Tiền Phong Marathon: Bước đệm quan trọng cho SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là cơ hội để các vận động viên tuyển điền kinh Việt Nam được thi đấu, cọ xát và kiểm tra thành tích trước thềm tham dự SEA Games 31.